Đại dịch COVID-19 tiếp tục tăng tốc ở Brazil, Peru và Chile

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng quan ngại về các dấu hiệu cho thấy sự lây lan COVID-19 vẫn đang gia tăng ở Brazil, Peru và Chile.

Tờ CNA dẫn lời bà Carissa Etienne - Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) có trụ sở tại Washington trong một cuộc họp báo hôm 26.5 cho biết: "Tại Nam Mỹ, chúng tôi đặc biệt lo ngại rằng số ca COVID-19 mới được báo cáo tuần trước ở Brazil là cao nhất trong bảy ngày, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Cả Peru và Chile cũng đang báo cáo tỷ lệ mắc COVID-19 cao, một dấu hiệu cho thấy sự truyền nhiễm vẫn đang tăng tốc ở các quốc gia này".

PAHO đóng vai trò là văn phòng khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới để theo dõi đại dịch ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Với khoảng 730.000 ca mắc COVID-19 - trong tổng số 5 triệu ca trên toàn cầu - và hơn 39.500 trường hợp tử vong do COVID-19 được báo cáo vào ngày 25.5, Châu Mỹ Latinh đã vượt qua Châu Âu và Mỹ về số ca nhiễm bệnh hàng ngày.

Khu vực này hiện "không còn nghi ngờ gì nữa" là tâm chấn của đại dịch, bà Etienne cho biết.

Bà đồng thời kêu gọi các nước tiếp tục đấu tranh để ngăn chặn sự lây lan các ca nhiễm bệnh, đã vượt xa con số mà các chuyên gia dự đoán.

"Đối với hầu hết các quốc gia ở Châu Mỹ, bây giờ không phải là lúc để nới lỏng các hạn chế hoặc thu hẹp chiến lược phòng ngừa", bà Etienne cảnh báo.

PAHO khuyến nghị nên kết hợp các biện pháp giãn cách xã hội, xét nghiệm và tăng cường hệ thống y tế để chống lại đại dịch COVID-19.

Các quốc gia trên thế giới đã cho thấy tốc độ lây lan dịch bệnh của họ chậm lại, chính là bài học cho các nước Mỹ Latinh có thể tiến lên. "Chúng tôi đã học được từ các khu vực khác những gì hiệu quả và không hiệu quả để tiếp tục áp dụng kinh nghiệm này vào bối cảnh của chúng tôi" - Giám đốc PAHO cho biết.

Số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 của Brazil dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh ở mức khoảng 1.020 ca mỗi ngày vào ngày 22.6, theo mô hình của Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME), Đại học Washington của Mỹ.

Với gần 394.507 ca mắc COVID-19, Brazil hiện có số ca bệnh lớn nhất thế giới sau Mỹ.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Peru đứng thứ 2 sau Brazil với 129.751 ca COVID-19 và 3.788 ca tử vong. Tiếp sau là Chile với 77.961 ca nhiễm và 806 ca tử vong, theo dữ liệu cập nhật mới nhất trên trang Worldometers.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO lên tiếng về nghi vấn lây lan COVID-19 từ chồn sang người ở Hà Lan

Bảo Châu |

Thông tin về các công nhân Hà Lan dường như bị nhiễm COVID-19 từ chồn đang được Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi.

COVID-19 thế giới ngày 26.5: WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc sốt rét

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.569.658 với 346.924 người chết và 2.353.734 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 26.5.

Tổng thống Donald Trump ra "tối hậu thư" 30 ngày cho WHO

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 30 ngày để thực hiện "những cải cách lớn", nếu không Mỹ sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

WHO lên tiếng về nghi vấn lây lan COVID-19 từ chồn sang người ở Hà Lan

Bảo Châu |

Thông tin về các công nhân Hà Lan dường như bị nhiễm COVID-19 từ chồn đang được Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi.

COVID-19 thế giới ngày 26.5: WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc sốt rét

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.569.658 với 346.924 người chết và 2.353.734 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 26.5.

Tổng thống Donald Trump ra "tối hậu thư" 30 ngày cho WHO

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 30 ngày để thực hiện "những cải cách lớn", nếu không Mỹ sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn.