Đại dịch COVID-19 làm giảm phát thải carbon toàn cầu thấp nhất trong 15 năm

Phương Linh |

Một nghiên cứu quốc tế về phát thải carbon toàn cầu cho thấy lượng phát thải hàng ngày giảm xuống mức sâu nhất kể từ năm 2006.

CNN dẫn kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Biến đổi Khí hậu Tự nhiên ngày 19.5 cho  biết, lượng phát thải carbon hàng ngày giảm 17% trong khoảng từ tháng 1 đến đầu tháng 4, so với mức trung bình vào năm 2019, và có thể giảm trong khoảng từ 4,4% đến 8% vào cuối năm.

Nghiên cứu tập trung vào 69 quốc gia, tất cả 50 tiểu bang của Mỹ và 30 tỉnh của Trung Quốc, chiếm 85% dân số thế giới và 97% tổng lượng phát thải carbon dioxide toàn cầu.

Theo các nhà nghiên cứu, vào cuối tháng 4, lượng phát thải carbon ước tính đã giảm 1.048 tấn.

Sự suy giảm là lớn nhất ở Trung Quốc, nơi đại dịch bắt đầu, phát thải giảm 242 tấn. Tại Mỹ, lượng phát thải carbon giảm 207 tấn. Trung Quốc và Mỹ là hai nước có lượng phát thải carbon lớn nhất trên toàn cầu.

Vào cuối năm nay, phát thải sẽ giảm trong khoảng 4,4% đến 8%, theo dự đoán từ các nhà nghiên cứu. Đó là mức suy giảm đáng kể nhất trong hơn một thập kỷ, nhưng là kết quả đến từ những thay đổi bắt buộc, không phải do tái cấu trúc của các nền kinh tế và năng lượng toàn cầu.

Theo dự báo của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, để giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng hơn 1,5 độ C, chúng ta cần giảm phát thải 7,6% mỗi năm từ nay đến năm 2030.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Giảm ô nhiễm không khí ở miền bắc Italia sau phong tỏa

Phương Linh |

Ô nhiễm không khí ở miền bắc Italia đã giảm sau khi chính phủ áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn virus SARS-CoV-2.

Ảnh vệ tinh NASA: Ô nhiễm không khí Trung Quốc giảm hẳn nhờ COVID-19

Thanh Hà |

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ ô nhiễm không khí giảm mạnh ở Trung Quốc, nhận định dịch COVID-19 có liên quan phần nào tới hiện trạng này.

Giải Australia mở rộng tạm hoãn do chất lượng không khí kém

Châu Linh |

Sớm ngày 14.1, giải Australia mở rộng đã huỷ bỏ các buổi tập và tạm hoãn vòng thi đầu tiên của các trận đấu vòng loại trong vòng một giờ do chất lượng không khí kém tại công viên Melbourne.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giảm ô nhiễm không khí ở miền bắc Italia sau phong tỏa

Phương Linh |

Ô nhiễm không khí ở miền bắc Italia đã giảm sau khi chính phủ áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn virus SARS-CoV-2.

Ảnh vệ tinh NASA: Ô nhiễm không khí Trung Quốc giảm hẳn nhờ COVID-19

Thanh Hà |

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ ô nhiễm không khí giảm mạnh ở Trung Quốc, nhận định dịch COVID-19 có liên quan phần nào tới hiện trạng này.

Giải Australia mở rộng tạm hoãn do chất lượng không khí kém

Châu Linh |

Sớm ngày 14.1, giải Australia mở rộng đã huỷ bỏ các buổi tập và tạm hoãn vòng thi đầu tiên của các trận đấu vòng loại trong vòng một giờ do chất lượng không khí kém tại công viên Melbourne.