Đại dịch COVID-19 buộc geisha Nhật Bản phải làm việc trực tuyến

Hương Quỳnh |

Cũng như nhiều ngành nghề khác, geisha cũng buộc phải làm việc từ xa trong đại dịch COVID-19.

Geisha Nhật Bản Chacha ngồi ngay ngắn, những đầu ngón tay đặt gọn trên sàn gỗ, duyên dáng cúi chào khách hàng. Vị khách lúc này không phải ngồi trước mặt cô, mà đang ở cách xa hàng cây số, nhìn cô qua màn hình điện thoại.

Bên dưới ánh đèn sân khấu, geisha 32 tuổi duyên dáng đang thực hiện một điệu nhảy truyền thống, uyển chuyển như một con bướm, mở và vẫy quạt vô cùng nghệ thuật.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Khách hàng thường sẽ là một nhóm những người đàn ông lớn tuổi, giàu có, ngồi trong một phòng khách truyền thống được lót bằng chiếu dệt thoi, nhã nhặn quan sát geisha.

Nhưng hôm nay, khách hàng của Chacha không chỉ là đàn ông mà còn có thể là phụ nữ hay những gia đình có những đứa con nhỏ tò mò. Họ ngồi ở nhà và quan sát cô qua màn hình máy tính.

Mặc dù Nhật Bản đã vượt qua đợt bùng phát nghiêm trọng nhất của đại dịch COVID-19 nhưng tình trạng khẩn cấp đã được ban bố khắp cả nước, trước tình hình số ca nhiễm tăng lên đột biến và hầu hết các hình thức giải trí về đêm, trong đó có tiệc geisha, phải tạm ngừng hoạt động.

Geisha không phải là gái mại dâm theo như những quan niệm sai lầm của người phương Tây, họ là những người rót rượu và ca hát ở những bữa tiệc, được đào tạo bài bản để nhảy múa, chơi nhạc cụ và chơi các trò chơi truyền thống của Nhật Bản.

Geisha là những người giỏi trò chuyện, múa hát và chơi nhạc cụ. Ảnh: AFP
Geisha là những người giỏi trò chuyện, múa hát và chơi nhạc cụ. Ảnh: AFP

Hầu hết mọi hoạt động trong một buổi tiệc geisha - từ ca hát và nhảy múa trong không gian kín, đến việc trò chuyện với khách hàng và rót rượu sake vào cho họ - là đi ngược lại với các quy tắc giãn cách xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Vì vậy, cũng như nhiều ngành nghề khác, geisha cũng buộc phải làm việc từ xa.

Hương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau bùng phát ổ dịch COVID-19 chợ đầu mối

Ngọc Vân |

Bắc Kinh sa thải lãnh đạo quận Phong Đài và trừng phạt các quan chức chính phủ khác sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Tân Phát Địa trong quận này.

Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 mới thế nào?

Ngọc Vân |

Tân Phát Địa - chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh - bị đóng cửa hôm 13.6 sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở đây.

Tránh nguy cơ hủy bỏ, Nhật Bản lên kế hoạch đơn giản hóa Olympic

Bảo Châu |

Nhật Bản sẽ cân nhắc các biện pháp "đơn giản hóa’’ Thế vận hội Olympic, như có ít khán giả hơn và xét nghiệm COVID-19 bắt buộc nhằm tránh sự kiện bị hủy bỏ hoàn toàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau bùng phát ổ dịch COVID-19 chợ đầu mối

Ngọc Vân |

Bắc Kinh sa thải lãnh đạo quận Phong Đài và trừng phạt các quan chức chính phủ khác sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Tân Phát Địa trong quận này.

Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 mới thế nào?

Ngọc Vân |

Tân Phát Địa - chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh - bị đóng cửa hôm 13.6 sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở đây.

Tránh nguy cơ hủy bỏ, Nhật Bản lên kế hoạch đơn giản hóa Olympic

Bảo Châu |

Nhật Bản sẽ cân nhắc các biện pháp "đơn giản hóa’’ Thế vận hội Olympic, như có ít khán giả hơn và xét nghiệm COVID-19 bắt buộc nhằm tránh sự kiện bị hủy bỏ hoàn toàn.