Đại di cư dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc "nhẹ gánh" nhờ công nghệ

Thanh Hà |

Hàng triệu người Trung Quốc dự kiến sẽ di chuyển khắp đất nước để đoàn tụ gia đình trong lễ hội mùa xuân năm nay. Trung Quốc đã giới thiệu những công nghệ mới để hỗ trợ người dân.

Tại ga đường sắt Đông Hàng Châu, nếu chẳng may mất giấy tờ tùy thân họ có thể lấy thẻ căn cước (ID) tạm thời trong vòng 30 giây với sự hỗ trợ của công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc China News Services, "Máy in tự phục vụ ID tạm thời" sẽ khớp khuôn mặt của hành khách với số ID của họ và in ra các giấy tờ nhận dạng mới, bản tin cho biết.

Trước đây, hành khách phải xếp hàng tại quầy để lấy ID tạm thời hoặc đến đồn cảnh sát để làm lại ID.

Thêm vào đó, cũng sẽ có một robot an ninh được vận hành bằng công nghệ 5G giúp nhân viên đường sắt phát hiện những cá nhân và hành vi đáng ngờ. Robot sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi của những người trong nhà ga.

Một nhà ga ở Thượng Hải, Trung Quốc trong đợt Xuân vận. Ảnh: Reuters.
Một nhà ga ở Thượng Hải, Trung Quốc trong đợt Xuân vận. Ảnh: Reuters.

Mùa cao điểm di chuyển dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc hay còn gọi là Xuân vận (chunyun) diễn ra khi hàng trăm triệu người Trung Quốc trở về quê hương để đoàn tụ. Ngày 25.1 sẽ đánh dấu ngày đầu tiên của năm Canh Tý - năm con chuột theo quan niệm của phương Đông.

Hồi đầu tháng 1, Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc ước tính trong khoảng 5 tuần từ ngày 10.1 đến ngày 18.2, mỗi ngày sẽ có trung bình 11 triệu chuyến tàu phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách. Trong suốt đợt Xuân vận năm nay dự kiến có tổng số 440 triệu chuyến tàu, tăng 8% so với năm ngoái, vốn ở mức 410 triệu chuyến. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bài hát giục con trai lấy vợ dịp Tết của mẹ già gây sốt mạng xã hội

Châu Linh |

Một người phụ nữ ở miền tây nam Trung Quốc đã ghi âm một bài hát để khuyến khích cậu con trai 33 tuổi của bà tìm người yêu để lấy làm vợ vào dịp Tết Nguyên Đán đã trở thành bài hát yêu thích lan truyền trên mạng xã hội với hàng nghìn người hâm mộ.

Xuân Vận - Đợt di cư khổng lồ về quê ăn tết ở Trung Quốc rục rịch khởi động

Hải anh |

Khoảng 440 triệu chuyến tàu hỏa dự kiến diễn ra trong đợt cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Bài hát giục con trai lấy vợ dịp Tết của mẹ già gây sốt mạng xã hội

Châu Linh |

Một người phụ nữ ở miền tây nam Trung Quốc đã ghi âm một bài hát để khuyến khích cậu con trai 33 tuổi của bà tìm người yêu để lấy làm vợ vào dịp Tết Nguyên Đán đã trở thành bài hát yêu thích lan truyền trên mạng xã hội với hàng nghìn người hâm mộ.

Xuân Vận - Đợt di cư khổng lồ về quê ăn tết ở Trung Quốc rục rịch khởi động

Hải anh |

Khoảng 440 triệu chuyến tàu hỏa dự kiến diễn ra trong đợt cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.