Bản sao tài liệu mà tờ The Arizona Republic thu được cho thấy một nhóm tự xưng là "các công dân có chủ quyền của đại bang Arizona" nộp giấy tờ có chữ ký để giả bỏ phiếu cho nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.
Cư dân Mesa Lori Osiecki, 62 tuổi, là người giúp tạo ra một bản sao văn bản xác nhận được đệ trình để chính thức bỏ phiếu đại cử tri của mỗi bang.
Osiecki cho biết, bà và những người có liên kết với nhóm "AZ Protect the Vote" đã tham gia các cuộc biểu tình sau bầu cử để phản đối kết quả, trong đó có cả cuộc gặp kéo dài cả ngày ở Phoenix có luật sư Rudy Giuliani của ông Donald Trump. Bà rời sự kiện đó vì buồn bã khi thấy Thống đốc Doug Ducey không ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump và bà muốn hành động thêm. Kết quả là bà và những người khác đã tự chọn đại cử tri.
Trên thực tế, 11 đại cử tri được cử tri Arizona lựa chọn chính thức vào tháng trước trong cuộc họp tại một địa điểm không công khai vì lo ngại an ninh. Các đại cử tri Arizona đã bỏ phiếu vào 14.12 cho Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, chính thức hóa chiến thắng của đảng Dân chủ trên toàn quốc và ở bang này.
Các "đại cử tri giả" của Arizona đã gửi những lá phiếu chọn ông Donald Trump bằng cách sử dụng các văn bản do Melanie Hunsaker, người làm việc trong lĩnh vực bất động sản, công chứng.
Chồng Melanie Hunsaker, Jamie Hunsaker, ủng hộ ông Donald Trump và là một trong số 11 "đại cử tri giả".
Trong số 11 "đại cử tri giả" cũng có Donald Paul Schween, người đã hoạt động tích cực trong đảng Cộng hòa. Ngoài ra, trong nhóm ký tên cũng có Federico Buck, một nhà môi giới bất động sản kỳ cựu khác. Osiecki đã chứng thực tư cách đại cử tri cho nhóm này.
USA Today cho hay, hiện vẫn chưa rõ nỗ lực của nhóm nhằm nộp phiếu bầu đại cử tri giả mạo có vi phạm bất kỳ luật nào của tiểu bang hay liên bang hay không.
Arizona có loạt cáo buộc hình sự liên quan đến bỏ phiếu và gian lận bầu cử, nhưng những cáo buộc này hầu như chỉ nhằm xử lý việc bỏ phiếu thông thường hoặc kiểm đếm các lá phiếu. Arizona cũng có điều khoản về làm, sở hữu hoặc giới thiệu các công cụ giả mạo với mục đích lừa đảo. Tội danh này bị khép vào trọng tội.
Về phần mình, Osiecki cho biết, bà muốn nhân viên lưu trữ ở Washington tính các lá phiếu của nhóm với lập luận rằng tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang dựa trên những lá phiếu này.
"Tôi chưa bao giờ tham gia chính trị trước đây. Tôi không điên. Tôi chỉ là một người cảm thấy có vấn đề vào lúc này. Chúng ta đang ở thời khắc 1776 vào lúc này. Là một trong số ít người biết đang có vấn đề. Tôi không thể ở ngoài lề nữa" - bà nói.