Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc đến Mỹ giữa căng thẳng liên Triều

Phương Linh |

Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu Hàn Quốc đến Washington hôm 17.5 để trao đổi với các quan chức Mỹ trong bối cảnh xuất hiện một loạt các động thái mới nhất từ phía Triều Tiên.

Yonhap ngày 18.6 đưa tin, ông Lee Do-hoon - Đặc phái viên về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, đã đến sân bay quốc tế Dulles, Washington, Mỹ trong một đoạn phim được đài truyền hình KBS của Hàn Quốc phát sóng. 

Chuyến thăm của ông không được báo trước, dẫn đến suy đoán rằng ông có thể đã được phái đi như một đặc phái viên của văn phòng tổng thống.

Yonhap cho biết, ông Lee từ chối trả lời các câu hỏi phỏng vấn về mục đích chuyến thăm và các nhân vật sẽ gặp mặt.

Những người tham gia gặp gỡ và đối thoại với ông Lee Do-hoon có thể gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien và Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun - những người đóng vai trò là đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ sự thất vọng về các hành động gần đây của Triều Tiên nhằm cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc. Trước việc Bình Nhưỡng phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều vào hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên tiếng kêu gọi Triều Tiên kiềm chế "các hành động phản tác dụng tiếp theo".

Căng thẳng đang gia tăng khi Triều Tiên đe dọa có hành động quân sự, trong đó có bố trí lại quân đội đến các khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên sẽ điều động lại binh lực tới sát biên giới với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên sẽ bố trí lại binh sĩ tới khu công nghiệp liên Triều gần biên giới với Hàn Quốc và đặt lại các trạm gác biên giới đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận giảm căng thẳng.

Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong.

Triều Tiên nói về quan hệ với Mỹ nhân kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh lịch sử

Hải Anh |

Triều Tiên thấy việc duy trì mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem đến cải thiện, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 12.6 nhân kỷ niệm 2 năm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Triều Tiên sẽ điều động lại binh lực tới sát biên giới với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên sẽ bố trí lại binh sĩ tới khu công nghiệp liên Triều gần biên giới với Hàn Quốc và đặt lại các trạm gác biên giới đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận giảm căng thẳng.

Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong.

Triều Tiên nói về quan hệ với Mỹ nhân kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh lịch sử

Hải Anh |

Triều Tiên thấy việc duy trì mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem đến cải thiện, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 12.6 nhân kỷ niệm 2 năm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo.