Đặc nhiệm Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ biên giới mới nhất với Trung Quốc

Thanh Hà |

Trong đụng độ biên giới Ấn Độ - Trung Quốc mới nhất đêm 29.8, thành viên Lực lượng Biên phòng Đặc biệt của Ấn Độ thiệt mạng.

Một binh sĩ lực lượng đặc biệt của Ấn Độ chết trong cuộc đụng độ biên giới mới nhất với quân đội Trung Quốc.

Đây là tổn thất nhân mạng đầu tiên kể từ 2 đụng độ trong vòng 48 giờ ở biên giới Himalaya của 2 nước, theo The Guardian thông tin ngày 1.9.

Cuộc đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ chỉ 2 tháng sau vụ đụng độ lớn khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Ấn Độ và Trung Quốc từng đối đầu trong chiến tranh biên giới năm 1962. Hai bên cáo buộc lẫn nhau rằng đối phương tìm cách vượt qua biên giới không chính thức của 2 nước ở khu vực Ladakh để giành lãnh thổ vào tối 29.8 và lần tiếp vào 31.8.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều không công bố thương vong trong vụ đụng độ biên giới mới nhất nhưng Namgyal Dolkar Lhagyari -  thành viên cơ quan lập pháp Tây Tạng lưu vong tiết lộ với AFP rằng, 1 binh sĩ Ấn Độ gốc Tây Tạng đã "tử vì đạo trong cuộc đụng độ" vào tối 29.8.

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới đã điều hàng chục nghìn quân đến khu vực kể từ cuộc đụng độ tàn khốc ngày 15.6 bằng gậy và đấu tay không. Ấn Độ cho biết 20 binh sĩ đã thiệt mạng. Trung Quốc thừa nhận thương vong nhưng không nêu số liệu cụ thể.

Trong vụ đụng độ biên giới mới nhất, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ lỗi cho bên còn lại.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, quân đội Trung Quốc “đã thực hiện các hoạt động quân sự khiêu khích nhằm thay đổi hiện trạng” tại biên giới vào ngày 29.8. Trong khi đó, quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ đã “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc” với hoạt động tiến hành hôm 31.8. Trung Quốc yêu cầu binh sĩ Ấn Độ rút lui.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 1.9 cáo buộc Trung Quốc đã gây ra vụ việc mới nhất "ngay cả khi các chỉ huy thực địa của 2 bên đang thảo luận để giảm leo thang tình hình".

Truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn tin quân sự cáo buộc quân đội Trung Quốc tìm cách chiếm các đỉnh đồi mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền ở quanh hồ Pangong Tso - hồ nước ở độ cao 4.200 mét.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói rằng, quân đội nước này “đã tiến hành các biện pháp để củng cố vị trí của chúng tôi và ngăn cản các ý định đơn phương thay đổi thực trạng của Trung Quốc”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đụng độ biên giới Trung - Ấn: Cáo buộc mới nhất từ 2 bên

Thanh Hà |

Về đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc tiến hành "các hành động khiêu khích" ở biên giới trên núi Himalaya.

Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ sẽ “chịu tổn thất” sau đụng độ biên giới mới nhất

Khánh Minh |

Sau đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Trung Quốc cảnh báo có thể khiến Ấn Độ chịu tổn thất quân sự nặng nề.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn: Cáo buộc mới nhất từ 2 bên

Thanh Hà |

Về đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc tiến hành "các hành động khiêu khích" ở biên giới trên núi Himalaya.

Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ sẽ “chịu tổn thất” sau đụng độ biên giới mới nhất

Khánh Minh |

Sau đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Trung Quốc cảnh báo có thể khiến Ấn Độ chịu tổn thất quân sự nặng nề.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.