Đã hợp người, lại được thời

HẠ LANG |

Bên lề Diễn đàn kinh tế Phương Đông thường niên năm nay ở Vladivostock (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã không chỉ có cuộc gặp xã giao thuần tuý mà còn thoả thuận với nhau về định hướng và ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác song phương cho thời gian tới.

Hợp tác trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân mà cụ thể là Nga giúp Ấn Độ xây dựng một số nhà máy điện hạt nhân mới, và hợp tác quân sự, quốc phòng mà cụ thể là Nga bán vũ khí cho Ấn Độ và hai bên hợp tác nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí được ông Putin và ông Modi coi là hai trụ cột chính của quan hệ hợp tác song phương. Tính lâu dài và tầm vóc chiến lược của định hướng hợp tác này mới là cái quyết định nhất và quan trọng nhất đối với Nga và Ấn Độ hiện tại.

Nga và Ấn Độ hiện có được thiên thời cho việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương đến mức có thể trở thành mối quan hệ đặc biệt. Cả hai đều có mối quan hệ đặc thù riêng với Mỹ và Trung Quốc cũng như không xung khắc lợi ích chiến lược ở khu vực của nhau, nói theo cách khác thì là thuận lợi nhiều hơn không thuận. Mỹ gây khó cho Nga thì những đối tác như Ấn Độ lại càng thêm quan trọng đối với Nga. Quan hệ của Nga với Trung Quốc hiện rất tốt đẹp nhưng không phải vì thế mà Nga có thể sao nhãng quan hệ với các đối tác khác như Ấn Độ. Ấn Độ tuy cùng Nga và Trung Quốc trong nhóm BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, nhưng Ấn Độ lại luôn vẫn phải dè chừng Trung Quốc.

Ông Putin và ông Modi cho đến nay đã gây dựng được mối quan hệ cá nhân rất gắn bó và tin cậy. Cho nên mới nói được rằng mối quan hệ song phương này và được thời lại vừa được lợi từ hợp người. Cho nên không có gì là khó hiểu khi ở Vladivostock năm nay ông Putin và ông Modi đề cập đến cả một thời kỳ quan hệ hợp tác song phương mới.

HẠ LANG
TIN LIÊN QUAN

Facebook đối mặt với điều tra chống độc quyền

S.M |

Một liên minh lưỡng đảng do Bộ trưởng Tư pháp bang New York, Mỹ, đứng đầu sắp tiến hành điều tra chống độc quyền đối với Facebook.

Hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố có thể phá huỷ Iran trong vòng 8 giờ

Khánh Minh |

Một hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố nước này vượt trội Iran về mặt quân sự và có thể phá huỷ nước Cộng hoà Hồi giáo trong vài giờ nếu chiến tranh nổ ra.

Những bức ảnh trước khi qua đời của cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe

Hải Anh |

Những bức ảnh cuối cùng cho thấy cựu Tổng thống Zimbabwe ngồi xe lăn trong bệnh viện.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Facebook đối mặt với điều tra chống độc quyền

S.M |

Một liên minh lưỡng đảng do Bộ trưởng Tư pháp bang New York, Mỹ, đứng đầu sắp tiến hành điều tra chống độc quyền đối với Facebook.

Hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố có thể phá huỷ Iran trong vòng 8 giờ

Khánh Minh |

Một hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố nước này vượt trội Iran về mặt quân sự và có thể phá huỷ nước Cộng hoà Hồi giáo trong vài giờ nếu chiến tranh nổ ra.

Những bức ảnh trước khi qua đời của cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe

Hải Anh |

Những bức ảnh cuối cùng cho thấy cựu Tổng thống Zimbabwe ngồi xe lăn trong bệnh viện.