Đã có địa điểm, ngày giờ chính thức thượng đỉnh Mỹ - Triều

Vân Anh |

Hội nghị thượng đỉnh được mong đợi giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra ở Singapore vào giữa tháng 6 - truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Đã có rất nhiều đồn đoán về địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều trong thời gian qua. Trong khi ông Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp nhau tại khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên - khu vực biểu tượng cao đã diễn ra thượng đỉnh liên Triều tháng trước - nhưng hai bên đã chọn Singapore làm lãnh thổ trung lập để tổ chức cuộc gặp - các nguồn tin giấu tên nói với tờ Chosun.

Trước đó, hôm 4.5, Tổng thống Donald Trump nói với báo giới công tác chuẩn bị cho cuộc gặp đã được tiến hành, nhưng không nói thêm chi tiết.

"Sẽ rất sớm thôi. Tôi đã định ngày. Tôi đã có địa điểm. Tất cả đều được thống nhất" - ông Donald Trump nói.

Ngày gặp thượng đỉnh được cho là diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 6 để tránh trùng với thượng đỉnh G7 ở Canada vào ngày 8-9.6, trong đó ông Donald Trump dự kiến tham dự.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm với một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27.4 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hai bên đã ký Tuyên bố Bàn Môn Điếm, nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới.

Tổng thống Moon Jae-in sẽ tiếp tục đóng vai trò trong các cuộc đàm phán. Ông sẽ đi Washington vào 22.5 tới để thảo luận về cuộc gặp Kim-Trump.

Ông Donald Trump cam kết duy trì cách tiếp cận "gây áp lực tối đa" với Triều Tiên, tuyên bố rằng đây là lý do khiến Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán.

Tuy nhiên, hãng KCNA ngày 6.5 khẳng định, các biện pháp trừng phạt của Mỹ không liên quan gì đến ý nguyện hòa bình và phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, cảnh báo "Mỹ đừng đánh lừa công luận".

Ông Donald Trump cũng từng cảnh báo sẽ rời cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên nếu cảm thấy "không có kết quả".

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đừng đánh lừa công chúng

Vân Anh |

Ngày 6.5, Triều Tiên cho biết ý định phi hạt nhân hóa của nước này không phải là kết quả từ áp lực trừng phạt của Mỹ, cảnh báo Washington đừng đánh lừa công chúng.

Tổng thống Hàn Quốc hoàn tất "ngoại giao điện đàm" sau cuộc gọi cho ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong việc hướng tới tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Ngày và địa điểm ông Donald Trump gặp ông Kim Jong-un đã được ấn định

Hải Anh |

Ông Donald Trump tiết lộ, ngày và địa điểm gặp ông Kim Jong-un đã được ấn định. Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ sang gặp ông Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 22.5 tới trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đừng đánh lừa công chúng

Vân Anh |

Ngày 6.5, Triều Tiên cho biết ý định phi hạt nhân hóa của nước này không phải là kết quả từ áp lực trừng phạt của Mỹ, cảnh báo Washington đừng đánh lừa công chúng.

Tổng thống Hàn Quốc hoàn tất "ngoại giao điện đàm" sau cuộc gọi cho ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong việc hướng tới tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Ngày và địa điểm ông Donald Trump gặp ông Kim Jong-un đã được ấn định

Hải Anh |

Ông Donald Trump tiết lộ, ngày và địa điểm gặp ông Kim Jong-un đã được ấn định. Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ sang gặp ông Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 22.5 tới trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.