Czech thừa nhận bất ngờ về chất độc thần kinh vụ điệp viên Skripal

Vân Anh |

Tổng thống Czech Milos Zeman cho biết, nước này đã sản xuất và thử nghiệm một chất hóa học có tên là Novichok. Tuyên bố được đưa ra sau một cuộc điều tra của cơ quan an ninh Czech.

"Người ta kết luận rằng đất nước chúng tôi sản xuất và thử nghiệm Novichok, mặc dù chỉ sản xuất một lượng rất nhỏ và sau đó đã tiêu hủy" - Tổng thống Zeman nói với kênh truyền hình Barandov. "Sẽ là đạo đức giả nếu giả vờ không phải như vậy, và không cần thiết phải nói dối" - ông Zeman bổ sung.

Tổng thống nói rằng ông dựa trên kết luận của một báo cáo do tình báo quân đội Czech cung cấp. Báo cáo cho thấy, chất độc thần kinh A230 được sản xuất bởi Viện Nghiên cứu Czech ở thành phố Brno thực chất là Novichok.

Tuy nhiên, một báo cáo khác của cơ quan an ninh Czech cho biết, chất độc thần kinh được sản xuất và thử nghiệm ở Brno không phải là Novichok mà là một loại khác.

Sau khi nghiên cứu cả 2 báo cáo, Tổng thống Zeman vẫn quyết định đồng ý với báo cáo của tình báo quân sự - báo chí Czech cho hay.

Hồi tháng 3, ông Zeman đã ra lệnh điều tra liệu Novichok có thực sự được sản xuất ở Czech hay không. Cuối tháng 4, cơ quan an ninh Czech chuẩn bị báo cáo về vấn đề này.

Trước đó, chính phủ Czech, gồm cả Thủ tướng Andrej Babis cùng Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng đã kịch liệt bác bỏ điều này.

"Người Nga đã vượt mọi ranh giới khi họ nói Novichok có thể đến từ Cộng hòa Czech. Đó là một lời nói dối" - ông Babis nói với báo chí Czech vào thời điểm đó.

Novichok được cho là chất độc thần kinh dùng để tấn công bố con cựu điệp viên Sergei Skripal và Yulia Skripal ở Salisbury, Anh hồi đầu tháng 3.

Chính quyền Anh ngay sau đó cáo buộc Nga đứng sau vụ việc nhưng không cung cấp bất cứ bằng chứng nào.

Các nhà ngoại giao Nga liệt kê một số nước mà có thể là nguồn gốc của Novichok, bao gồm Czech, Slovakia, Thụy Điển và cả Anh.

Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết không nước nào trong số những quốc gia này tuyên bố sở hữu nhóm chất độc thần kinh Novichok. Bộ Ngoại giao Czech lúc đó đã triệu Đại sứ Nga về tuyên bố của Mátxcơva.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa khẳng định sẵn sàng hợp tác với Anh trong vụ Skripal, nói thêm rằng Mátxcơva kêu gọi London "trung thực" hợp tác với Nga để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, vụ đầu độc điệp viên Skripal dường như "chìm xuồng" trong báo chí và công luận Anh.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Anh tổng vệ sinh, khử độc sau vụ hạ độc cha con cựu điệp viên Nga

Thanh Hà |

Chất sử dụng để hạ độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia, ở Salisbury được dùng dưới dạng lỏng, Bộ Môi trường, Thực phẩm và các vấn đề nông thôn Anh (Defra) cho hay.

"Cha đẻ" chất độc Novichok: Chỉ thằng ngốc mới dùng nó ở Salisbury

Hải Anh |

Ông Vil Mirzayanov - nhà hóa học tuyên bố tham gia chế tạo Novichok - chất kịch độc được cho là sử dụng trong âm mưu hạ độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh hồi đầu tháng 3 lên tiếng.

Chất kịch độc ám sát cựu điệp viên Nga “hoàn toàn không có tạp chất”

H.Liên |

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã xác nhận cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc tại Anh bằng chất độc thần kinh Novichok.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Anh tổng vệ sinh, khử độc sau vụ hạ độc cha con cựu điệp viên Nga

Thanh Hà |

Chất sử dụng để hạ độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia, ở Salisbury được dùng dưới dạng lỏng, Bộ Môi trường, Thực phẩm và các vấn đề nông thôn Anh (Defra) cho hay.

"Cha đẻ" chất độc Novichok: Chỉ thằng ngốc mới dùng nó ở Salisbury

Hải Anh |

Ông Vil Mirzayanov - nhà hóa học tuyên bố tham gia chế tạo Novichok - chất kịch độc được cho là sử dụng trong âm mưu hạ độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh hồi đầu tháng 3 lên tiếng.

Chất kịch độc ám sát cựu điệp viên Nga “hoàn toàn không có tạp chất”

H.Liên |

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã xác nhận cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc tại Anh bằng chất độc thần kinh Novichok.