Cựu Tổng thống Trump tin sẽ được trắng án luận tội

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump nói với các trợ lý, ông tin mình sẽ được trắng án trong phiên luận tội lần hai.

Theo CNN, cựu Tổng thống Donald Trump đã liên hệ với các trợ lý và cố vấn để thảo luận về phiên tòa luận tội tại Thượng viện. Một trong những nguồn tin của CNN cho biết, ông Donald Trump nghĩ rằng sẽ không có đủ thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu để kết tội ông.

Để kết tội ông Donald Trump, cần có sự ủng hộ của ít nhất 2/3 trong số 100 thượng nghị sĩ, đồng nghĩa với sự ủng hộ của ít nhất 17 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và 50 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ.

Phiên tòa luận tội thứ hai của ông Donald Trump sẽ bắt đầu vào ngày 9.2. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu để luận tội ông vào ngày 13.1 với cáo buộc kích động bạo loạn. Cuộc bỏ phiếu lịch sử diễn ra một tuần trước khi ông Donald Trump rời nhiệm sở, khiến ông trở thành tổng thống duy nhất trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội hai lần.

Trọng tâm chính của phiên tòa luận tội lần hai sẽ là bài phát biểu mà ông Donald Trump đưa ra vào sáng ngày 6.1 tại cuộc biểu tình "Stop the Steal" (Ngừng đánh cắp) ở ngay phía nam Nhà Trắng nhằm phản đối chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ngay sau cuộc biểu tình này, hàng nghìn người ủng hộ ông Donald Trump đã xông vào Điện Capitol gây náo loạn khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát Capitol.

Trong khi một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ giữ lập trường ​​về việc luận tội ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ngày càng lạc quan trong những tuần gần đây rằng, ông Donald Trump không có nguy cơ bị kết tội.

Dấu hiệu rõ ràng nhất được đưa ra vào tháng trước là khi thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul nêu quan điểm rằng, việc xét xử một cựu tổng thống là vi hiến. Bên cạnh đó, những tín hiệu ban đầu cho thấy, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell cũng đứng về phía thượng nghị sĩ Paul.

Tuy nhiên, nhóm hạ nghị sĩ đảm nhiệm việc luận tội ông Trump nói rõ rằng, họ có kế hoạch tiến hành vụ kiện mạnh mẽ chống lại cựu tổng thống. Bản tóm tắt hôm 8.2 của nhóm nghị sĩ tại Hạ viện viết: "Bằng chứng về hành vi của Tổng thống Trump là rõ ràng. Ông ấy không có lý do chính đáng hoặc biện hộ cho hành động của mình. Và những nỗ lực của ông để trốn tránh trách nhiệm giải trình là hoàn toàn bất thành".

Theo CNN, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết, các quy tắc xét xử đã được nhất trí giữa đại diện Đảng Cộng hoà và Dân chủ, cũng như giữa nhóm đảm nhiệm vụ luận tội của Hạ viện và nhóm pháp lý của ông Donald Trump. Theo đó, mỗi bên có 16 tiếng để trình bày về vụ việc.

Thượng viện sẽ bỏ phiếu về các quy tắc này trong ngày 9.2, và phiên toà xét xử sẽ bắt đầu với 4 giờ tranh luận về tính hợp hiến của vụ luận tội, tiếp theo là một cuộc bỏ phiếu – nhiều khả năng sẽ được thông qua khi Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện.

Nhóm xử lý vụ luận tội Hạ viện Mỹ sẽ bắt đầu bài thuyết trình vào trưa ngày 10.2 (theo giờ Bờ Đông Mỹ), với tối đa 16 giờ trong 2 ngày. Sau đó nhóm luật sư của ông Donald Trump cũng có 16 giờ trong 2 ngày để thuyết trình.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo động cao an ninh Điện Capitol trước phiên luận tội ông Trump

Song Minh |

Phiên tòa luận tội ông Donald Trump lần thứ hai ngày 9.2 sẽ diễn ra trong điều kiện an ninh đặc biệt bên trong Điện Capitol.

Đảng Cộng hòa tập hợp quanh ông Trump trước phiên luận tội

Khánh Minh |

Những người bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện đã tập hợp xung quanh ông, gọi phiên tòa luận tội ông là lãng phí thời gian.

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Báo động cao an ninh Điện Capitol trước phiên luận tội ông Trump

Song Minh |

Phiên tòa luận tội ông Donald Trump lần thứ hai ngày 9.2 sẽ diễn ra trong điều kiện an ninh đặc biệt bên trong Điện Capitol.

Đảng Cộng hòa tập hợp quanh ông Trump trước phiên luận tội

Khánh Minh |

Những người bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện đã tập hợp xung quanh ông, gọi phiên tòa luận tội ông là lãng phí thời gian.

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.