Cựu Tổng thống Pháp nói về “nghịch lý” thắng lợi ở Syria

Song Minh |

Cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande lấy làm tiếc về tình hình Syria, nơi “tất cả những người chúng tôi không muốn họ chiến thắng lại đều thắng cuộc”.

"Điều gì đã xảy ra ở giai đoạn có thể là cuối cùng của cuộc xung đột Syria? Những người chúng tôi không muốn họ giành chiến thắng đều đã thắng, từ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - người đang truy đuổi đồng minh người Kurd của chúng ta, đến Tổng thống Nga Vladimir Putin - người hòa giải đã đưa quân đội đến Syria bảo vệ cho chính quyền của Tổng thống Assad” - cựu Tổng thống Pháp Holland nói trong cuộc phỏng vấn của AFP.

“Trong khi đó, người Kurd, đồng minh của liên minh phương Tây trong cuộc chiến chống IS mà tôi từng lãnh đạo, lại đang bị nghiền nát và bị trục xuất khỏi lãnh thổ” - ông Hollande nói.

Theo cựu Tổng thống Pháp, những diễn tiến này xuất phát từ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và đặt ra những dấu hỏi về tương lai của NATO và niềm tin của các đồng minh Mỹ.

“Chúng tôi đang đối mặt với một câu hỏi quan trọng cho tương lai của NATO: Làm thế nào để tin tưởng một tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, người đã bật đèn xanh cho ông Erdogan can thiệp vào Syria, người đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn sai lầm để cuối cùng sẽ cho phép Nga thiết lập sự hiện diện của họ và người Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát các vùng lãnh thổ” - ông Hollande nói.

Cựu Tổng thống Pháp cho rằng đã đến lúc Tổng thống Donald Trump phải đưa ra những lời giải thích, đặc biệt là về những “mâu thuẫn” nảy sinh từ các cuộc khủng hoảng kinh tế, ngoại giao giữa “lợi ích của Mỹ và lợi ích của chúng ta”.

AFP đã phỏng vấn ông Hollande nhân dịp xuất bản cuốn sách "Ứng phó với khủng hoảng dân chủ", sẽ được xuất bản vào ngày 23.10.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Giận dữ vì bị bỏ rơi, người Kurd ở Syria ném cà chua "tiễn" lính Mỹ

Khánh Minh |

Giận dữ với việc Mỹ rút quân, người Kurd ném đá và cà chua vào đoàn xe quân sự Mỹ đang rời khỏi Syria.

Mỹ dọa "động binh" với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "chuẩn bị đầy đủ" sức mạnh quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ nếu cần - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố.

Báo Nga: Ông Putin “trúng xổ số” khi Mỹ rút quân khỏi Syria

Khánh Minh |

Báo chí Nga gọi việc Tổng thống Donald Trump rút quân Mỹ khỏi đông bắc Syria khiến Tổng thống Vladimir “trúng xổ số”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giận dữ vì bị bỏ rơi, người Kurd ở Syria ném cà chua "tiễn" lính Mỹ

Khánh Minh |

Giận dữ với việc Mỹ rút quân, người Kurd ném đá và cà chua vào đoàn xe quân sự Mỹ đang rời khỏi Syria.

Mỹ dọa "động binh" với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "chuẩn bị đầy đủ" sức mạnh quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ nếu cần - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố.

Báo Nga: Ông Putin “trúng xổ số” khi Mỹ rút quân khỏi Syria

Khánh Minh |

Báo chí Nga gọi việc Tổng thống Donald Trump rút quân Mỹ khỏi đông bắc Syria khiến Tổng thống Vladimir “trúng xổ số”.