Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86, thông tin được nhiều hãng tin quốc tế đăng tải ngày 26.9.

AFP cho hay, ông Jacques Chirac - nhà lãnh đạo Pháp từ năm 1995 đến 2007 qua đời hôm thứ Năm (26.9).

Tổng thống thứ 22 của nước Cộng hòa Pháp qua đời ở tuổi 86, con trai ông Federic Salat-Baroux xác nhận thông tin với truyền thông địa phương. Cựu Tổng thống Pháp đã phải nhập viện nhiều lần trong mười năm qua do vấn đề về phổi, theo Independent.

The Guardian cho biết, trong nhiều năm, cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac mắc chứng mất trí nhớ được cho là có liên quan tới một dạng bệnh Alzheimer hoặc một đột quỵ nhỏ mà ông gặp khi còn tại nhiệm.

Ông Jacques Chirac trong chuyến thăm Berlin năm 2007. Ảnh: Getty Images
Ông Jacques Chirac trong chuyến thăm Berlin năm 2007. Ảnh: Getty Images

Ông Chirac đảm nhận cương vị lãnh đạo Pháp từ năm 1995 đến 2007 - một trong những sự nghiệp chính trị liên tục kéo dài nhất ở Châu Âu với 2 lần là tổng thống, 2 lần làm thủ tướng và 18 năm làm thị trưởng Paris.

Ông Chirac giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày 7.5.1995 và tái đắc cử năm 2002, theo RT. Sputnik cho biết, ông Chirac là thị trưởng Paris từ năm 1977 đến 1995.

Tờ The Guardian nhận định, ông Chirac được cộng đồng quốc tế nhớ tới bởi vai trò dẫn đầu của Pháp trong việc phản đối mạnh mẽ cuộc xâm lược Iraq năm 2003 do Mỹ tiến hành.

Ông Jacques Chirac trao đổi với ông George W. Bush trong khi ông Tony Blair (phải) đang nhìn tại hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2005. Ảnh: AP
Ông Jacques Chirac trao đổi với ông George W. Bush, bên cạnh là ông Tony Blair (phải) tại hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2005. Ảnh: AP
Ông Jacques Chirac và Angela Merkel sau cuộc hội đàm tại Meseberg tháng 2.2007. Ảnh: AFP/Getty Images
Ông Jacques Chirac và Angela Merkel sau cuộc hội đàm tại Meseberg tháng 2.2007. Ảnh: AFP/Getty Images
Ông Jacques Chirac và bà Margaret Thatcher tại Paris năm 1975. Ảnh: The Guardian.
Ông Jacques Chirac và bà Margaret Thatcher tại Paris năm 1975. Ảnh: The Guardian.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh, Pháp, Đức đồng loạt bày tỏ quan ngại về căng thẳng Biển Đông

Khánh Minh |

Ngày 29.8, Anh, Pháp và Đức ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng ở Biển Đông có thể dẫn đến mất an ninh và bất ổn trong khu vực.

Nóng nhất hôm nay: Đệ nhất phu nhân Pháp lộ diện sau tin đồn thẩm mỹ

DH |

Đệ nhất phu nhân Pháp lần đầu xuất hiện sau tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ; Thủ tướng Malaysia 94 tuổi gây “bão” mạng vì đạp xe 11 km; Vợ chồng Harry bị chỉ trích dùng máy bay riêng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Khi các vĩ nhân nước Pháp bị đánh thức

TS văn học trần thu dung (Paris) |

Điện Panthéon nổi tiếng của Pháp nằm trên đồi mang tên nữ thánh Geneviève, thuộc quận 5 trung tâm khu Latine, ngay gần vườn hoa Luxembourg (quận 6) nghị viện, nhà thờ Đức Bà (quận 4) và trường đại học lâu đời lừng danh Sorbonne. Trên vòm cao nhất mặt tiền cung điện bằng đá uy nghi này, khắc dòng chữ tồn tại mấy trăm năm nay: "Aux Grands Homes, La Patrie Reconaissante" (Đất nước nhớ ơn những con người vĩ đại).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Anh, Pháp, Đức đồng loạt bày tỏ quan ngại về căng thẳng Biển Đông

Khánh Minh |

Ngày 29.8, Anh, Pháp và Đức ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng ở Biển Đông có thể dẫn đến mất an ninh và bất ổn trong khu vực.

Nóng nhất hôm nay: Đệ nhất phu nhân Pháp lộ diện sau tin đồn thẩm mỹ

DH |

Đệ nhất phu nhân Pháp lần đầu xuất hiện sau tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ; Thủ tướng Malaysia 94 tuổi gây “bão” mạng vì đạp xe 11 km; Vợ chồng Harry bị chỉ trích dùng máy bay riêng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Khi các vĩ nhân nước Pháp bị đánh thức

TS văn học trần thu dung (Paris) |

Điện Panthéon nổi tiếng của Pháp nằm trên đồi mang tên nữ thánh Geneviève, thuộc quận 5 trung tâm khu Latine, ngay gần vườn hoa Luxembourg (quận 6) nghị viện, nhà thờ Đức Bà (quận 4) và trường đại học lâu đời lừng danh Sorbonne. Trên vòm cao nhất mặt tiền cung điện bằng đá uy nghi này, khắc dòng chữ tồn tại mấy trăm năm nay: "Aux Grands Homes, La Patrie Reconaissante" (Đất nước nhớ ơn những con người vĩ đại).