Cựu Tổng thống Nam Phi được trao giải Nobel Hòa bình qua đời

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Nam Phi F.W. de Klerk, người cùng nhận giải Nobel Hòa bình với cố Tổng thống Nelson Mandela và là tổng cuối cùng của chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi, đã qua đời ở tuổi 85.

Cựu Tổng thống Nam Phi F.W. de Klerk qua đời sau cuộc chiến chống ung thư trung biểu mô tại nhà riêng ở khu vực Fresnaye của Cape Town, AP dẫn xác nhận ngày 11.11 của phát ngôn viên quỹ F.W. de Klerk Foundation.

Chính ông F.W. de Klerk là người thông báo rằng Nelson Mandela được ra tù sau 27 năm trong bài phát biểu trước quốc hội Nam Phi vào ngày 2.2.1990. Ông de Klerk vừa được bầu làm tổng thống chỉ 5 tháng trước đó cũng tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm với Đại hội Dân tộc Phi và các nhóm chính trị chống phân biệt chủng tộc khác cũng trong bài phát biểu này. Chín ngày sau, Nelson Mandela được tự do.

Bốn năm sau đó, Nelson Mandela được bầu làm tổng thống da màu đầu tiên của đất nước khi người Nam Phi da màu được đi bỏ phiếu lần đầu tiên.

Vào thời điểm đó, de Klerk và Mandela được trao giải Nobel Hòa bình năm 1993 cho sự hợp tác trong việc đưa Nam Phi thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc và hướng tới dân chủ.

Sau khi Nelson Mandela trở thành tổng thống Nam Phi, de Klerk giữ chức phó tổng thống cho đến năm 1996, khi đảng của ông rút khỏi nội các.

F.W. de Klerk sinh năm 1936 ở Johannesburg. Ông có bằng luật và hành nghề luật trước khi chuyển sang hoạt động chính trị và được bầu vào quốc hội. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Elon Musk đang giàu gấp 3 Warren Buffett, giá trị hơn toàn bộ GDP Nam Phi

Thanh Hà |

Elon Musk hiện giàu gấp 3 lần nhà đầu tư Warren Buffett, chỉ vài ngày sau khi trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản 300 tỉ USD.

Nam Phi phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới nguy hiểm "đột biến nhiều nhất"

Hải Anh |

Biến thể SARS-CoV-2 mới phát hiện ở Nam Phi được xem là "đột biến nhiều nhất cho tới nay", lây nhiễm mạnh hơn đồng thời có thể né vaccine.

Ca sinh 10 đầu tiên trên thế giới ở Nam Phi bị công chúng nghi vấn

Thanh Hà |

Ca sinh 10 đầu tiên trên thế giới được công bố ở Nam Phi với những chi tiết bí ẩn chưa xác thực khiến công chúng hoang mang nghi vấn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Elon Musk đang giàu gấp 3 Warren Buffett, giá trị hơn toàn bộ GDP Nam Phi

Thanh Hà |

Elon Musk hiện giàu gấp 3 lần nhà đầu tư Warren Buffett, chỉ vài ngày sau khi trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản 300 tỉ USD.

Nam Phi phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới nguy hiểm "đột biến nhiều nhất"

Hải Anh |

Biến thể SARS-CoV-2 mới phát hiện ở Nam Phi được xem là "đột biến nhiều nhất cho tới nay", lây nhiễm mạnh hơn đồng thời có thể né vaccine.

Ca sinh 10 đầu tiên trên thế giới ở Nam Phi bị công chúng nghi vấn

Thanh Hà |

Ca sinh 10 đầu tiên trên thế giới được công bố ở Nam Phi với những chi tiết bí ẩn chưa xác thực khiến công chúng hoang mang nghi vấn.