Cựu Tổng thống mắc COVID-19, Kazakhstan thắt chặt hạn chế sau khi nới lỏng

Phương Linh |

Ngày 18.6, Kazakhstan tuyên bố sẽ lại thắt chặt các hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, đồng thời cho biết cựu Tổng thống Nurseult Nazarbayev có kết quả dương tính với COVID-19.

Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Kazakhstan cho biết, các trung tâm mua sắm, chợ và công viên sẽ đóng cửa tại các thành phố lớn vào ngày 20-21.6 và bổ sung thêm giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19, trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 đang ngày càng tồi tệ hơn ở quốc gia Trung Á này.

Chính phủ cũng yêu cầu tất cả các tỉnh thành mở rộng xét nghiệm COVID-19.

Kazakhstan có 19 triệu dân, đã chứng kiến tình trạng tăng tốc các ca lây lan COVID-19 kể từ khi nước này gỡ bỏ tình trạng hạn chế toàn quốc vào tháng trước. Kazakhstan đã báo cáo khoảng 23.000 ca mắc COVID-19 tính tới 13.6, với khoảng 100 trường hợp tử vong, tăng lên từ mức 5.000 ca tại thời điểm gỡ bỏ hạn chế.

Cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev - vị Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan trong suốt 3 thập kỉ - hiện không còn giữ chức nhưng vẫn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này, đồng thời là người nắm giữ quyền lực đáng kể phía sau hậu trường. Ông đã tự cách ly và làm việc từ xa sau khi có kết quả dương tính với COVID-19, theo tin từ Aidos Ukibay - người phát ngôn của cựu tổng thống.

Ngoài ra, một số thành viên chính phủ của quốc gia sản xuất dầu mỏ này cũng đã tự cách ly vào đầu tuần sau khi Bộ trưởng Y tế Yelzhan Birtanov và thành viên Hạ viện Nurlan Nigmatulin xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo thận trọng về thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả dexamethasone

Bảo Châu |

Ngày 17.6, WHO đã cảnh báo loại thuốc dexamethasone chỉ nên dùng điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng vì nó đã chứng minh được hiệu quả đối với các trường hợp này.

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Vợ chồng Tổng thống Honduras mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez hôm 17.6 cho biết ông và vợ đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

WHO cảnh báo thận trọng về thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả dexamethasone

Bảo Châu |

Ngày 17.6, WHO đã cảnh báo loại thuốc dexamethasone chỉ nên dùng điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng vì nó đã chứng minh được hiệu quả đối với các trường hợp này.

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Vợ chồng Tổng thống Honduras mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez hôm 17.6 cho biết ông và vợ đã nhiễm virus SARS-CoV-2.