Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lại dính "đòn" mới

Vân Anh |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị cáo buộc thêm tội nhận hối lộ hàng tỉ won từ Cơ quan Tình báo Quốc gia trong suốt nhiệm kỳ.

Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul ngày 4.1 bổ sung thêm cáo buộc nhận hối lộ, biển thủ và gây thiệt hại ngân sách nhà nước vào cáo trạng của bà Park, sau khi bà đã bị xét xử vì 18 cáo buộc liên quan đến vụ bê bối tham nhũng khiến bà mất chức hồi tháng 5 năm ngoái.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời công tố viên cho biết, bà Park bị cáo buộc nhận khoảng 3.65 tỉ won (3.43 triệu USD) của Cơ quan Tình báo Quốc gia từ tháng 5.2013 đến tháng 9.2016. Ba cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia khai với công tố viên, họ hối lộ bà Park đến 200 triệu won mỗi tháng.

Công tố viên nghi ngờ bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của bà Park và là tâm điểm của vụ scandal, đã tham gia sâu vào việc điều hành các quỹ bất hợp pháp.

Bà Park bị buộc tội dùng tiền công quỹ cho mục đích cá nhân, chẳng hạn như các hóa đơn điện thoại bí mật mà bà sử dụng để liên lạc với bà Choi, chi phí bảo trì căn hộ riêng ở phía nam Seoul và chi phí chữa bệnh. Các quỹ này cũng được sử dụng để làm tiền thưởng cho những trợ lý thân cận của bà Park.

Được biết, các khoản tiền mặt tổng cộng khoảng 3.65 tỉ won được nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia đưa cho trợ lý của bà Park tại những bãi đậu xe vắng vẻ hoặc ở những hẻm nhỏ gần nhà Nhà Xanh.

Số tiền này nằm trong "ngân sách mù" của Cơ quan Tình báo - nơi hàng triệu đô la của những quỹ đặc biệt có thể chi tiêu mà không cần hóa đơn cho những hoạt động phản gián.

Nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc đã bị bãi nhiệm sau nhiều tháng biểu tình và bị bắt giam từ ngày 31.3.2017.

Phiên xét xử của bà Park Geun-hye bắt đầu từ tháng 5.2017, nhưng bà từ chối tham dự từ tháng 10.2017 vì tức giận trước quyết định của tòa gia hạn tạm giam bà thêm 6 tháng. Kể từ đó, bà Park từ chối hợp tác với nhóm luật sư do tòa chỉ định.

Các công tố viên tìm cách thẩm vấn bà Park trong tù hai lần nữa về các cáo buộc mới, song bà vẫn từ chối hợp tác.

Hai cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia đã bị truy tố vì các cáo buộc hối lộ.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Park Geun-hye lần đầu lên tiếng về 6 tháng ngồi tù

Hà Liên |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói về thời gian ngồi tù từ tháng 3 và việc gia hạn thời gian giam giữ thêm 6 tháng. 

Ngoài Samsung, bà Park Geun-hye nghi nhận hối lộ từ 2 tập đoàn lớn khác của Hàn Quốc

Hà Liên |

Hôm 13.10, tòa án đã gia hạn việc giam giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người đang trong quá trình xét xử trong vụ án tham nhũng lớn khiến bà bị bắt giữ vào đầu năm nay.

Lộ bằng chứng bà Park Geun-hye dối trá trong vụ chìm phà Sewol

Hà Liên |

Nhà Xanh công bố, ngày 12.10 đã tìm thấy các tài liệu từ chính quyền cũ, cho thấy cựu Tổng thống Park Geun-hye có thể đã nói dối về vai trò của mình trong việc đối phó với thảm kịch chìm phà Sewol 3 năm trước.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye lần đầu lên tiếng về 6 tháng ngồi tù

Hà Liên |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói về thời gian ngồi tù từ tháng 3 và việc gia hạn thời gian giam giữ thêm 6 tháng. 

Ngoài Samsung, bà Park Geun-hye nghi nhận hối lộ từ 2 tập đoàn lớn khác của Hàn Quốc

Hà Liên |

Hôm 13.10, tòa án đã gia hạn việc giam giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người đang trong quá trình xét xử trong vụ án tham nhũng lớn khiến bà bị bắt giữ vào đầu năm nay.

Lộ bằng chứng bà Park Geun-hye dối trá trong vụ chìm phà Sewol

Hà Liên |

Nhà Xanh công bố, ngày 12.10 đã tìm thấy các tài liệu từ chính quyền cũ, cho thấy cựu Tổng thống Park Geun-hye có thể đã nói dối về vai trò của mình trong việc đối phó với thảm kịch chìm phà Sewol 3 năm trước.