"Hành khách VIP của chúng tôi, ông Mikhail Saakashvili, đến sân bay bằng trực thăng, sau đó được đưa tới một chiếc máy bay riêng và rời sân bay" - TASS dẫn một nguồn tin cho biết.
Cơ quan biên phòng Ukraina xác nhận, lãnh đạo đối lập Mikhail Saakashvili đã bị trục xuất sang Ba Lan.
"Người này vào lãnh thổ Ukraina một cách bất hợp pháp. Theo đúng thủ tục pháp lý, ông ta bị trả về đất nước mà ông ta đến" - Reuters dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan biên phòng Ukraina cho biết.
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tuyên bố, cựu Thống đốc Odessa, ông Saakashvili không đủ tư cách tham gia chính trường Ukraina vì ông phải là công dân của nước này.
"Theo luật, ông ta phải là công dân Ukraina thì mới có thể tham gia chính trường ở đây. Ông ta đã vi phạm luật pháp Ukraina và cũng đã bị kết án ở Gruzia" - TASS dẫn lời Tổng thống Poroshenko trả lời phỏng vấn tạp chí Profil của Australia.
Tuy nhiên, theo lời Tổng thống Poroshenko, vụ việc của Saakashvili không liên quan gì đến ông. "Ông ta bị trục xuất khỏi đất nước dù tôi không muốn điều đấy xảy ra. Song đó là quyết định của cơ quan biên phòng và xuất nhập cảnh, tôi không muốn gây ảnh hưởng đến họ" - ông Poroshenko nói.
Trong khi đó cựu Tổng thống Gruzia và là chính trị gia đối lập của Kiev tuyên bố rằng ông có kế hoạch quay lại Ukraina.
"Tất nhiên tôi sẽ trở lại Ukraina, tôi sẽ tìm cách làm điều đó. Tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến đấu của mình" - Saakashvili nói với kênh truyền hình Zik.
Hôi đầu tháng 12.2017, ông Saakashvili dọa nhảy lầu, đòi làm "cách mạng Maidan" mới lật đổ Tổng thống Ukraina Poroshenko.
Ông Saakashvili bị truy nã ở Gruzia về các cáo buộc liên quan đến việc chiếm đoạt công quỹ và lạm dụng quyền lực. Tháng 2.2015, Gruzia đã đề nghị Ukraina dẫn độ ông Saakashvili nhưng bị bác bỏ. Kể từ khi trở lại Ukraina, ông đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn, kêu gọi Tổng thống Ukraina Poroshenko từ chức.