Cựu Tổng thống Barack Obama “biết trước” về đại dịch cách đây 6 năm?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "tiên tri" về một đại dịch có thể xảy ra trong 5-10 năm sau trong phát biểu năm 2014.

Theo CNN, trong bài phát biểu cách đây 6 năm, Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó đã cảnh báo Mỹ cần bỏ qua những khác biệt đảng phái để chuẩn bị cho một đại dịch sắp tới.

“Chúng ta phải sẵn sàng đối phó với một đại dịch, chúng ta phải có cơ sở hạ tầng không chỉ ở đây (Mỹ), mà cả trên toàn thế giới, cho phép chúng ta cô lập nhanh, phản ứng nhanh. Có như vậy, nếu chẳng hạn khi một chủng cúm mới, như cúm Tây Ban Nha xuất hiện sau 5-10 năm nữa, chúng ta đã có sự chuẩn bị và có thể sẵn sàng đối phó” - cựu Tổng thống phát biểu ngày 2.12.2014 trong một sự kiện tại bang Maryland.

Trong bài phát biểu, ông Obama kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch sau dịch Ebola ở Châu Phi làm hơn 11.000 người thiệt mạng.

“Nguồn tiền mà chúng ta yêu cầu là để tăng cường năng lực ở trong nước, để chúng ta có thể ứng phó với bất kỳ dịch bệnh nào trong tương lai giống như Ebola. Điều đó là cần thiết để giúp chúng ta và các nước đối tác ngăn chặn và đối phó với dịch bệnh và những mối đe doạ trước khi chúng trở thành dịch bệnh” - ông Obama nói.

Vào thời điểm đó, cựu Tổng thống Mỹ thậm chí còn tiên đoán về một loại virus lây lan trong không khí. “Chúng ta may mắn với H1N1 bởi nó đã chứng tỏ không gây chết người nhiều hơn. Nhưng chúng ta không thể nói rằng chúng ta may mắn với Ebola, bởi rõ ràng nó đã gây ra tổn thất thảm khốc ở Tây Phi. Tuy nhiên may mắn là virus Ebola không lây lan qua không khí. Nhưng có thể và có khả năng đến một thời điểm nào đó, chúng ta phải đối đầu với căn bệnh vừa chết người vừa lây lan trong không khí” - ông Obama nói.

“Và để đối phó hiệu quả với căn bệnh đó, chúng ta phải đầu tư, phải chuẩn bị sẵn sàng. Đó là sự đầu tư thông minh. Đó không phải chỉ là bảo hiểm. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với những vấn đề dịch bệnh như vậy, đặc biệt trong một thế giới toàn cầu hoá, nơi mọi người có thể di chuyển tự do trong ngày từ phía này sang phía kia của thế giới. Do vậy, đây là điều quan trọng, không chỉ ở thời hiện tại, mà còn quan trọng cho tương lai của con cháu chúng ta”.

Thúc giục gạt bỏ khác biệt lưỡng đảng để chuẩn bị đối phó với dịch bệnh trong tương lai, ông Obama nói: “Tôi không thể nghĩ ra một ví dụ tốt hơn là tất cả chúng ta nên đồng thuận để thông qua quỹ khẩn cấp chống Ebola, thiết lập hạ tầng y tế công cần thiết để đối phó với những dịch bệnh tiềm tàng trong tương lai”.

Ông Obama cũng đã từng cảnh báo về sự cần thiết phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch trong một bài bình luận đăng trên tờ the New York Times năm 2005 khi ông mới trở thành thượng nghị sĩ.

“Chúng tôi khuyến nghị rằng chính quyền này nên làm việc với quốc hội và các quan chức y tế công, ngành dược phẩm, các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế để thiết lập một khuôn khổ bền vững đối phó với sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trong tương lai” - ông Obama viết trên The New York Times.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Mỹ dự báo thời điểm thế giới có 1 tỉ liều vaccine COVID-19

Song Minh |

Chuyên gia Mỹ, kiến trúc sư chương trình Obamacare, dự báo thời điểm thế giới có 1 tỉ liều vaccine COVID-19.

Hội đồng Bảo an họp về COVID-19 theo đề nghị của Việt Nam

Khánh Minh |

Chiều 9.4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến, thảo luận về đại dịch COVID-19 theo đề nghị của Việt Nam.

Cách virus SARS-CoV-2 phát tán sau cơn ho trong siêu thị

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã làm một video mô hình cho thấy cách thức virus SARS-CoV-2 lây lan từ một cơn ho của một người mắc COVID-19 trong một siêu thị.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chuyên gia Mỹ dự báo thời điểm thế giới có 1 tỉ liều vaccine COVID-19

Song Minh |

Chuyên gia Mỹ, kiến trúc sư chương trình Obamacare, dự báo thời điểm thế giới có 1 tỉ liều vaccine COVID-19.

Hội đồng Bảo an họp về COVID-19 theo đề nghị của Việt Nam

Khánh Minh |

Chiều 9.4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến, thảo luận về đại dịch COVID-19 theo đề nghị của Việt Nam.

Cách virus SARS-CoV-2 phát tán sau cơn ho trong siêu thị

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã làm một video mô hình cho thấy cách thức virus SARS-CoV-2 lây lan từ một cơn ho của một người mắc COVID-19 trong một siêu thị.