Cựu Tổng thống Afghanistan có khả năng sẽ đến Mỹ?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sau khi rời đất nước hôm 15.8 có khả năng sẽ đến Mỹ.

Tờ Times of India ngày 16.8 cho biết, cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở Oman sau khi bị Tajikistan từ chối cho nhập cảnh. Theo tờ báo, ông Ghani có khả năng sẽ đến Mỹ. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib, từng là Đại sứ Afghanistan tại Mỹ từ 2015-2018, cũng có mặt cùng ông Ghani ở Oman.

Trước đó, ông Ashraf Ghani đã lên tiếng trên mạng xã hội Facebook rằng, ông rời khỏi đất nước để tránh đổ máu, sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul hôm 15.8. Chủ tịch Hội đồng Cấp cao về Hòa giải Quốc gia Afghanistan Abdullah Abdullah gọi ông Ashraf Ghani là “cựu tổng thống”.

Ngày 15.8, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Afghanistan nói rằng, ông Ashraf Ghani đã rời thủ đô Kabul để đến Tajikistan. Khi được yêu cầu bình luận, văn phòng tổng thống cho biết họ "không thể nói bất cứ điều gì về hành trình của ông Ashraf Ghani vì lý do an ninh".

Trong khi đó, ngày 16.8, Tajikistan đã phủ nhận việc ông Ashraf Ghani đã vào không phận hoặc hạ cánh xuống đất nước này.

“Bộ Ngoại giao Cộng hòa Tajikistan thông báo rằng, chiếc máy bay chở ông Ashraf Ghani đã không đi vào không phận của Tajikistan và cũng không hạ cánh xuống lãnh thổ nước này. Cũng cần lưu ý rằng, phía Tajikistan không nhận được yêu cầu tương ứng từ phía Afghanistan” - CNN dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Tajikistan cho biết hôm 16.8.

Một đại diện của Taliban nói đang tìm kiếm nơi ở của ông Ghani.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh 20 năm xung đột Afghanistan

Ngọc Vân |

Sau 20 năm xung đột Afghanistan, hàng nghìn người chết và Mỹ tiêu tốn ít nhất 1 nghìn tỉ USD, Taliban đã quay lại, lật đổ chính phủ một cách chóng vánh vào ngày 15.8.2021.

Taliban công bố Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Song Minh |

Ngày 15.8, Chính phủ Afghanistan sụp đổ, Taliban tuyên bố sẽ sớm thông báo về việc thành lập “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan”.

Taliban ngạo nghễ khoe dàn máy bay chiến đấu hiện đại chiếm được

Song Minh |

Taliban thu giữ dàn chiến lợi phẩm lớn từ quân chính phủ, gồm hàng loạt máy bay chiến đấu, hàng tấn đạn dược, vũ khí và hàng trăm phương tiện bọc thép.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh 20 năm xung đột Afghanistan

Ngọc Vân |

Sau 20 năm xung đột Afghanistan, hàng nghìn người chết và Mỹ tiêu tốn ít nhất 1 nghìn tỉ USD, Taliban đã quay lại, lật đổ chính phủ một cách chóng vánh vào ngày 15.8.2021.

Taliban công bố Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Song Minh |

Ngày 15.8, Chính phủ Afghanistan sụp đổ, Taliban tuyên bố sẽ sớm thông báo về việc thành lập “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan”.

Taliban ngạo nghễ khoe dàn máy bay chiến đấu hiện đại chiếm được

Song Minh |

Taliban thu giữ dàn chiến lợi phẩm lớn từ quân chính phủ, gồm hàng loạt máy bay chiến đấu, hàng tấn đạn dược, vũ khí và hàng trăm phương tiện bọc thép.