Cựu Thủ tướng Malaysia tiếp tục bị triệu tập thẩm vấn

H.LIÊN |

Các điều tra viên chống tham nhũng của Malaysia một lần nữa triệu tập cựu Thủ tướng Najib Razak để thẩm vấn.

Các nguồn tin trong Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) xác nhận, đã yêu cầu ông Najib Razak có mặt lúc 17h chiều 7.8 tại văn phòng MACC ở Jalan Duta. MACC không hé lộ lý do triệu tập lại cựu Thủ tướng Malaysia.

Theo Straits Times, không rõ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị yêu cầu trình diện tại văn phòng MACC để thẩm vấn về cuộc điều tra về quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB) hay về vụ án của SRC International.

Trong sáng 7.8, hình ảnh cựu Thủ tướng Najib Razak được hộ tống rời nhà riêng ở khu Langgak Duta đã lan truyền thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Hôm 4.7, ông Najib Razak bị cáo buộc 3 tội danh thiếu trách nhiệm và 1 tội danh lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ. Đây là một phần trong cuộc điều tra số tiền thất thoát từ quỹ nhà nước 1MDB. Cựu thủ tướng Malaysia phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Các cáo buộc có liên quan đến 42 triệu ringgit Malaysia được cho là chuyển từ tài khoản của SRC International vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib Razak.

H.LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo hàng không dân dụng Malaysia từ chức sau báo cáo về MH370

HẢI ANH |

Người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Malaysia từ chức hôm 31.7 để chịu trách nhiệm về những thiếu sót trong vụ mất tích của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Malaysia công bố báo cáo “cuối cùng” về MH370

VÂN ANH |

Ngày 30.7, chính phủ Malaysia công bố “báo cáo cuối cùng” về vụ mất tích bí ẩn chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Malaysia công bố báo cáo cuối cùng về MH370: Gia đình các nạn nhân thất vọng và giận dữ

Vân Anh |

Ngày 30.7, chính phủ Malaysia công bố báo cáo cuối cùng về vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Lãnh đạo hàng không dân dụng Malaysia từ chức sau báo cáo về MH370

HẢI ANH |

Người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Malaysia từ chức hôm 31.7 để chịu trách nhiệm về những thiếu sót trong vụ mất tích của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Malaysia công bố báo cáo “cuối cùng” về MH370

VÂN ANH |

Ngày 30.7, chính phủ Malaysia công bố “báo cáo cuối cùng” về vụ mất tích bí ẩn chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Malaysia công bố báo cáo cuối cùng về MH370: Gia đình các nạn nhân thất vọng và giận dữ

Vân Anh |

Ngày 30.7, chính phủ Malaysia công bố báo cáo cuối cùng về vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.