Cựu quân nhân "chết lặng" vì bị giả mạo danh tính suốt 23 năm

Thanh Hà |

Một cựu quân nhân ở miền trung Trung Quốc đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra bản thân là nạn nhân của một vụ đánh cắp danh tính suốt 23 năm qua.

Kẻ đánh cắp danh tính có một công việc ổn định và thu nhập tốt trong cơ quan địa phương trong khi bản thân quân nhân này chật vật.

Wu Ruihua, người huyện Dancheng, tỉnh Hà Nam, đã phục vụ trong quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc từ 1992-1995. Xuất ngũ, Wu làm nhiều nghề khác nhau, như nông dân và gần đây nhất là thợ sơn, người trang trí, tờ Shangyou News thông tin.

Tuy nhiên, hồi tháng 10, cựu quân nhân 47 tuổi có một phát hiện chấn động. Khi xem xét danh sách cựu quân nhân đã tìm được việc làm sau khi xuất ngũ của cơ quan cựu chiến binh ở Dancheng, Wu phát hiện có tên mình cùng thông tin đã tìm được việc năm 1996.

Việc giới chức địa phương ở Trung Quốc tìm việc cho các cựu quân nhân và phụ nữ trong các cơ quan của chính quyền hoặc các doanh nghiệp nhà nước sau khi xuất ngũ là điều phổ biến ở nước này. Tuy nhiên, việc Wu có việc làm là tin hoàn toàn mới mẻ với anh. Vì vậy, Wu bắt đầu điều tra.

Với sự hỗ trợ của tờ Shangyou News, Wu phát hiện có một nam giới đã sử dụng tên anh để làm việc tại chính quyền thị trấn Yilu. Kẻ mạo danh đang là kỹ thuật viên cao cấp với mức lương hàng tháng là 3.400 nhân dân tệ (hơn 11 triệu đồng).

Các đồng nghiệp của kẻ bạo danh Wu cho biết, Wu "giả" đã vào làm việc từ năm 1996 và tự nhận là một cựu quân nhân. Danh tính của Wu "giả" hiện chưa được công bố.

Wu cho biết, anh đã nhiều lần tìm cách xin một công việc nhà nước khi xuất ngũ nhưng thất bại. "Năm 1995, tôi tới văn phòng dân sự để hỏi về công việc mới của tôi nhiều lần nhưng họ luôn bảo tôi hãy chờ. Chẳng có thông tin gì tới năm 1996 vì thế tôi rời quê nhà lên thành phố tìm việc" - Wu nói.

Hôm 4.12, chính quyền Dancheng ra thông cáo cho biết, người đàn ông đã sử dụng tên "Wu Ruihua" trong hơn hai thập kỷ đã bị giam giữ trong quá trình điều tra.

Hồ sơ giới chức công bố cho thấy kẻ mạo danh sinh năm 1979 và làm việc trong cơ quan nhà nước từ năm 1992. Wu phát hiện vợ của kẻ mạo danh là người đứng đầu bộ phận nhân sự của Yilu.

Tuy nhiên, vụ gian lận chưa dừng lại ở đó, sau khi thông báo về vụ việc lên giới chức Yilu hôm 2.12, Wu nói rằng đã nhận được cuộc gọi của một người không nói tên đề nghị dàn xếp vụ việc.

Bản tin của Shangyou News cho hay, người bí ẩn nói với Wu rằng anh có thể có được công việc của kẻ mạo danh mình với điều kiện phải trả tiền cho anh ta. "Việc này giống như việc bỏ ra một khoản tiền để đảm bảo khi về hưu - anh sẽ được hưởng lương hưu. Tại sao phải đưa vụ việc nay ra báo chí" - kẻ gọi điện nặc danh nói với Wu.

Wu nói anh chết lặng khi nghe những lời này. “Hắn mạo danh tôi và thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã chẳng bao giờ được bồi thường, thế mà giờ tôi phải trả tiền cho hắn sao?” - Wu nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ hơn 100 tấn dược liệu nghi nhập lậu: Thùng hàng toàn chữ Trung Quốc

Cường Ngô - Đức Thiện |

Trong kho hàng vải Jean của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Bắc, các sản phẩm đều là dược liệu, được đóng trong các thùng carton, in dày đặc chữ Trung Quốc.

Trung Quốc: Đường bất ngờ sụp lún, 3 người rơi xuống “hố tử thần”

Song Minh |

3 người rơi xuống “hố tử thần” khi đường bất ngờ sụp lún ở trung tâm thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Tổng thống Trump ký luật về Hong Kong, Trung Quốc phản đối

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố phản đối và sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Tổng thống Donald Trump ký luật về Hong Kong.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Vụ hơn 100 tấn dược liệu nghi nhập lậu: Thùng hàng toàn chữ Trung Quốc

Cường Ngô - Đức Thiện |

Trong kho hàng vải Jean của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Bắc, các sản phẩm đều là dược liệu, được đóng trong các thùng carton, in dày đặc chữ Trung Quốc.

Trung Quốc: Đường bất ngờ sụp lún, 3 người rơi xuống “hố tử thần”

Song Minh |

3 người rơi xuống “hố tử thần” khi đường bất ngờ sụp lún ở trung tâm thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Tổng thống Trump ký luật về Hong Kong, Trung Quốc phản đối

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố phản đối và sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Tổng thống Donald Trump ký luật về Hong Kong.