Cựu quản lý chiến dịch của ông Donald Trump bị tống giam

K.M |

Ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị tống giam sau khi một thẩm phán liên bang thu hồi lệnh giam giữ tại nhà đối với ông này, vì lý do "cản trở công lý".

Theo AP, lệnh bắt do Thẩm phán Amy Berman Jackson đưa ra hôm 15.6 đã khiến ông Manafort trở thành người đầu tiên trong chiến dịch của ông Donald Trump bị bỏ tù. Diễn tiến mới này là một phần trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Vốn đã chịu áp lực lớn trong việc hợp tác với các công tố viên với hy vọng được khoan dung, ông Manafort giờ đây mất đi cả sự tự do, dù là hạn chế, trong lúc chuẩn bị cho hai phiên xử sắp diễn ra, mà khả năng có thể dẫn tới việc ông phải sống cả đời trong nhà tù.

Tuần trước, một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Manafort và một cộng sự lâu năm, ông Konstantin Kilimnik, về tội cản trở công lý và âm mưu cản trở công lý.

Ông Manafort, 69 tuổi, và ông Kilimnik bị buộc tội tìm cách can thiệp vào các nhân chứng trong vụ án bằng cách khiến cho họ nói dối về bản chất của công việc chính trị liên quan đến Ukraina.

Ông Manafort không nhận tội đối với bản cáo trạng mới nhất vào hôm 15.6. Ông Kilimnik, người mà các công tố viên cho biết hiện đang sống ở Nga, đã không xuất hiện tại tòa án. Nhóm của ông Mueller nói rằng ông Kilimnik có quan hệ với các cơ quan tình báo Nga, một cáo buộc mà ông này từng từ chối trước đây.

Ông Manafort sẽ vẫn ở trong tù trong khi chờ xét xử ở cả hai nơi, Washington và Virginia, trong vài tháng tới. Ông đang phải đối mặt với rất nhiều tội nghiêm trọng, bao gồm trốn thuế, gian lận ngân hàng, âm mưu rửa tiền và hành động như một tình báo nước ngoài không đăng ký, liên quan đến công việc chính trị của Ukraina.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.