Thông tin cựu Ngoại trưởng Mỹ George Shultz qua đời được Viện Hoover tại Đại học Stanford, nơi ông đã làm việc trong hơn 3 thập kỷ công bố hôm 7.2, Tân Hoa Xã thông tin.
"Đồng nghiệp của chúng tôi là một chính khách vĩ đại của Mỹ và là một người yêu nước thực sự theo mọi nghĩa của từ này. Ông ấy sẽ được ghi nhớ trong lịch sử như một người đã làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn" - cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, hiện là giám đốc của Viện Hoover, cho biết.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ George Shultz là 1 trong 2 người Mỹ từng giữ 4 vị trí cấp nội các liên bang khác nhau.
Ông từng là Bộ trưởng Lao động, Giám đốc Văn phòng quản lý hành chính và ngân sách, Bộ trưởng Tài chính trong chính quyền ông Richard Nixon. Ông Shultz là Ngoại trưởng trong chính quyền Reagan từ năm 1982 đến năm 1989.
Các nhà phân tích nhấn mạnh, với sự tin tưởng vững chắc vào ngoại giao, ông Shultz đã góp phần đưa Chiến tranh Lạnh đến kết thúc hòa bình. Ông đóng một vai trò quan trọng trong việc đàm phán Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung giữa Washington và Mátxcơva được lãnh đạo hai bên ký năm 1987. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hiệp ước này vào tháng 8.2019.
Sinh ra tại thành phố New York vào tháng 12.1920, cựu Ngoại trưởng Mỹ Shultz tốt nghiệp Đại học Princeton trước khi phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trong Chiến tranh Thế giới 2. Sau đó, ông lấy bằng tiến sĩ về kinh tế công nghiệp năm 1949 tại Viện Công nghệ Massachusetts.