Vá đoạn đê vỡ lớn cuối cùng trên con đê bảo vệ 34.000 cư dân khỏi lũ lụt ở tỉnh Giang Tây sẽ hoàn tất trong cuối tuần này. Tính tới ngày 16.7, một nửa của đoạn đê vỡ đã được vá xong, CGTN dẫn thông tin từ giới chức địa phương.
Đê Trung Châu, một phần của con đê dọc theo hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc - hồ Bà Dương - đã bị vỡ hồi tuần trước do mưa lớn liên tục. Đoạn đê vỡ dài tới 180m khiến người dân sinh sống dọc theo luồng nước chảy phải sơ tán.
Mưa lớn ở Trung Quốc cũng khiến nước hồ Bà Dương dâng thêm 25%. Các làng mạc, nông trại bị nhấn chìm khi nước hồ dâng cao gây vỡ đê.
Ông Ding Feng - người dẫn đầu nhóm sơ tán của làng Chengao - cho hay, cư dân được thông báo ngay khi đê bị vỡ. Ngày đê vỡ, khoảng 17.500 người đã được sơ tán tới 5 địa điểm ở các huyện lân cận. Nhiều người khác trú tại nhà người quen bên ngoài khu vực bị ảnh hưởng bởi vỡ đê.
Theo nhóm xây dựng, việc sửa chữa một mét đê mới cần khoảng 50 xe tải đá. Cho tới nay, có tới 80 xe tải đã được huy động để xây dựng lại đê vỡ.
Ông Wu Shiming, quản lý hoạt động vá đê cho biết, việc vá đê ban đầu rất khó khăn. "Khi chúng tôi đến, có dòng nước xiết ở độ sâu 9m" - ông nói. Cũng theo ông, đê quá hẹp để vừa 2 xe tải nên đội ngũ sửa chữa quyết định sử dụng 1 xe tải lớn hơn để vá đê vỡ nhanh hơn.
Trước đó, Tân Hoa Xã thông tin hôm 14.7, mực nước ở hồ Bà Dương từ 11.7 đã vượt quá mức 22,53m kỷ lục từng được ghi nhận trong trận lụt lịch sử năm 1998. Giới chức Giang Tây đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất - mức báo động đỏ.
Trong bối cảnh mưa nhiều tuần liên tục khiến nước dâng nguy hiểm ở nhiều sông và hồ khắp Giang Tây, Tân Hoa Xã xác nhận có một số vụ vỡ đê đã xảy ra.
Theo cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán của tỉnh, mực nước đã vượt qua mốc cảnh báo ở 2.439km trong số 2.545km đê bao ven sông và hồ của tỉnh. Điều này khiến cho ít nhất 14 đoạn đê ở huyện Bà Dương - nơi có hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc Bà Dương - bị vỡ.