Cựu đệ nhất phu nhân Zimbabwe tính mở trường đại học 1 tỷ USD

Theo Dân trí |

Một nguồn tin thân cận với cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe cho biết, trong khi ông Mugabe muốn sống một cuộc đời bình lặng với số tiền hưu trí hàng triệu USD thì vợ ông, bà Grace Mugabe đang dồn toàn lực xây dựng trường đại học mang tên chồng mình.

Dailymail trích lời Leo Mugabe, cháu trai của cựu Tổng thống Zimbabwe cho biết ông Mugabe, 93 tuổi đã quyết định nghỉ ngơi với số lương hưu chính phủ Zimbabwe trả cho ông. Ông Leo cho biết: “Ông ấy đang mong muốn sống một cuộc đời mới, làm trang trại và sinh sống ở vùng quê”.

Trong khi đó, cựu Đệ nhất Phu nhân Grace Mugabe được cho là đang tất bật với kế hoạch xây dựng trường đại học để tôn vinh người chồng của mình.

Vào hồi tháng 8 năm nay, chính phủ của ông Mugabe từng tuyên bố rót 1 tỷ USD để xây dựng trường đào tạo sau đại học tọa lạc tại Mazowe, cách thủ đô Harare khoảng 30km. Kế hoạch đã bị phản ứng dữ dội nhất là trong bối cảnh Zimbabwe đang lâm vào khủng hoảng với lạm phát tăng phi mã và tỉ lệ thất nghiệp cao tới 90%. Những người chỉ trích cho rằng vào thời điểm lúc đó, kế hoạch của vợ chồng ông Mugabe chỉ gây thêm gánh nặng cho nền kinh tế vốn đang lao dốc.

Một số nguồn thạo tin cho hay trong giây phút từ chức lịch sử tại tư dinh phía bắc Harare, ông Mugabe đã bật khóc. Sau đó, ông đã công bố kế hoạch từ chức tới Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe. Mục sư Fidelis Mukonori, một người bạn thân thiết và cũng là người thuyết phục ông Mugabe từ chức cho biết gương mặt ông Mugabe “đã rạng rỡ” hơn khi ông kí vào biên bản từ chức.

Ngoài được miễn trừ truy tố, được bảo vệ an ninh và nhận lương hưu 150.000 USD mỗi năm, ông Mugabe được cho là sẽ nhận được khoản tiền mặt 10 triệu USD, trong khi vợ ông nhận được khoản lương hưu bằng 1 nửa chồng.

Người kế nhiệm ông Mugabe, đương kim Tổng thống Emmerson Mnangagwa cho biết một trong những mục tiêu của ông sẽ là bài trừ nạn tham nhũng. Chính quyền mới của ông bắt đầu “để mắt” tới những người thân cận với ông Mugabe. Cựu Bộ trưởng Tài chính Ignatius Chombo là người đầu tiên hầu tòa với cáo buộc tham nhũng.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và hành trình ngoạn mục với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Kể từ khi ông Park Hang-seo đến, tuyển Việt Nam không hài lòng ở việc chỉ đánh bại những đội bóng nhỏ trong khu vực mà đã tìm cách để thách thức những đội mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia.