Cựu đệ nhất phu nhân Honduras bị kết án 58 năm tù

Hải Anh |

Cựu đệ nhất phu nhân Honduras Rosa Elena Bonilla - phu nhân cựu Tổng thống Porfirio Lobo bị kết án 58 năm tù hôm 4.9.

"Cựu đệ nhất phu nhân Rosa Elena Bonilla đã bị kết án 58 năm tù do các tội danh chiếm đoạt ngân sách và lừa đảo" phát ngôn viên  tòa án tối cao Honduras Carlos Silva cho biết.

Bà Bonilla bị cáo buộc sử dụng sai mục đích số tiền tương đương 779.000 USD trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2014 đến từ quyên góp quốc tế và công quỹ. Đây là những khoản ngân sách vốn được sử dụng cho các chương trình xã hội.

Văn phòng Bộ trưởng tư pháp Honduras cho hay, bà Bonilla đã dùng tiền để chi trả cho các hóa đơn y tế, đồ trang sức, học phí cho con bà và chi trả cho việc xây dựng.

Theo Reuters, bà Bonilla, 52 tuổi, đã bị bắt giữ kể từ tháng 1.2018.

Luật sư bào chữa của bà Bonilla tuyên bố thân chủ vô tội và đơn kháng cáo sẽ được đệ trình lên tòa án tối cao Honduras. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để bà Bonilla tránh bị kết án.

Trong vụ án này, tòa cũng kết án 48 năm tù với Saul Escobar, nhân vật thân tín của bà Bonilla vì các tội danh biển thủ công quỹ và gian lận.

Các nguồn tin tòa án cho hay, dù cựu đệ nhất phu nhân Bonilla và đồng phạm Escobar kháng cáo không thành công, hai người cũng sẽ chỉ chịu mức án tối đa là 30 năm tù, mức tối đa theo luật ở Honduras. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chồng Hàn Quốc đánh đập vợ Việt tàn nhẫn nói gì khi trình diện tòa án?

H.N (T/H) |

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt tàn nhẫn làm rúng động dư luận Hàn Quốc đã trình diện tại tòa án thành phố Gwangju (Hàn Quốc) sáng 8.7, để nghe quyết định bắt giam.

Vợ cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ đâm đơn kiện Interpol ra tòa án quốc tế

Hải Anh |

Vợ của cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã kiện Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế này.

Nữ trợ lý tố cáo Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ quấy rối tình dục

Khánh Minh |

Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ bị một nữ trợ lý cũ tố cáo quấy rối tình dục, nhưng ông này bác bỏ cáo buộc và gọi đây là âm mưu gây hại cho hệ thống tư pháp.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Chồng Hàn Quốc đánh đập vợ Việt tàn nhẫn nói gì khi trình diện tòa án?

H.N (T/H) |

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt tàn nhẫn làm rúng động dư luận Hàn Quốc đã trình diện tại tòa án thành phố Gwangju (Hàn Quốc) sáng 8.7, để nghe quyết định bắt giam.

Vợ cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ đâm đơn kiện Interpol ra tòa án quốc tế

Hải Anh |

Vợ của cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã kiện Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế này.

Nữ trợ lý tố cáo Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ quấy rối tình dục

Khánh Minh |

Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ bị một nữ trợ lý cũ tố cáo quấy rối tình dục, nhưng ông này bác bỏ cáo buộc và gọi đây là âm mưu gây hại cho hệ thống tư pháp.