Cựu Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam có thể là nhà đàm phán hạt nhân với Mỹ

Thanh Hà |

Các quan chức Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ gặp nhau tại Thụy Điển khi liên lạc giữa hai nước được nối lại sau cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tuần trước.

Trưởng đoàn đàm phán của Triều Tiên có thể sẽ là cựu Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil - theo Chosun.

Nguồn tin ngoại giao tại Washington của hãng tin Hàn Quốc tiết lộ hôm 3.7, Triều Tiên chính thức thông báo với phía Mỹ rằng người liên hệ chính với đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ là ông Kim Myong-gil. Nhưng nguồn tin này cho biết: "Chúng tôi không thể chắc chắn về điều đó".

Cũng theo nguồn tin của Chosun, Thụy Điển đã tự đề xuất làm địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán cấp độ làm việc giữa Mỹ và Triều Tiên, và Mỹ sẽ chính thức đề nghị Thụy Điển đảm nhận vai trò này trong tương lai gần. Ngoài Thụy Điển, Mông Cổ cũng ứng cử cho vai trò này.

Trước đó, ngày 4.7, hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao cho hay, Triều Tiên dường như đã chọn cựu đại sứ của nước này tại Việt Nam làm đặc phái viên hạt nhân mới.

"Tôi hiểu rằng Triều Tiên và Mỹ đã thông báo cho nhau về những người sẽ đóng vai trò đứng đầu các nhóm đàm phán tương ứng của họ" - nguồn tin giấu tên nói.

Trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu phi quân sự (DMZ) hôm 30.6, Bình Nhưỡng đã thông báo cho Washington về việc ông Kim Myong-gil sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán làm việc, nguồn tin cho biết.

Ông Kim Myong-gil là người thông thuộc về các vấn đề trong quan hệ với Mỹ. Với việc đảm nhận cương vị người đồng cấp với đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun, cựu đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam sẽ thay thế ông Kim Hyok-chol.

Trong giai đoạn 2006-2009, ông Kim Myong-gil từng giữ chức Phó trưởng phái đoàn Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc ở New York. Ông được biết là người có kiến thức sâu sắc về các vấn đề liên quan tới Mỹ khi từng làm việc tại một viện nghiên cứu hòa bình ở bộ ngoại giao.

Tháng 8.2015, ông được bổ nhiệm làm đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam và trở lại Bình Nhưỡng vào tháng 4 năm nay.

Nhóm đàm phán Mỹ không có biến động nhân sự khi ông Stephen Biegun đứng đầu nhóm ở cấp độ làm việc và Ngoại trưởng Mike Pompeo dẫn đầu quá trình đàm phán tổng thể.

Trong khi đó, phía Triều Tiên dường như đã điều chỉnh lại đội ngũ, được cho là phần lớn là các quan chức trong bộ ngoại giao nước này, trong khi đội ngũ trước đây phần lớn từ Ủy ban Mặt trận Thống nhất.

Ngoại trưởng Ri Yong-ho được cho là người đồng cấp đàm phán với ông Mike Pompeo. Hai bộ trưởng dự kiến sẽ gặp nhau bên lề một diễn đàn khu vực thường niên ở Thái Lan vào đầu tháng tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ - Triều có thể hội đàm cấp bộ trưởng về phi hạt nhân hóa ở Bangkok

Thanh Hà |

Mỹ và Triều Tiên có thể tổ chức các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng vào đầu tháng 8 tới ở Bangkok, Thái Lan sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí hôm Chủ nhật (30.6) về việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa.

Hậu trường chạy đua từng giờ chuẩn bị cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Triều ở DMZ

Thanh Hà |

Chỉ 32 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên Twitter, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm trong 52 phút và gặp Tổng thống Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm vào ngày 30.6.

Báo Triều Tiên viết về thời khắc lịch sử ông Donald Trump đặt chân vào lãnh thổ

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một "cuộc họp lịch sử" tại khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời nhất trí nối lại đối thoại về phi hạt nhân hóa - truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm 1.7.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Mỹ - Triều có thể hội đàm cấp bộ trưởng về phi hạt nhân hóa ở Bangkok

Thanh Hà |

Mỹ và Triều Tiên có thể tổ chức các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng vào đầu tháng 8 tới ở Bangkok, Thái Lan sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí hôm Chủ nhật (30.6) về việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa.

Hậu trường chạy đua từng giờ chuẩn bị cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Triều ở DMZ

Thanh Hà |

Chỉ 32 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên Twitter, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm trong 52 phút và gặp Tổng thống Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm vào ngày 30.6.

Báo Triều Tiên viết về thời khắc lịch sử ông Donald Trump đặt chân vào lãnh thổ

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một "cuộc họp lịch sử" tại khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời nhất trí nối lại đối thoại về phi hạt nhân hóa - truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm 1.7.