Cựu Đại sứ Mỹ kêu gọi ông Biden giữ 3 chính sách đối ngoại của ông Trump

Khánh Minh |

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden giữ “3 lĩnh vực quan trọng” trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump.

Trong một bài viết cho tờ The Washington Post, bà Haley cho rằng, nếu ông Joe Biden bác bỏ hầu hết các chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump thì điều đó “sẽ là một sai lầm" vì có thể "gây nguy hiểm cho sự an toàn và lợi ích của Mỹ".

Theo cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống đắc cử Joe Biden nên tuân thủ chính sách mà ông Donald Trump theo đuổi đối với Trung Quốc.

Bà Haley cho rằng, Trung Quốc lợi dụng Mỹ để tăng cường sức mạnh của mình. “Con đường đúng đắn là hạn chế hơn nữa sự tiếp cận của Trung Quốc đối với các công ty, viễn thông và trường đại học của chúng ta, đồng thời củng cố thêm quân đội, kinh tế và sức mạnh ngoại giao" - bà Haley viết trên tờ Washington Post.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc về thuế quan đã lan sang nhiều công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei, ZTE và chủ sở hữu TikTok ByteDance. Viện dẫn rủi ro an ninh quốc gia, Mỹ áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc.

Bà Haley cũng kêu gọi ông Biden không từ bỏ chính sách của ông Trump đối với Venezuela, nơi Tổng thống Mỹ sử dụng "các biện pháp trừng phạt chưa từng có" với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela càng trở nên tồi tệ hơn vào đầu năm ngoái, khi nhân vật đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời. Mỹ cùng một số đồng minh công nhận ông Guaido là tổng thống, trong khi Nga và Trung Quốc ủng hộ ông Maduro là nguyên thủ quốc gia hợp pháp duy nhất của Venezuela.

Ngoài ra, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi ông Joe Biden "khuyến khích sự tiến bộ vượt bậc của thoả thuận hòa bình giữa Israel và các nước Arab“ - một nhiệm vụ mà bà Haley cho rằng có thể được giải quyết bằng cách cô lập Iran và ủng hộ "sự hòa hợp giữa Israel và các quốc gia Arab, điều mà hiện đã thấy rõ lợi ích chung”.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran, diễn ra kể từ khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, càng trở nên tồi tệ hơn vào đầu năm 2020, khi tướng hàng đầu của Iran Qassem Soleimani bị giết bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ do Tổng thống Donald Trump ủy quyền.

Nhận xét của bà Haley được đưa ra vài ngày sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử với 306 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ Đảng Cộng hòa, đương kim Tổng thống Donald Trump nhận được 232 phiếu.

Cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn sẽ được Quốc hội Mỹ chứng nhận vào ngày 6.1, tiếp theo là lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20.1.

Trong khi đó, ông Donald Trump vẫn tiếp tục cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mức giá "khủng" cho vé VIP dự lễ nhậm chức của ông Biden

Song Minh |

Ủy ban nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden cung cấp 4 gói lựa chọn cho các nhà tài trợ muốn dự lễ nhậm chức, trong đó có gói VIP trị giá 1 triệu USD.

Điều đặc biệt trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Song Minh |

Chỉ những người may mắn nhất mới có thể tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1.2021.

Nhìn lại một số thay đổi của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump

Song Minh |

Nhìn lại gần 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump để xem ông chủ Nhà Trắng đã thay đổi nước Mỹ thế nào.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mức giá "khủng" cho vé VIP dự lễ nhậm chức của ông Biden

Song Minh |

Ủy ban nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden cung cấp 4 gói lựa chọn cho các nhà tài trợ muốn dự lễ nhậm chức, trong đó có gói VIP trị giá 1 triệu USD.

Điều đặc biệt trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Song Minh |

Chỉ những người may mắn nhất mới có thể tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1.2021.

Nhìn lại một số thay đổi của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump

Song Minh |

Nhìn lại gần 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump để xem ông chủ Nhà Trắng đã thay đổi nước Mỹ thế nào.