Cựu cảnh sát trưởng Dubai doạ bạo loạn nếu Tiểu vương Qatar không từ chức

V.A |

Ngày 9.7, cựu cảnh sát trưởng Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất UAE) cảnh báo, Tiểu vương Qatar phải trao quyền lực cho các thành viên khác của hoàng gia, nếu không sẽ đối mặt với tình trạng bạo loạn trong nước.

Theo tờ Middle East Monitor, trung tướng Dhahi Khalfan đe doạ Tiểu vương Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani và phụ vương của ông là cựu lãnh đạo Qatar Hamad Bin Khalifa Al-Thani rằng, nếu họ không từ chức thì sẽ có những cuộc biểu tình trên khắp Qatar vào ngày 14.7.

"Khi chúng tôi kêu gọi người dân Qatar nổi dậy chống đối chính phủ, họ cảm thấy cay đắng và tàn nhẫn" - ông Khalfan viết trên Twitter.

Cựu cảnh sát trưởng Dubai nói rằng, người dân Qatar cần biểu tình vào ngày thứ Sáu tới để phản đối chính phủ hiện tại. Ông này cáo buộc chính phủ Qatar ủng hộ các nhóm khủng bố và có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo bị cấm ở UAE (nhưng không bị cấm ở Qatar).

V.A
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ đích thân “ra tay” giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh

Hà Liên |

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lên đường thực hiện sứ mệnh ngoại giao con thoi đầu tiên trong tuần này, với hi vọng giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở vùng Vịnh.

Qatar kiện 4 nước Arab đòi bồi thường hàng tỉ đôla

V.A |

Bộ trưởng Tư pháp Qatar tuyên bố sẽ kiện đòi bồi thường từ Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất UAE.

Hé lộ lý do Qatar không run sợ trước khủng hoảng vùng Vịnh

V.A |

Qatar có 340 tỉ USD dự trữ, bao gồm cả các quỹ tài sản có chủ quyền nên đủ khả năng vượt qua tình trạng bị các nước láng giềng Arab cô lập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngoại trưởng Mỹ đích thân “ra tay” giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh

Hà Liên |

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lên đường thực hiện sứ mệnh ngoại giao con thoi đầu tiên trong tuần này, với hi vọng giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở vùng Vịnh.

Qatar kiện 4 nước Arab đòi bồi thường hàng tỉ đôla

V.A |

Bộ trưởng Tư pháp Qatar tuyên bố sẽ kiện đòi bồi thường từ Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất UAE.

Hé lộ lý do Qatar không run sợ trước khủng hoảng vùng Vịnh

V.A |

Qatar có 340 tỉ USD dự trữ, bao gồm cả các quỹ tài sản có chủ quyền nên đủ khả năng vượt qua tình trạng bị các nước láng giềng Arab cô lập.