Cựu cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd được rời bang Minnesota

Hải Anh |

Cựu cảnh sát Mỹ liên quan tới cái chết của George Floyd sẽ được phép sống ở một bang lân cận trong thời gian chờ xét xử do "lo ngại về an toàn".

Derek Chauvin, cựu cảnh sát Minneapolis, bang Minnesota, bị buộc tội trong vụ giết người đàn ông da màu George Floyd, có thể rời Minnesota do "lo ngại về an toàn", NBC News dẫn lời một thẩm phán hôm 9.10.

Cựu cảnh sát 44 tuổi đang phải đối mặt với cáo buộc giết người và ngộ sát sau khi video quay cảnh viên cảnh sát ghì lên cổ George Floyd khoảng 8 phút trong một vụ bắt giữ vào ngày 25.5. Derek Chauvin buộc tội vào cuối tháng 5 và bị giam giữ trong nhiều tháng trước khi được bảo lãnh tại ngoại với khoản tiền 1 triệu USD hôm 7.10.

Một thẩm phán quận Hennepin nêu trong phán quyết ngày 9.10 rằng, cơ quan cải huấn đã cung cấp bằng chứng cho thấy "những lo ngại về an toàn" không xác định đã phát sinh trong việc trả tự do có điều kiện cho Chauvin. Do đó, thẩm phán ra phán quyết sửa đổi điều kiện trả tự do để cho phép cựu cảnh sát này sống ở Minnesota hoặc một tiểu bang lân cận.

Theo các điều kiện ràng buộc trước đó, cựu cảnh sát Derek Chauvin không được phép rời Minnesota.

Phán quyết của thẩm phán cũng lưu ý, Derek Chauvin sẽ "không có địa chỉ thường trú" trong hệ thống thông tin của tòa án công nhưng phải báo cáo địa chỉ mới của mình cho nhân viên quản lý việc bảo lãnh tại ngoại để người này cung cấp lên phòng an ninh tòa án của văn phòng cảnh sát trưởng quận Hennepin, cơ quan công tố và phòng vệ.

Derek Chauvin cũng được yêu cầu luôn mang theo điện thoại di động và trả lời tất cả các cuộc gọi từ cơ quan cải huấn.

Tất cả các điều kiện ràng buộc khác của bảo lãnh tại ngoại sẽ được giữ nguyên, bao gồm không làm việc trong lực lượng an ninh, không liên lạc với gia đình George Floyd, không mang súng hoặc sở hữu giấy phép sử dụng súng.

Cựu cảnh sát Derek Chauvin bị bắt vào ngày 31.5 và bị buộc tội giết người cấp độ hai cùng tội ngộ sát sau khi ghì vào cổ George Floyd khiến người đàn ông da màu thiệt mạng. Sau khi video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, các cuộc biểu tình đã bùng lên trên khắp nước Mỹ và trên toàn cầu kêu gọi cải cách cảnh sát và chấm dứt bất công chủng tộc. Chauvin đã được thả khỏi nhà tù Oak Park Heights hôm 7.10 trong quá trình chờ xét xử không giam giữ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới vụ truy tố 4 cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Hải Anh |

Cựu cảnh sát Mỹ thứ 2 buộc tội liên quan tới cái chết của George Floyd ở thành phố Minneapolis đã được bảo lãnh tại ngoại.

Kết quả phiên xử đầu tiên cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Thanh Hà |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết người đàn ông da màu George Floyd đã ra tòa lần đầu tiên hôm 8.6 và được thẩm phán thành phố  Minneapolis yêu cầu mức phí tại ngoại là hơn 1 triệu USD.

Tình tiết mới trong hồ sơ của cảnh sát ghì chết George Floyd gây bất ngờ

Khánh Minh |

Tình tiết mới về cảnh sát Derek Chauvin - người ghì chết George Floyd - xuất hiện hôm 4.6 khi người này bị nâng cáo buộc tội giết người lên cấp độ 2.

Trái cây đặc sản Sơn La khiến du khách mê mệt

Mộc Anh |

Xoài Yên Châu, na Mai Sơn, nhãn Sông Mã... là những hoa quả đặc sản Sơn La mà du khách nên ăn thử hoặc mua về làm quà.

Vấn đề rút ra sau thất bại của Man United trước Newcastle

Văn An |

Cuộc đua Top 4 Premier League trở nên kịch tính hơn sau thất bại 0-2 của Man United trước Newcaslte.

Dân nhậu biết sợ, chủ quán méo mặt tìm mọi cách hỗ trợ

VĨNH HOÀNG - PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Nhiều quán bia, quán nhậu ở Thủ đô vốn nổi tiếng tấp nập trước đây thì trở nên vắng khách khiến nhiều chủ quán tìm mọi cách hỗ trợ cũng như khuyến mãi.

Nhiều đại gia bất động sản tìm đến M&A trong bối cảnh khan hiếm dòng tiền

ANH HUY |

Hoạt động rao bán, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) hay còn gọi là M&A đang được xem là giải pháp cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh khan hiếm dòng tiền.

Đề nghị Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang quản lý tốt hành lang an toàn giao thông

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Sau phản ánh của Lao Động, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần BOT Hà Nội - Bắc Giang có phương án quản lý tốt đối với hành lang an toàn giao thông tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Thông tin mới vụ truy tố 4 cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Hải Anh |

Cựu cảnh sát Mỹ thứ 2 buộc tội liên quan tới cái chết của George Floyd ở thành phố Minneapolis đã được bảo lãnh tại ngoại.

Kết quả phiên xử đầu tiên cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Thanh Hà |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết người đàn ông da màu George Floyd đã ra tòa lần đầu tiên hôm 8.6 và được thẩm phán thành phố  Minneapolis yêu cầu mức phí tại ngoại là hơn 1 triệu USD.

Tình tiết mới trong hồ sơ của cảnh sát ghì chết George Floyd gây bất ngờ

Khánh Minh |

Tình tiết mới về cảnh sát Derek Chauvin - người ghì chết George Floyd - xuất hiện hôm 4.6 khi người này bị nâng cáo buộc tội giết người lên cấp độ 2.