Cựu cảnh sát ghì chết George Floyd chuyển sang nhà tù cẩn mật nhất nước Mỹ

Hải Anh |

Cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin - người bị cáo buộc giết người cấp độ 3 trong cái chết của George Floyd - đã được chuyển tới một cơ sở giam giữ của cơ quan cải tạo bang Minnesota đặt tại Oak Park Heights, phía đông bắc thành phố Minneapolis.

Cựu cảnh sát ghì chết George Floyd được chuyển nhà tù vì một số lý do, theo CNN, trong đó có lo ngại về COVID-19 và số lượng lớn người bị bắt liên quan tới các cuộc biểu tình có thể sẽ được đưa tới nhà tù giam giữ Chauvin vài ngày qua, quan chức phụ trách cơ quan cải tạo của bang Paul Schnell thông tin tối 31.5.

Mail Online cho hay, cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin được chuyển đến một trong những nhà tù được canh gác cẩn mật nhất ở Mỹ từ tối 31.5.

Theo đó, cựu cảnh sát đang đối mặt với cáo buộc giết người liên quan tới cái chết của George Floyd được chuyển tới nhà tù Oak Park Heights - cơ sở an ninh tối đa Cấp 5 duy nhất của bang Minnesota.

Cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin - người bị cáo buộc giết người cấp độ 3 trong cái chết của George Floyd. Ảnh:
Cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin - người bị cáo buộc giết người cấp độ 3 trong cái chết của George Floyd. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng quận Henneppin

Cơ sở giam giữ gồm 407 buồng giam, nơi quảng bá là không thể trốn thoát và là một trong những nhà tù an toàn nhất của Mỹ, chỉ có duy nhất 1 vụ sát hại tại nhà tù trong suốt lịch sử hình thành tới nay.

Nhà tù mà cựu cảnh sát liên quan tới cái chết của George Floyd được chuyển tới nằm ở biên giới với bang Wisconsin, giữa các thành phố Bayport và Stillwater. Đây là nơi tiếp nhận những tù nhân bị thù ghét và có nguy cơ cao nhất.

Theo lịch trình, Chauvin dự kiến ra tòa ngày 1.6 nhưng trong bối cảnh Minneapolis tiếp tục chìm trong bạo động, việc ra tòa của cựu cảnh sát 44 tuổi được dời sang ngày 8.6.

Dữ liệu gần đây nhất của cơ quan cải tạo bang Minnesota, nhà tù Oak Park Heights đang giam giữ 297 kẻ sát nhân, 69 tội phạm tình dục và 8 kẻ bắt cóc. Khoảng 46% tù nhân trong nhà tù này là người da màu.

Nhà tù trong khuôn viên 64.749 m2 ở vùng nông thôn tựa vào sườn đồi và từng xuất hiện trong chương trình America's Hardest Prisons (Những nhà tù khắc nghiệt nhất của Mỹ) trên National Geographic.

Các buồng giam có kích thước 2,1x3m có giường và nhà vệ sinh bằng xi măng, bồn rửa bằng thép để tù nhân không thể đập vỡ để làm vũ khí.

Các cửa sổ được gia cố cẩn mật tới mức phải mất 12.000 lưỡi cưa kim loại để có thể cắt qua các thanh thép.

Đặc vụ tinh nhuệ SWAT trên nóc nhà cơ sở giam giữ Derek Chauvin trong vài ngày trước khi chuyển nhà tù. Ảnh:
Đặc vụ tinh nhuệ SWAT trên nóc nhà cơ sở giam giữ Derek Chauvin trong vài ngày trước khi chuyển nhà tù. Ảnh: Mail Online.

Trước khi bị chuyển nhà tù, Chauvin đã có vài ngày trong buồng biệt giam tại một nhà tù cẩn mật, được bảo vệ bởi cảnh sát có vũ trang và hàng rào dây thép gai.

Các đội đặc vụ tinh nhuệ SWAT được trang bị súng trường và ống nhòm trông chừng từ trên sân thượng của trung tâm giam giữ quận Ramsey trong khi một đội hình cảnh sát dày đặc đứng sát nhau ngăn sự phá rối trật tự được triển khai sau hàng rào thép.

TMZ trước đó cho biết, tại nhà tù giam giữ cựu cảnh sát liên quan tới cái chết của George Floyd trong vài ngày qua có máy quay quay và cảnh sát trực tiếp kiểm tra buồng giam giữ Chauvin 15 phút một lần.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Video mới hé lộ thêm bối cảnh vụ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Thanh Hà |

Video mới cho thấy George Floyd đã có cuộc vật lộn với các cảnh sát Mỹ ở phía sau xe trước khi bị cảnh sát Derek Chauvin khống chế.

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd được theo dõi chặt vì sợ tự sát trong tù

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ Derek Chauvin bị bắt và bị buộc tội giết George Floyd đang được đặt trong chế độ theo dõi tự sát ở trong tù, được kiểm tra tình hình cứ 15 phút một lần suốt ngày đêm.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Video mới hé lộ thêm bối cảnh vụ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Thanh Hà |

Video mới cho thấy George Floyd đã có cuộc vật lộn với các cảnh sát Mỹ ở phía sau xe trước khi bị cảnh sát Derek Chauvin khống chế.

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd được theo dõi chặt vì sợ tự sát trong tù

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ Derek Chauvin bị bắt và bị buộc tội giết George Floyd đang được đặt trong chế độ theo dõi tự sát ở trong tù, được kiểm tra tình hình cứ 15 phút một lần suốt ngày đêm.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020.