Cựu Bí thư Trùng Khánh tham nhũng 27 triệu USD lĩnh án tù chung thân

H.L |

Một tòa án Trung Quốc đã tuyên ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai) - cựu Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 án tù chung thân với tội danh tham nhũng, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 8.5.

Hồi tháng 4, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh thừa nhận trong phiên tòa cấp dưới tại thành phố Thiên Tân việc nhận hối lộ hơn 170 triệu nhân dân tệ (27 triệu USD).

"Sau khi bản án được công bố, ông Tôn Chính Tài phát biểu tại tòa rằng ông thừa nhận tội lỗi của mình, bày tỏ sự ăn năn, chấp nhận phán quyết, đồng thời nói rằng sẽ không kháng cáo", Tân Hoa Xã cho biết.

Ông Tôn Chính Tài, 54 tuổi, đột ngột bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, một trong những thành phố trọng điểm của Trung Quốc, hồi tháng 7 năm ngoái.

Cho tới thời điểm bị cách chức, ông Tôn Chính Tài là một trong những người trẻ tuổi nhất trong số 25 thành viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 và được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo hàng đầu.

Hồi tháng 2 năm nay, ông bị buộc tội nhận khoản tiền hối lộ khổng lồ trong 15 năm đảm nhận các cương vị khác nhau tại Trùng Khánh, Bắc Kinh, tỉnh Cát Lâm cũng như trong thời gian làm Bộ trưởng Nông nghiệp.

Ông Tôn Chính Tài là quan chức mới nhất bị trừng phạt trong chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng "đả hổ diệt ruồi" do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì kể từ năm 2012.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Tướng hàng đầu Trung Quốc treo cổ tự sát ở nhà riêng

Vân Anh |

Ngày 28.11, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho biết, Thượng tướng Trương Dương, cựu Chủ nhiệm Cục Công tác Chính trị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã treo cổ tự tử ở nhà riêng tại Bắc Kinh hôm 23.11.

Trung Quốc bổ nhiệm nhân sự chống tham nhũng ngành ngân hàng, bảo hiểm

Vân Anh |

Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bổ nhiệm quan chức lãnh đạo các cơ quan chống tham nhũng ngành ngân hàng và bảo hiểm.

Trung Quốc diệt hơn 1,3 triệu "ruồi" tham nhũng

Ngọc Vân |

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) hôm 8.10 cho biết, hơn 1,34 triệu quan chức cấp thấp đã bị trừng phạt kể từ năm 2013 tới nay trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tướng hàng đầu Trung Quốc treo cổ tự sát ở nhà riêng

Vân Anh |

Ngày 28.11, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho biết, Thượng tướng Trương Dương, cựu Chủ nhiệm Cục Công tác Chính trị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã treo cổ tự tử ở nhà riêng tại Bắc Kinh hôm 23.11.

Trung Quốc bổ nhiệm nhân sự chống tham nhũng ngành ngân hàng, bảo hiểm

Vân Anh |

Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bổ nhiệm quan chức lãnh đạo các cơ quan chống tham nhũng ngành ngân hàng và bảo hiểm.

Trung Quốc diệt hơn 1,3 triệu "ruồi" tham nhũng

Ngọc Vân |

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) hôm 8.10 cho biết, hơn 1,34 triệu quan chức cấp thấp đã bị trừng phạt kể từ năm 2013 tới nay trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.