Cuộc trao đổi tù nhân lịch sử giữa Ukraina và lực lượng ly khai miền Đông

Song Minh |

Chính phủ Ukraina​​ trao đổi tù nhân với các lực lượng ly khai tìm kiếm quyền tự trị lớn hơn ở miền đông Ukraina.

Hai bên dự kiến ​​trao đổi hàng chục tù nhân trong gần thị trấn Gorlivka, thuộc vùng Donetsk, vào ngày hôm nay, 29.12.

Theo Press TV, đại diện của lực lượng ly khai ở Donetsk, Daria Morozova, cho biết họ sẽ nhận được 87 tù nhân, trong khi 55 người sẽ được trao trả cho Kiev.

Việc trao đổi tù nhân diễn ra ba tháng sau khi Ukraina thực hiện cuộc trao đổi được chờ đợi từ lâu với Nga gồm 35 tù nhân.

Một số báo cáo phương tiện truyền thông cho biết Kiev cũng dự kiến ​​bàn giao một số cảnh sát chống bạo động bị bỏ tù vì tình nghi sát hại người biểu tình trong một cuộc nổi dậy năm 2014 ở Ukraina.

Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, qua trung gian là các nhà lãnh đạo Pháp và Đức, tại Paris, Pháp, vào ngày 9.12.

Tại hội nghị Bộ Tứ này, các nhà lãnh đạo đã đồng ý khôi phục các hiệp định đã ký năm 2015 kêu gọi rút vũ khí hạng nặng, khôi phục quyền kiểm soát của Kiev đối với biên giới của nước này, cấp quyền tự trị rộng hơn cho Donetsk và Lugansk, và tổ chức các cuộc bầu cử địa phương.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5.2019, Tổng thống Zelensky đã tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraina, vốn đã cướp đi hơn 13.000 sinh mạng kể từ bắt đầu vào năm 2014.

Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Zelensky để chấm dứt xung đột.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đột phá bước ngoặt ở miền đông Ukraina

Ngọc Vân |

Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraina, Pháp và Đức nhất trí thực thi các biện pháp hỗ trợ ngừng bắn ở miền đông Ukraina và bình ổn khu vực này trước cuối năm nay.

Tổng thống Nga - Ukraina lần đầu hội đàm ở Paris

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelensky về xung đột miền đông Ukraina hôm 9.12 tại Paris.

Ukraina cáo buộc Nga "phá hoại" 3 tàu hải quân trước khi trao trả

Song Minh |

Ba tàu hải quân Ukraina bị Nga bắt giữ một năm trước đã bị phá hoại trước khi được trao trả lại cho Ukraina, hải quân nước này cho biết.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Đột phá bước ngoặt ở miền đông Ukraina

Ngọc Vân |

Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraina, Pháp và Đức nhất trí thực thi các biện pháp hỗ trợ ngừng bắn ở miền đông Ukraina và bình ổn khu vực này trước cuối năm nay.

Tổng thống Nga - Ukraina lần đầu hội đàm ở Paris

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelensky về xung đột miền đông Ukraina hôm 9.12 tại Paris.

Ukraina cáo buộc Nga "phá hoại" 3 tàu hải quân trước khi trao trả

Song Minh |

Ba tàu hải quân Ukraina bị Nga bắt giữ một năm trước đã bị phá hoại trước khi được trao trả lại cho Ukraina, hải quân nước này cho biết.