Cuộc sống xã hội thu nhỏ qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Đài Loan

Lê Thanh Hà |

Từ chân thực tới giả tưởng, tất cả đều được tái hiện sinh động qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làm mô hình thu nhỏ ở Đài Loan (Trung Quốc).

Khi không thiết kế nội thất, người ta thường thấy ông Hank Cheng, 51 tuổi cặm cụi trong studio riêng dựng nên những mô hình thu nhỏ với nhiều chi tiết phức tạp.

Những sáng tạo của người nghệ nhân tài hoa rất đa dạng, từ một cửa hàng tạp hóa 40 năm tuổi ở miền trung Đài Loan đến một "cơ sở bảo trì bí mật" tưởng tượng cho một binh đoàn Minion (nhân vật hoạt hình) được làm từ hộp bánh quy tái chế.

"Tôi thích cố gắng làm mô hình từ bất cứ thứ gì, dù sạch, cũ hay bẩn, để trí tưởng tượng của tôi bay bổng. Mọi người hỏi tôi có thứ đồ nào mà tôi không thể dùng hay không, tôi nói đùa: Chỉ có không khí và ánh nắng", ông chia sẻ trên AFP.

Ông Hank Cheng chụp ảnh với tác phẩm “Happy Time“. Ảnh: AFP.
Ông Hank Cheng chụp ảnh với tác phẩm “Happy Time“. Ảnh: AFP.
Tác phẩm mô hình thu nhỏ của ông Hank Cheng. Ảnh: AFP.
Tác phẩm mô hình thu nhỏ của ông Hank Cheng. Ảnh: AFP.

Thời trẻ, ông Cheng học về tranh minh họa ở Nhật Bản nhưng chỉ mới bắt đầu tự dựng những mô hình thu nhỏ cách đây 5 năm sau khi bị cuốn hút bởi bức ảnh chụp tác phẩm của một nghệ sĩ Nhật Bản trông quá giống thật.

Một trong những tác phẩm chi tiết nhất của ông là mô hình dựng tỉ mỉ về 1 nhà hàng Nhật Bản lâu đời bán các món cơm lươn - với nhà bếp ám khói và sàn nhà dính mỡ - đã giành được giải thưởng tại một cuộc thi của Nhật Bản. Một thiết kế được yêu thích khác là quán bar nhỏ với những khách hàng quen ồn ào, những bức tường vẽ bôi xóa hình vẽ và một con hẻm phía sau ngập rác, thậm chí ông Cheng còn hy vọng người xem có thể "ngửi thấy mùi" chỉ bằng cách nhìn vào nó.

Tác phẩm mô hình thu nhỏ của ông Hank Cheng. Ảnh: AFP.
Tác phẩm mô hình thu nhỏ của ông Hank Cheng. Ảnh: AFP.

“Tôi mong mỗi tác phẩm của mình sẽ kể một câu chuyện để thu hút mọi người quan tâm, không chỉ bởi nó trông đẹp hay giống thật”, ông Cheng - người đã xuất bản một cuốn sách về làm tiểu cảnh và tổ chức triển lãm cá nhân - nói.

Cùng chung đam mê, Hikari Yang, 39 tuổi, kể rằng vào thời điểm hoàn thành tác phẩm đầu tiên - một thị trấn theo phong cách Nhật Bản - cô cảm thấy tâm hồn "được chữa lành" và quên đi những rắc rối của bản thân.

Yang đã thành lập studio FM Dioramas ở Đào Viên, Đài Loan vào cuối năm 2016 cùng với một số đối tác và có lượng người biết đến ngày càng tăng khi tổ chức các lớp học làm mô hình thu nhỏ trên khắp Đài Loan.

Đối tác của Yang, Chen Shih-jen, 45 tuổi, cho biết việc dựng mô hình thu nhỏ nhận được khá nhiều đơn đặt hàng đa dạng. Ví dụ, có đơn hàng từ cơ quan chính phủ yêu cầu tái tạo một ngôi nhà truyền thống thu nhỏ của Seediq - một trong nhiều bộ lạc bản địa của Đài Loan; hoặc có yêu cầu từ 1 cặp đôi chỉ đơn giản là dựng mô hình nhà hàng nơi họ hẹn hò lần đầu.

Một tác phẩm mô hình thu nhỏ của Chen Shih-jen. Ảnh: AFP.
Một tác phẩm mô hình thu nhỏ của Chen Shih-jen. Ảnh: AFP.
Chen Shih-jen làm việc với mô hình một ngôi đền. Ảnh: AFP.
Chen Shih-jen làm việc với mô hình một ngôi đền. Ảnh: AFP.

Anh Chen cũng tự dựng cho mình bộ sưu tập riêng mang thông điệp về môi trường.

"Tác phẩm mô tả nhân loại sẽ sống ra sao khi đất đai biến mất. Biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu đang diễn ra từng ngày và tôi hy vọng mọi người sẽ trân trọng hiện tại. Những thứ chúng ta coi là tài nguyên bình thường chỉ hữu hạn và có thể biến mất vào một ngày nào đó".

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đài Loan rúng động vụ anh trai "Hoàng tử ếch" Minh Đạo hại vợ con rồi tự tử

Hải Anh |

Anh trai của nam diễn viên Minh Đạo được tìm thấy đã chết cùng vợ và con trai chiều Chủ nhật (5.1) trong khu vực rừng cây bên cạnh một ngôi đền ở quận Nội Hồ, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Du khách Đài Loan bị bắt vì mặc bikini "sợi dây" trên bãi biển Philippines

Song Minh |

Một nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) bị bắt và bị phạt tiền vì tội mặc bikini lõa lồ trên bãi biển Philippines.

Kinh hoàng giây phút cây cầu Đài Loan bất thình lình sập xuống

Thanh Hà |

Vụ sập cầu Nanfang'ao ở phía đông bắc huyện Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc) xảy ra sáng thứ Ba (1.10).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đài Loan rúng động vụ anh trai "Hoàng tử ếch" Minh Đạo hại vợ con rồi tự tử

Hải Anh |

Anh trai của nam diễn viên Minh Đạo được tìm thấy đã chết cùng vợ và con trai chiều Chủ nhật (5.1) trong khu vực rừng cây bên cạnh một ngôi đền ở quận Nội Hồ, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Du khách Đài Loan bị bắt vì mặc bikini "sợi dây" trên bãi biển Philippines

Song Minh |

Một nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) bị bắt và bị phạt tiền vì tội mặc bikini lõa lồ trên bãi biển Philippines.

Kinh hoàng giây phút cây cầu Đài Loan bất thình lình sập xuống

Thanh Hà |

Vụ sập cầu Nanfang'ao ở phía đông bắc huyện Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc) xảy ra sáng thứ Ba (1.10).