Cuộc sống mới của Công chúa Nhật Bản sau khi lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản sẽ kết hôn với hôn phu Kei Komuro ngày 26.10. Đám cưới của cặp đôi bên nhau từ thời đại học sẽ bỏ qua các lễ nghi truyền thống cho đám cưới hoàng gia. Mako cũng từ chối nhận khoản hồi môn dành cho các thành viên nữ rời khỏi hoàng gia.

Sinh nhật cuối cùng với tư cách thành viên Hoàng gia Nhật Bản

Công chúa Mako - con gái Thái tử Akishino, em trai Nhật hoàng Naruhito - bước sang tuổi 30 vào ngày 23.10, 3 ngày trước khi kết hôn với vị hôn phu Kei Komuro, cũng 30 tuổi.

Với việc Công chúa Mako kết hôn với dân thường, sinh nhật lần thứ 30 cũng là sinh nhật cuối cùng của công chúa với tư cách là thành viên Hoàng gia Nhật Bản. Mainichi cho hay, không có kế hoạch sự kiện nào mừng sinh nhật công chúa Nhật Bản trong năm nay do đại dịch COVID-19.

Công chúa Nhật Bản Mako bước sang tuổi 30 ngày 23.10. Ảnh: Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản
Công chúa Nhật Bản Mako bước sang tuổi 30 ngày 23.10. Ảnh: Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản

Các nghi lễ và sự kiện thường diễn ra liên quan tới hôn lễ của các thành viên nữ trong Hoàng gia Nhật Bản cũng không được tổ chức. Theo một trợ lý, Công chúa Mako đang "âm thầm chuẩn bị cho hôn lễ của mình".

Công chúa Mako đến thăm Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tại Hoàng cung vào tối 22.10 để báo cáo về việc kết hôn. Theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia, cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 1 giờ 10 phút. Công chúa Aiko, con gái Nhật hoàng và Hoàng hậu, cũng tham gia cuộc nói chuyện, tạo ra bầu không khí thân thiện.

Sáng 26.10, Công chúa Mako sẽ nộp đăng ký kết hôn thông qua một thành viên của Cơ quan Nội chính Hoàng gia. Công chúa Mako sẽ rời Akasaka Estate ở Minato, Tokyo sau đó tổ chức một cuộc họp báo vào buổi chiều cùng Kei Komuro. Ngày hôm sau, việc công chúa rời khỏi Hoàng gia Nhật Bản sẽ được ghi vào sổ ghi dòng dõi hoàng gia "Kotofu".

Theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, Công chúa Mako sẽ từ bỏ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Kogei Nhật Bản và chủ tịch danh dự Hiệp hội Tennis Nhật Bản sau khi kết hôn. Em gái Công chúa Mako là Công chúa Kako sẽ đảm nhận vị trí tại Hiệp hội Tennis Nhật Bản.

Tại sao công chúa Mako rời khỏi hoàng gia?

Theo luật pháp Nhật Bản, thành viên nữ của hoàng gia sẽ tự động trở thành dân thường nếu kết hôn với một dân thường. Tên của thành viên nữ cũng bị xóa khỏi "Kotofu" sau khi kết hôn với thường dân.

Kazuko Takatsukasa - con gái thứ ba của Nhật hoàng Hirohito -  trở thành công chúa Nhật Bản đầu tiên kết hôn với thành viên ngoài hoàng tộc vào thời hậu chiến vào năm 1950.

Các thành viên nữ Hoàng gia Nhật Bản sẽ rời hoàng tộc khi kết hôn với dân thường. Ảnh: AFP
Các thành viên nữ Hoàng gia Nhật Bản sẽ rời hoàng tộc khi kết hôn với dân thường. Ảnh: AFP

Các thành viên nam vẫn ở lại hoàng tộc sau khi kết hôn với một thường dân, miễn là việc kết hôn được Hội đồng Nội chính Hoàng gia gồm 10 người chấp thuận.

Công chúa Mako từ chối khoản hồi môn khổng lồ

Luật Kinh tế Hoàng gia quy định, một thành viên nữ rời khỏi hoàng tộc sẽ được trợ cấp một lần để người đó "có thể duy trì phẩm giá" phù hợp với thân phận của họ.

Khoản tiền này được trao bằng tiền thuế của người dân. Số tiền được trao cho các thành viên nữ rời hoàng tộc sẽ khác nhau tùy theo cấp bậc trong hoàng tộc. Mako là con gái Thái tử Akishino và là cháu gái lớn nhất của Thượng hoàng Akihito. Với các công chúa trong nhóm này, mức tiền nhận được cao nhất là 152,5 triệu yen (1,36 triệu USD theo tỉ giá hiện tại). Sayako Kuroda, con gái duy nhất của Thượng hoàng Akihito, được cấp toàn bộ số tiền này khi kết hôn.

Công chúa Mako (ngoài cùng bên trái) là con gái lớn của Thái tử Akishino. Ảnh: AFP
Công chúa Mako (ngoài cùng bên trái) là con gái lớn của Thái tử Akishino. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, sau những rắc rối về tài chính của mẹ của Kei Komuro thu hút sự chú ý của công chúng khiến cặp đôi buộc phải hoãn đám cưới sau khi tuyên bố đính hôn năm 2017, Công chúa Mako đã đề nghị không nhận khoản tiền hồi môn này.

Công chúa Mako sẽ là thành viên nữ đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản thời hậu chiến không nhận trợ cấp. Tuy nhiên, Công chúa Mako đã nhận được khoản thanh toán khoảng 3 triệu yen mỗi năm khi còn nhỏ và khoảng 9 triệu yen mỗi năm khi trưởng thành. Tổng cộng, công chúa nhận được hơn 150 triệu yen.

Những điều cần làm sau khi trở thành thường dân

Sau đám cưới, Công chúa Mako sẽ chuyển đến New York, Mỹ, với Komuro. Hôn phu của công chúa có công việc tại công ty luật Manhattan sau khi tốt nghiệp trường Luật Fordham.

Vì thành viên hoàng tộc không có hộ chiếu sau khi kết hôn, Mako cần tạo sổ đăng ký gia đình với Kei Komuro với tư cách một dân thường sau đó nộp đơn xin cấp hộ chiếu. Quá trình này dự kiến ​​mất một khoảng thời gian nên trong giai đoạn này Mako sẽ cư trú ở Nhật Bản.

Sự chú ý lớn dành cho Mako và Komuro khiến an ninh cho cặp đôi trở thành vấn đề cấp bách, Nikkei nhận định. Takatsukasa - con gái của Nhật hoàng Hirohito - từng là nạn nhân của một vụ cướp. Em gái của bà là Takako Shimazu cũng từng thoát khỏi một vụ bắt cóc có chủ đích.

Công chúa Mako và Kei Komuro sẽ sang Mỹ sống sau khi kết hôn. Ảnh: AFP
Công chúa Mako và Kei Komuro sẽ sang Mỹ sống sau khi kết hôn. Ảnh: AFP

Công chúa Mako sẽ không còn nhận được sự bảo vệ an ninh sau khi rời Hoàng gia Nhật Bản. Nếu cảnh sát chỉ định Mako là một cá nhân cần an ninh đặc biệt thì về mặt lý thuyết, Mako sẽ có sĩ quan tháp tùng trong các chuyến đi ra ngoài.

Khi Sayako Kuroda kết hôn, cảnh sát thủ đô Tokyo đã tiếp nhận bảo đảm an ninh cho bà. Công chúa Mako cũng dự kiến  nhận được một số hỗ trợ về an ninh sau khi trở thành thường dân. Tuy nhiên, các thành viên Bộ Ngoại giao, cơ quan cảnh sát và nội chính hoàng gia đều cho rằng, cảnh sát Nhật Bản sẽ không thể cùng Mako ra nước ngoài.

Tuy nhiên, bảo vệ công dân Nhật Bản là một trong những trách nhiệm lớn nhất của chính phủ. Bộ Ngoại giao Nhật Bản có thể yêu cầu lãnh sự quán phối hợp với cảnh sát địa phương để có phản ứng thích hợp. "Công chúa có thể phải cân nhắc các phương án như tự thuê vệ sĩ" - một nguồn tin tại Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công chúa Nhật Bản Mako cưới hôn phu thường dân vào cuối tháng 10

Hải Anh |

Công chúa Mako của Nhật Bản sẽ kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro vào ngày 26.10, Cơ quan Hoàng gia Nhật Bản công bố ngày 1.10.

Đám cưới giản dị của công chúa Nhật Bản lấy thường dân

K.M |

Hôn lễ của công chúa Nhật Bản Ayako và phu quân Kei Moriya được tổ chức theo nghi thức truyền thống ở Đền Meiji, thủ đô Tokyo hôm 29.10.

Công chúa Nhật Bản công bố đính hôn với dân thường, ra khỏi hoàng tộc

Hà Liên |

Công chúa Nhật Bản Mako và vị hôn phu của cô Kei Komuro - một thường dân, đã tuyên bố việc đính hôn trong buổi họp báo kéo dài 10 phút ngày 3.9. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công chúa Nhật Bản Mako cưới hôn phu thường dân vào cuối tháng 10

Hải Anh |

Công chúa Mako của Nhật Bản sẽ kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro vào ngày 26.10, Cơ quan Hoàng gia Nhật Bản công bố ngày 1.10.

Đám cưới giản dị của công chúa Nhật Bản lấy thường dân

K.M |

Hôn lễ của công chúa Nhật Bản Ayako và phu quân Kei Moriya được tổ chức theo nghi thức truyền thống ở Đền Meiji, thủ đô Tokyo hôm 29.10.

Công chúa Nhật Bản công bố đính hôn với dân thường, ra khỏi hoàng tộc

Hà Liên |

Công chúa Nhật Bản Mako và vị hôn phu của cô Kei Komuro - một thường dân, đã tuyên bố việc đính hôn trong buổi họp báo kéo dài 10 phút ngày 3.9.