Cuộc sống chật vật vì COVID-19 của 2 sinh viên Việt Nam lên báo Nhật

Lê Thanh Hà |

Nhật báo Mainichi đã chia sẻ câu chuyện của hai sinh viên Việt Nam về những khó khăn gặp phải khi không thể tiếp tục kiếm tiền hoặc rời khỏi Nhật Bản vì dịch COVID-19.

Đối với nhiều sinh viên nước ngoài sống tại Nhật Bản, dịch COVID-19 đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống. Một số người mất thu nhập từ công việc bán thời gian do các cửa hàng đóng cửa kinh doanh, số khác không thể trở về quê hương dù đã tốt nghiệp.

Bao Van Nguyen, 21 tuổi, học tại một trường cao đẳng kỹ thuật ở Tokyo và sống trong một căn hộ ở phường Taito với bốn người quốc tịch Việt Nam khác. Để kiếm tiền sinh sống và chi trả cho việc học, Bao đã làm việc bán thời gian tại các quán rượu izakaya và tại các trường dạy tiếng Nhật. Sau khi nơi làm việc đóng cửa vì tình trạng khẩn cấp chống dịch, thu nhập 927 USD hàng tháng của Bao đã giảm xuống còn khoảng 278 USD.

Ở nhà nhiều hơn đồng nghĩa với việc hóa đơn tiền nước và điện tăng lên. Bao khả năng sẽ không thể trả được tiền thuê nhà vào tháng tới. "Để cố gắng không tiêu tiền, tôi ngủ nhiều nhất có thể. Tôi ăn hai bữa mỗi ngày", Bao nói.

Bao cũng bày tỏ mong muốn được tiếp cận khoản tiền chính phủ đang trợ cấp nhưng việc này chưa có chỉ dẫn nào cụ thể. Trong khi đó, trường học đã bắt đầu học trực tuyến, Bao không có lựa chọn nào khác ngoài việc đăng ký dịch vụ mạng tại nhà nếu muốn tiếp tục việc học.

Bao mong sẽ có được kinh nghiệm tại một doanh nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin ở Nhật Bản sau khi tốt nghiệp và sử dụng những gì đã học để giúp phát triển Việt Nam. "Nếu tình hình tiếp diễn thế này, tôi không chắc có thể thực hiện được ước mơ", Bao nói.

Bui Ho Phuong Anh, 26 tuổi, tốt nghiệp một trường kỹ thuật từ tháng 3 và đã có ý định trở về quê nhà ngay sau đó. Không may tất cả các chuyến bay trở về Việt Nam đã bị hủy bỏ. Hợp đồng thuê nhà kết thúc vào khoảng thời gian cô tốt nghiệp, trong khi đó Phuong Anh hết hạn visa sinh viên và không thể xin việc bán thời gian. Phuong Anh cùng lúc không có cả nơi ở lẫn thu nhập.

Ở nhờ với một số bạn bè tới từ Việt Nam, Phuong Anh chỉ có đủ tiền để ăn một hoặc hai miếng bánh mì mỗi ngày. Bạn bè của Phuong Anh cũng đang xoay sở chật vật, cô gái nói chỉ có thể xin nhận được thêm sự giúp đỡ.

Trong hoàn cảnh đó, tổ chức phi lợi nhuận "Nichietsu Tomoiki Shienkai" tại Tokyo - chuyên giúp đỡ các sinh viên thực tập kỹ thuật Việt Nam - đã cung cấp viện trợ cho Phuong Anh tới khi có thể trở về nhà.

Đại diện tổ chức, Jiho Yoshimizu, 50 tuổi, cho biết tổ chức này đã viện trợ cho nhiều sinh viên Việt Nam và những người khó khăn khác. Đến nay nhóm đã gửi gạo, mì ăn liền và khẩu trang cho khoảng 1.100 người, và có kế hoạch viện trợ cho khoảng 1.400 người nữa.

"Nhiều sinh viên nước ngoài trả học phí và chi phí sinh hoạt bằng tiền làm thêm, họ không có tiền tiết kiệm trong ngắn hạn và lâm vào tình thế khó khăn. Những người phải sống vật vờ trên đường phố vì mất chỗ ở cũng bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng", ông nhận định.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc đối với đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 25.5, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi kiểm soát thành công sự lây lan của virus trong vòng 2 tháng qua, theo Reuters.

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

Song Minh |

Ngày 25.5, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

Du học sinh Việt Nam chia sẻ chuyện "về hay ở" trong dịch COVID-19

Song Minh |

Về hay ở là câu hỏi không dễ có đáp án đúng hay sai mà nhiều du học sinh Việt Nam đang băn khoăn trong đại dịch COVID-19 này.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc đối với đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 25.5, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi kiểm soát thành công sự lây lan của virus trong vòng 2 tháng qua, theo Reuters.

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

Song Minh |

Ngày 25.5, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

Du học sinh Việt Nam chia sẻ chuyện "về hay ở" trong dịch COVID-19

Song Minh |

Về hay ở là câu hỏi không dễ có đáp án đúng hay sai mà nhiều du học sinh Việt Nam đang băn khoăn trong đại dịch COVID-19 này.