Cuộc gọi mới nhất của ông Trump để cứu vãn tình thế ở Pennsylvania

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện Pennsylvania 2 lần trong tuần qua để đề nghị giúp đỡ nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 ở bang này.

Các cuộc gọi của Tổng thống Donald Trump, theo Washington Post, được văn phòng Chủ tịch Hạ viện Bryan Cutler xác nhận.

Với cuộc gọi này, Pennsylvania trở thành bang thứ ba mà ông Trump liên hệ kể từ sau cuộc bầu cử. Trước đó, Tổng thống Donald Trump có liên hệ với các đảng viên Cộng hòa ở Michigan và ngày 5.12 đã liên hệ với Thống đốc bang Georgia Brian Kemp về việc thay thế các đại cử tri của bang này.

Việc ông Donald Trump tiếp cận nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa của bang Pennsylvania được đưa ra sau khi chiến dịch tranh cử của ông và các đồng minh thua rõ ràng trong nhiều thách thức pháp lý về kết quả bầu cử của Pennsylvania tại tòa án của bang cũng như tòa án liên bang.

"Tổng thống nói, tôi đang nghe về tất cả những vấn đề này ở Philadelphia, và những vấn đề này với luật pháp của ông. Chúng ta có thể làm gì để khắc phục nó?" - phát ngôn viên của Chủ tịch Hạ viện Bryan Cutler, Michael Straub, thuật lại cuộc trao đổi của ông Cutler và ông Trump.

Theo phát ngôn viên, Chủ tịch Hạ viện Pennsylvania Bryan Cutler nói với Tổng thống Donald Trump rằng, cơ quan lập pháp không có quyền đảo ngược lại nhóm đại cử tri được lựa chọn của bang.

Cuối tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Bryan Cutler thuộc nhóm khoảng 60 nhà lập pháp đảng Cộng hòa bang đã gửi thư tới các nghị sĩ quốc hội của Pennsylvania kêu gọi các nghị sĩ phản đối danh sách đại cử tri của bang vào ngày 6.1 khi Quốc hội Mỹ chính thức công nhận kết quả bầu cử.

Phát ngôn viên của Chủ tịch Hạ viện Pennsylvania lưu ý, bức thư gửi cho phái đoàn quốc hội Mỹ của bang được thực hiện trước khi ông Cutler nhận được các cuộc gọi từ Tổng thống Donald Trump. Ông nói rằng, Tổng thống Trump muốn biết cơ quan lập pháp tiểu bang có thể làm gì để đảo ngược kết quả và ông Cutler đã dành cả hai cuộc gọi để giải thích rằng cơ quan lập pháp không có quyền can thiệp.

Theo hiến pháp Pennsylvania, nghị viện bang hiện không họp. Chỉ có Thống đốc Tom Wolf - một đảng viên Dân chủ - hoặc tòa án mới có quyền lệnh triệu tập một phiên họp đặc biệt, Chủ tịch Cutler giải thích với Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Hạ viện Pennsylvania cũng nói rõ rằng, mọi cáo buộc gian lận bầu cử sẽ phải được chứng minh tại tòa.

Phát ngôn viên Straub cũng tiết lộ, các cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Cutler là thân thiện và tổng thống không gây sức ép với nhà lập pháp bang Pennsylvania.

Cũng tại Pennsylvania, nhóm 32 nghị sĩ đảng Cộng hòa đã tham gia vào một nỗ lực pháp lý nhằm vô hiệu hóa chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden ở bang. Các nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố trong bản tóm tắt trình lên tòa án tối cao Mỹ hôm 7.12 rằng, họ có thể được trao quyền để tham gia "khi một bang đã thất bại trong chọn đại cử của bang vào ngày bầu cử".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chiến dịch của Tổng thống Trump kiện ông Biden ở Wisconsin

Thanh Hà |

Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã kiện trực tiếp Tổng thống đắc cử Joe Biden về hàng nghìn phiếu bầu ở Wisconsin vào ngày 7.12.

Nhóm ông Trump ăn mừng "thắng lợi lớn" ở Michigan

Thanh Hà |

Đội ngũ pháp lý của ông Donald Trump ăn mừng sau khi thẩm phán Michigan cho phép điều tra các máy bầu cử của Dominion.

Thua ở Georgia, ông Trump gọi điện gây sức ép với thống đốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump gọi điện cho Thống đốc bang Georgia Brian Kemp hôm 5.12, hối thúc ông thuyết phục các nhà lập pháp bang đảo ngược chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại bang.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chiến dịch của Tổng thống Trump kiện ông Biden ở Wisconsin

Thanh Hà |

Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã kiện trực tiếp Tổng thống đắc cử Joe Biden về hàng nghìn phiếu bầu ở Wisconsin vào ngày 7.12.

Nhóm ông Trump ăn mừng "thắng lợi lớn" ở Michigan

Thanh Hà |

Đội ngũ pháp lý của ông Donald Trump ăn mừng sau khi thẩm phán Michigan cho phép điều tra các máy bầu cử của Dominion.

Thua ở Georgia, ông Trump gọi điện gây sức ép với thống đốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump gọi điện cho Thống đốc bang Georgia Brian Kemp hôm 5.12, hối thúc ông thuyết phục các nhà lập pháp bang đảo ngược chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại bang.