Cuộc gặp của ông Mike Pompeo với lãnh đạo Kim Jong-un sẽ "định đoạt" quan hệ Mỹ-Triều

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới Triều Tiên vào cuối tuần này (ngày 7.10) và có cuộc gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 2.10.

Ông Mike Pompeo thăm Bình Nhưỡng nhằm đẩy mạnh việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và bàn bạc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un.

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên ở Singapore hồi  tháng 6, ông Kim Jong-un đã nhất trí làm việc theo hướng phi hạt nhân hóa hoàn toàn báo đảo Triều Tiên, đổi lại là sự đảm bảo an ninh từ phía Mỹ.

Đàm phán song phương bị đình trệ khi Mỹ đề nghị có các bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa trong khi Triều Tiên nhấn mạnh trước tiên cần có tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Chuyến đi Triều Tiên lần thứ 4 của ông Mike Pompeo cuối tuần này diễn ra sau khi chuyến đi được lên kế hoạch trước đó hồi tháng 8 bị Tổng thống Donald Trump hủy bỏ do thiếu những bước tiến trong việc phi hạt nhân hóa.

Ông Mike Pompeo đã gặp người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi tuần trước. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó ra thông báo cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nhận lời mời tới thăm Bình Nhưỡng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Vài ngày sau, trong phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Ri Yong-ho chỉ trích Mỹ vẫn tiếp tục các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên. Do đó, Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân trước khi nhìn thấy các động thái xây dựng lòng tin từ Mỹ.

"Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Triều Tiên gặp Chủ tịch Kim Jong-un là cơ hội tuyệt vời để đảm bảo Washington và Bình Nhưỡng nhận thức rõ về mục tiêu của đối phương trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Quan trọng hơn là chương trình nghị sự và trao đổi cho một cuộc gặp quan trọng hơn nhiều: Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un" - Harry Kazianis, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm vì lợi ích quốc gia (CFTNI), nói.

Chuyên gia này nhận định, chắc chắn ông Mike Pompeo và ông Kim Jong-un sẽ không thể hoạch định chương trình nghị sự hoàn chỉnh cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 hoặc đạt được bước đột phá lớn chỉ trong một cuộc gặp. Tuy nhiên, kỳ vọng đặt vào cuộc đàm phán của họ là "tìm hiểu xem cuộc gặp (thượng đỉnh Mỹ - Triều) có khả thi không và hai bên có sẵn lòng thu xếp nó không".

Theo chuyên gia Harry Kazianis, cuộc gặp ngày 7.10 giữa ông Mike Pompeo và ông Kim Jong-un có thể là một "sự kiện xây dựng hoặc cắt đứt" quan hệ Mỹ- Triều Tiên.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mike Pompeo sắp trở lại Triều Tiên bàn thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhất trí trở lại Triều Tiên vào tháng 10 tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Chiến lược hậu thượng đỉnh Mỹ-Triều

VÂN ANH |

Ngày 14.6, các quan chức ngoại giao và quân sự hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản, và Hàn Quốc bắt đầu các cuộc thảo luận ở Seoul để bàn về chiến lược hậu thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un, thực thi các công việc đã cam kết.

Tuyên bố chung Trump-Kim: Khởi đầu quan hệ mới Mỹ-Triều

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định, tuyên bố chung lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un mở ra một khởi đầu cho mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngoại trưởng Mike Pompeo sắp trở lại Triều Tiên bàn thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhất trí trở lại Triều Tiên vào tháng 10 tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Chiến lược hậu thượng đỉnh Mỹ-Triều

VÂN ANH |

Ngày 14.6, các quan chức ngoại giao và quân sự hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản, và Hàn Quốc bắt đầu các cuộc thảo luận ở Seoul để bàn về chiến lược hậu thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un, thực thi các công việc đã cam kết.

Tuyên bố chung Trump-Kim: Khởi đầu quan hệ mới Mỹ-Triều

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định, tuyên bố chung lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un mở ra một khởi đầu cho mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên.