Cuộc đua của giới khoa học tìm người dễ mắc COVID-19 nhất

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học trên khắp thế giới đang nghiên cứu xem người nào dễ bị mắc COVID-19 nhất.

Các nhà nghiên cứu đang khám phá liệu khác biệt ADN ở người có ảnh hưởng đến mức độ dễ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 hay không.

Theo đó, các nhà khoa học đang tổng hợp dữ liệu gene từ các bệnh nhân COVID-19 để xác định xem sự khác biệt trong mã hóa di truyền có ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của một bệnh nhân bị nhiễm virus hay không.

Theo một bài báo trên Tạp chí Science (Khoa học), những nỗ lực nghiên cứu bao gồm xem xét các biến thể trong gene mã hóa của enzyme chuyển đổi angiotensin 2 (ACE2), một loại enzyme ở bề mặt ngoài của tế bào ảnh hưởng đến việc virus Corona có thể xâm nhập vào tế bào đích dễ dàng, cũng như sự khác biệt về kháng nguyên bạch cầu ảnh hưởng đến cách hệ thống miễn dịch phản ứng với virus.

Andrea Ganna, một nhà di truyền học tại Viện Y học Phân tử Helsinki, Đại học Phần Lan, dẫn đầu Sáng kiến ​​Di truyền học Quốc tế COVID-19 để thu thập dữ liệu gene từ bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu so sánh bệnh nhân bị COVID-19 nhẹ với những người mắc bệnh nặng. Ông cho biết mình hy vọng các gene nhạy cảm đầu tiên sẽ được xác định trong vòng một vài tháng.

“Chúng tôi thấy sự khác biệt rất lớn về kết quả lâm sàng và trên khắp các quốc gia” - ông Ganna nói với Science, tạp chí của Hiệp hội vì Sự tiến bộ khoa học Mỹ.

Yosuke Tanigawa và Manuel Rivas thuộc Đại học Stanford, người cũng đã tham gia Sáng kiến ​​Di truyền học, đã nghiên cứu dữ liệu của Ngân hàng Sinh học Anh (UK Biobank) để xem xét các kháng nguyên bạch cầu và nhóm máu để hiểu vai trò của gene trong lây nhiễm COVID-19. Nghiên cứu của họ đã được đăng trên website prerints.org vào ngày 24.3.

Dựa trên các nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy mối liên quan giữa những người mắc COVID-19 nghiêm trọng hơn với các cá nhân có số lượng tế bào lympho - hay lượng bạch cầu - thấp hơn. Các nhà khoa học nói rằng số lượng tế bào lympho có thể đóng vai trò trong việc một người dễ bị mắc COVID-19 và tiến triển bệnh.

Nghiên cứu cũng cho thấy, những người nhóm máu O giảm nguy cơ đáng kể mắc COVID-19. Trước đó, một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cũng cho thấy, người nhóm máu A có tỷ lệ mắc COVID-19 cao hơn và có xu hướng bị nặng hơn, trong khi những người có nhóm máu O có nguy cơ nhiễm bệnh nặng ít hơn.

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc, dẫn đầu bởi ông Jiao Zhao, Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam, đã rút ra kết luận của họ từ việc nghiên cứu nhóm máu của 2.173 bệnh nhân từ ba bệnh viện ở Vũ Hán và Thâm Quyến.

“Đây là quan sát đầu tiên về mối liên hệ giữa nhóm máu A,B,O và COVID-19” - ông Jiao và các đồng nghiệp đã viết trên medrxiv.org tuần trước. “Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây là một nghiên cứu ban đầu nên còn nhiều hạn chế” - ông Jiao lưu ý.

Đại dịch COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm ngoái đã làm chao đảo các hệ thống y tế trên toàn thế giới và khiến gần như tất cả quốc gia phải nỗ lực ngăn chặn virus.

Các nước có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất cho đến nay là Mỹ, Italia, Tây Ban Nha và Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên vẫn còn 16 nước chưa bị COVID-19 tấn công.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Những nước nào trên thế giới vẫn chưa bị COVID-19 tấn công?

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 1.4, vẫn còn 16 nước chưa có ca mắc COVID-19 nào.

Cụ bà 101 tuổi ở Hà Lan mắc COVID-19 đã hồi phục kỳ diệu

Khánh Minh |

Một cụ bà Hà Lan 101 tuổi bị COVID-19 đã hồi phục kỳ diệu, dấy lên tia hy vọng về chữa trị bệnh nhân lớn tuổi.

Đại sứ Mỹ: Việt Nam xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Krintenbrik khẳng định, Việt Nam đã rất xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19 bằng các biện pháp chống dịch chủ động, hợp tác và minh bạch.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những nước nào trên thế giới vẫn chưa bị COVID-19 tấn công?

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 1.4, vẫn còn 16 nước chưa có ca mắc COVID-19 nào.

Cụ bà 101 tuổi ở Hà Lan mắc COVID-19 đã hồi phục kỳ diệu

Khánh Minh |

Một cụ bà Hà Lan 101 tuổi bị COVID-19 đã hồi phục kỳ diệu, dấy lên tia hy vọng về chữa trị bệnh nhân lớn tuổi.

Đại sứ Mỹ: Việt Nam xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Krintenbrik khẳng định, Việt Nam đã rất xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19 bằng các biện pháp chống dịch chủ động, hợp tác và minh bạch.