Cuộc đối đầu không khoan nhượng Nga-Anh sắp "sục sôi" trở lại?

Thanh Hà |

Chính phủ Anh chuẩn bị yêu cầu Mátxcơva dẫn độ 2 công dân Nga bị tình nghi thực hiện vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok ở Salisbury.

Tờ Guardian hôm 6.8 dẫn các nguồn tin từ chính phủ và an ninh giấu tên cho biết, các công tố viên nhà nước chuẩn bị yêu cầu dẫn độ và sẵn sàng gửi văn bản cho phía Nga.

"CPS (Cơ quan công tố Hoàng gia Anh) đã được chỉ đạo chuẩn bị các yêu cầu dẫn độ và chúng tôi hiểu là các văn bản này đã sẵn sàng để gửi đi" – một nguồn tin giấu tên nói.

Theo đó, cảnh sát và tình báo Anh đã xác định hai người Nga được cho là đã tiến hành cuộc tấn công cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia hồi tháng 3 năm nay ở thành phố Salisbury, tây nam Anh.

Cha con nhà Skripal bị nhiễm độc Novichok - chất độc thần kinh cấp quân sự được Liên Xô phát triển trong Chiến tranh Lạnh và cả hai đều sống sót. Ngày 30.6, một cặp vợ chồng người Anh bị phơi nhiễm chất độc Novichok ở một thị trấn gần đó và một người đã tử vong.

London và các đồng minh cáo buộc Mátxccơva đứng sau âm mưu hạ độc cha con ông Sergei Skripal đồng thời cho rằng hai vụ nhiễm độc Novichok có thể có liên quan với nhau. Nga bác bỏ tất cả các cáo buộc.

Theo The Guardian, bất kỳ yêu cầu dẫn độ nào đối với Nga có thể sẽ bị từ chối. Đã có một cuộc tranh luận gay gắt trong chính phủ Anh về việc liệu có nên đưa ra yêu cầu dẫn độ hay không.

Tháng trước, hãng thông tấn Anh PA cho hay, cảnh sát đã xác định hai nghi phạm người Nga trong vụ hạ độc ở Salisbury nhưng chưa có xác nhận chính thức về điều này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ đầu độc Seiger Skripal: Không có bằng chứng về sự tham gia của Nga

Nhân Nghĩa |

Không có bằng chứng về sự tham gia của Nga trong vụ Skripal xảy ra ở thành phố Salisbury hồi tháng 3 vừa qua.

Vụ đầu độc điệp viên Sergey Skripal xuất hiện tình tiết đặc biệt

Phong Lâm |

Trong vụ đầu độc cựu đại tá "GRU" Sergey Skripal và con gái Julia, có 2 nhóm tham gia thực hiện, trang Mirror dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra.

Tổng thống Vladimir Putin nhắn nhủ Anh vụ đầu độc cựu điệp viên Nga

Hải Anh |

Thực tế không ai trong số những người bị đầu độc ở Salisbury, Anh chết. Dường như họ đã hồi phục tốt sau khi Anh tuyên bố họ trúng chất độc cấp quân sự của người Nga. Do đó, cần đặt câu hỏi về tuyên bố ban đầu của London.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Vụ đầu độc Seiger Skripal: Không có bằng chứng về sự tham gia của Nga

Nhân Nghĩa |

Không có bằng chứng về sự tham gia của Nga trong vụ Skripal xảy ra ở thành phố Salisbury hồi tháng 3 vừa qua.

Vụ đầu độc điệp viên Sergey Skripal xuất hiện tình tiết đặc biệt

Phong Lâm |

Trong vụ đầu độc cựu đại tá "GRU" Sergey Skripal và con gái Julia, có 2 nhóm tham gia thực hiện, trang Mirror dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra.

Tổng thống Vladimir Putin nhắn nhủ Anh vụ đầu độc cựu điệp viên Nga

Hải Anh |

Thực tế không ai trong số những người bị đầu độc ở Salisbury, Anh chết. Dường như họ đã hồi phục tốt sau khi Anh tuyên bố họ trúng chất độc cấp quân sự của người Nga. Do đó, cần đặt câu hỏi về tuyên bố ban đầu của London.