Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của mẹ và con gái nhỏ đã qua đời ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Một cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt giữa một người mẹ Hàn Quốc với con gái đã khuất thông qua công nghệ thực tế ảo trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý và trở thành đề tài tranh luận gay gắt trong dư luận.

Đoạn video bắt đầu với sự xuất hiện của một bé gái - vốn qua đời vì ung thư máu năm 2016 - từ phía sau một đống gỗ trong công viên, như thể đang chơi trò trốn tìm, theo AFP. "Mẹ ơi, mẹ đã ở đâu? Con đã nhớ mẹ rất nhiều. Mẹ có nhớ con không?" - cô bé hỏi.

Trong khi đó, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt Jang Ji-sung - mẹ cô bé. Jang hướng về phía con gái, đắm chìm trong xúc cảm. "Mẹ nhớ con Na-yeon" - cô đáp lời đứa trẻ sáu tuổi do máy tính tạo ra, tay chới với di chuyển để vuốt tóc cô bé.

Tuy nhiên, trên thực tế, Jang đang đứng trong một phòng thu màu xanh lá cây, đeo tai nghe thực tế ảo và đeo găng tay cảm ứng.

Đoạn video cũng quay hình ảnh chồng của Jang Ji-sung và 3 người con của họ ở bên ngoài đang lau nước mắt khi dõi theo vợ, mẹ.

Trong buổi phát sóng, Jang Ji-sung và Na-yeon ngồi vào bàn chúc mừng sinh nhật Na-yeon, cùng hát chúc mừng sinh nhật. Trước khi thổi tắt nến, Na-yeon nói lời chúc sinh nhật là: "Con muốn mẹ con ngừng khóc".

Đoạn video dài 9 phút của đài Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) mang tên "Mẹ gặp con" nhận được hơn 13 triệu lượt xem trong một tuần trên Youtube.

Nhiều khán giả cảm thông với Jang và ủng hộ ý tưởng này. "Mẹ tôi bất ngờ qua đời hai năm trước và tôi ước có thể gặp bà qua thực tế ảo" - một người nói.

Tuy nhiên, cây viết Park Sang-hyun nói rằng, bộ phim tài liệu này đang lạm dụng nỗi đau cá nhân.

"Thật dễ hiểu khi một người mẹ đau buồn muốn gặp con gái quá cố. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ đài truyền hình đã lợi dụng người mẹ dễ bị tổn thương, mất con để lấy lượt xem của khán giả" - anh nói.

Anh đặt ra câu hỏi liệu người mẹ có được tư vấn trước khi ghi hình và liệu các bác sĩ tâm thần có chấp thuận việc tương tự như vậy không.

Theo AFP, mất tám tháng để quay phim và lập trình tạo ra Na-yeon ảo. Những người sản xuất bộ phim tài liệu này khẳng định việc phát sóng nhằm an ủi các gia đình thay vì thúc đẩy quảng bá công nghệ thực tế ảo ở Hàn Quốc.

Jang Ji-sung cũng hi vọng chương trình có thể giúp các gia đình khác mất người thân yêu được an ủi. "Dù rất ngắn ngủi tôi thấy mình thực sự hạnh phúc vào thời khắc đó" - Jang viết trên blog.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hẹn hò giấu mặt – xu hướng được ưa chuộng tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Theo SCMP, một cuộc khảo sát của tạp chí SK Careers (Hàn Quốc) thống kê đối với những người trong độ tuổi 30 tại Hàn Quốc, tỉ lệ người độc thân đang kiếm tìm tình yêu chiếm tới 87% và có 70% số người được hỏi đã từng hẹn hò giấu mặt (blind date) ít nhất một lần trong đời.

Mỹ, Hàn Quốc ghi nhận lây từ người sang người, Pháp 6 ca nhiễm virus

Bảo Châu |

Ngày 30.1 và 31.1, cả Hàn Quốc và Mỹ đều công bố trường hợp bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona 2019-nCoV do lây từ người sang người ở mỗi nước. Pháp công bố ca nhiễm bệnh thứ 6 do virus Corona 2019-nCoV gây ra.

Hàn Quốc điều chuyên cơ tới Vũ Hán đón công dân, gần 700 người đăng ký

Thanh Hà |

Gần 700 người Hàn Quốc cư trú tại Vũ Hán, Trung Quốc đã đăng ký lên chuyến bay chuyên cơ do chính phủ Seoul sắp xếp để sơ tán công dân nước này khỏi tâm dịch virus Corona mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hẹn hò giấu mặt – xu hướng được ưa chuộng tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Theo SCMP, một cuộc khảo sát của tạp chí SK Careers (Hàn Quốc) thống kê đối với những người trong độ tuổi 30 tại Hàn Quốc, tỉ lệ người độc thân đang kiếm tìm tình yêu chiếm tới 87% và có 70% số người được hỏi đã từng hẹn hò giấu mặt (blind date) ít nhất một lần trong đời.

Mỹ, Hàn Quốc ghi nhận lây từ người sang người, Pháp 6 ca nhiễm virus

Bảo Châu |

Ngày 30.1 và 31.1, cả Hàn Quốc và Mỹ đều công bố trường hợp bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona 2019-nCoV do lây từ người sang người ở mỗi nước. Pháp công bố ca nhiễm bệnh thứ 6 do virus Corona 2019-nCoV gây ra.

Hàn Quốc điều chuyên cơ tới Vũ Hán đón công dân, gần 700 người đăng ký

Thanh Hà |

Gần 700 người Hàn Quốc cư trú tại Vũ Hán, Trung Quốc đã đăng ký lên chuyến bay chuyên cơ do chính phủ Seoul sắp xếp để sơ tán công dân nước này khỏi tâm dịch virus Corona mới.