Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, trong cuộc điện đàm với tổng thống Pháp, lãnh đạo của một quốc gia G7, hai bên đã nhất trí "về sự cần thiết phải hợp tác song phương và đa phương chặt chẽ để ứng phó đại dịch COVID-19, chống biến đổi khí hậu và ủng hộ dân chủ ở trong nước và trên thế giới".
"Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về nhiều thách thức trong khu vực, trong đó có cả Trung Đông và Châu Phi, cũng như sự cần thiết của việc cùng nhau giải quyết những thách thức này" - thông cáo cho biết.
Reuters nhận định, Tổng thống Joe Biden đã có sự hỗ trợ của bà Kamala Harris trong nhiều sự kiện trong thời kỳ đầu nắm quyền ở Nhà Trắng. Động thái này cho thấy ông Biden muốn bà Harris có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chương trình nghị sự chính sách và chính trị của ông.
Cuộc gọi với Tổng thống Pháp Macron cho thấy bà Harris cũng đang đóng vai trò trong chính sách đối ngoại, lĩnh vực mà cựu thượng nghị sĩ California có ít kinh nghiệm hơn ông Joe Biden, vốn là phó tổng thống trong chính quyền Tổng thống Barack Obama.
Hồi đầu tháng 2, bà Kamala Harris đã có cuộc điện đàm đầu tiên với tư cách là phó tổng thống Mỹ với một nhà lãnh đạo nước ngoài, Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Hồi tháng 1.2021, ông Joe Biden đã điện đàm với cả ông Justin Trudeau và Emmanuel Macron.