Cuộc di cư thường niên lớn nhất hành tinh: Những người xa xứ về quê ăn Tết

Thanh Hà |

Người dân ở Trung Quốc thực hiện 3 tỉ chuyến đi trong 40 ngày để đón Tết Nguyên đán trong cuộc di cư hàng năm lớn nhất hành tinh. Năm nay Xuân vận ở Trung Quốc có thể đặc biệt sức ép lớn khi trùng với kỳ nghỉ đông của sinh viên các trường đại học. 

Xuân vận ở Trung Quốc - cuộc di cư thường niên lớn nhất hành tinh với một trong những lý do lớn nhất là Trung Quốc có nhiều người lao động sống ở các vùng nông thôn, các thị trấn nông thôn nhưng làm việc ở các thành phố lớn. Nhiều người trong số họ, ước tính chiếm 20% dân số Trung Quốc, về nhà vào dịp Tết Nguyên đán để đoàn tụ, theo Business Insider. 

Đây là những hình ảnh và con số để hình dung rõ nét về cuộc di cư thường niên lớn nhất trên thế giới: 

Xuân vận hay Chunyun đã bắt đầu ở Trung Quốc. Trong ảnh là hành khách chờ lên tàu K4526 tại ga tàu hỏa Đông Thâm Quyến,  ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Xuân vận hay Chunyun đã bắt đầu ở Trung Quốc. Trong ảnh là hành khách chờ lên tàu tại ga tàu hỏa Đông Thâm Quyến, ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Trong 40 ngày, từ ngày 10.1 đến ngày 18.2, khoảng 3 tỉ chuyến đi sẽ diễn ra ở Trung Quốc. Ảnh: AFP/Getty.
Trong 40 ngày, từ ngày 10.1 đến ngày 18.2, khoảng 3 tỉ chuyến đi sẽ diễn ra ở Trung Quốc. Ảnh: AFP/Getty.
Những nhà ga chật kín hành khách đang chờ xe buýt, tàu hỏa, máy bay và phà. Ảnh: Getty.
Những nhà ga chật kín hành khách đang chờ xe buýt, tàu hỏa, máy bay và phà. Ảnh: Getty.
Xuân vận ở Trung Quốc được xem là cuộc di cư hàng năm lớn nhất của con người trên thế giới. Để dễ hình dung, cuộc hành hương hàng năm Hajj của người Hồi giáo đến thánh đường Mecca có sự tham gia của khoảng 2 triệu người. Ảnh: Getty.
Xuân vận ở Trung Quốc được xem là cuộc di cư hàng năm lớn nhất của con người trên thế giới. Để dễ hình dung, cuộc hành hương hàng năm Hajj của người Hồi giáo đến thánh đường Mecca có sự tham gia của khoảng 2 triệu người. Ảnh: Getty.
Dù Trung Quốc theo Dương lịch nhưng những kỳ nghỉ lễ của nước này dựa trên lịch chuyển động của mặt trăng - lịch âm. Năm nay, Tết Nguyên đán rơi vào ngày 25.1. Ảnh: Reuters.
Dù Trung Quốc theo Dương lịch nhưng những kỳ nghỉ lễ của nước này dựa trên lịch chuyển động của mặt trăng - lịch âm. Năm nay, Tết Nguyên đán rơi vào ngày 25.1. Ảnh: Reuters.
Theo quan niệm của phương Đông, năm nay là năm con chuột. Ảnh: Getty.
Theo quan niệm của phương Đông, năm nay là năm con chuột. Ảnh: Getty.
Để đón chào năm mới, ở Trung Quốc thường trang hoàng bằng những vật dụng màu đỏ ở khắp mọi nơi. Màu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng. Ảnh: AFP/Getty.
Để đón chào năm mới, ở Trung Quốc thường trang hoàng bằng những vật dụng màu đỏ ở khắp mọi nơi. Màu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng. Ảnh: AFP/Getty.
Điểm nổi bật của Xuân vận chính là để đoàn viên của gia đình. Ảnh: Getty.
Điểm nổi bật của Xuân vận chính là để đoàn viên của gia đình. Ảnh: Getty.
Các lễ hội pháo hoa, đèn lồng cũng là một phần của Tết Nguyên đán. Dù vậy, chính phủ Trung Quốc đã giảm thiểu các hoạt động này nhằm cải thiện chất lượng không khí. Tính đến năm 2018, khoảng 444 thành phố đã cấm hoặc hạn chế bắn pháo hoa. Ảnh: AP.
Các lễ hội pháo hoa, đèn lồng cũng là một phần của Tết Nguyên đán. Dù vậy, chính phủ Trung Quốc đã giảm thiểu các hoạt động này nhằm cải thiện chất lượng không khí. Tính đến năm 2018, khoảng 444 thành phố đã cấm hoặc hạn chế bắn pháo hoa. Ảnh: AP.
Là đất nước có diện tích rộng lớn, với dân số hơn 1 tỉ người, dịp Xuân vận hàng năm gây sức ép lớn với các sân bay và ga tàu hỏa. Ảnh: Reuters.
Là đất nước có diện tích rộng lớn, với dân số hơn 1 tỉ người, dịp Xuân vận hàng năm gây sức ép lớn với các sân bay và ga tàu hỏa. Ảnh: Reuters.
Tết Nguyên đán 2020 là Tết Nguyên đán sớm nhất trong 8 năm qua và có thể dẫn tới những vấn đề tắc nghẽn lớn hơn khi kỳ nghỉ tết trùng với kì nghỉ đông của sinh viên đại học. Ảnh: AFP/Getty.
Tết Nguyên đán 2020 là Tết Nguyên đán sớm nhất trong 8 năm qua và có thể dẫn tới những vấn đề tắc nghẽn lớn hơn khi kỳ nghỉ tết trùng với kỳ nghỉ đông của sinh viên. Ảnh: AFP/Getty.
Ngày di chuyển cao điểm của Xuân vận năm nay dự kiến là từ 20.1 đến 22.1 và 31.1 đến 1.2. Ảnh: Reuters.
Ngày di chuyển cao điểm của Xuân vận năm nay dự kiến là từ 20.1 đến 22.1 và 31.1 đến 1.2. Ảnh: Reuters.
Khoảng 20% dân số Trung Quốc sống ở khu vực nông thôn nhưng đi đến các thành phố để làm việc và nhiều người trở  nhà vào kỳ nghỉ. Ảnh: AFP/Getty.
Khoảng 20% dân số Trung Quốc sống ở khu vực nông thôn nhưng đi đến các thành phố để làm việc và nhiều người trở nhà vào kỳ nghỉ. Ảnh: AFP/Getty.
Hàng nghìn chuyến tàu hỏa sẽ triển khai trong xuân vận năm nay, trong đó có chuyến tàu cao tốc đạt vận tốc gần 300km/h. Tuần trước, Trung Quốc tiết lộ, một chuyến tàu cao tốc có thể đạt tới vận tốc gần 350km/h. Ảnh: Reuters.
Hàng nghìn chuyến tàu hỏa sẽ triển khai trong Xuân vận năm nay, trong đó có chuyến tàu cao tốc đạt vận tốc gần 300km/h. Tuần trước, Trung Quốc tiết lộ, một chuyến tàu cao tốc có thể đạt tới vận tốc gần 350km/h. Ảnh: Reuters.
Nhân viên đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ trên mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới. Ảnh: Getty.
Nhân viên đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ trên mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới. Ảnh: Getty.
Theo ước tính của chính phủ Trung Quốc, trong số 3 tỉ chuyến đi, 440 triệu chuyến đi sẽ bằng tàu hỏa. Kể từ xuân vận năm ngoái, Trung Quốc xây dựng khoảng 8.500km đường sắt mới. Ảnh: Reuters.
Theo ước tính của chính phủ Trung Quốc, trong số 3 tỉ chuyến đi, 440 triệu chuyến đi sẽ bằng tàu hỏa. Kể từ xuân vận năm ngoái, Trung Quốc xây dựng khoảng 8.500km đường sắt mới. Ảnh: Reuters.
Chính phủ Trung Quốc cũng tặng vé giảm giá cho những người đi theo “lộ trình ngược“, nỗ lực khuyến khích người dân rời khỏi vùng nông thôn và đón năm mới ở các thành phố. Ảnh: Getty.
Chính phủ Trung Quốc cũng tặng vé giảm giá cho những người đi theo “lộ trình ngược“, nỗ lực khuyến khích người dân rời khỏi vùng nông thôn và đón năm mới ở các thành phố. Ảnh: Getty.
Dù vậy, phần lớn các chuyến đi sẽ bằng ô tô. Chính phủ Trung Quốc ước tính có khoảng 2,43 tỉ chuyến đi bằng đường bộ. Trong ảnh là một đường cao tốc trong kỳ nghỉ lễ năm 2018. Ảnh: Getty.
Dù vậy, phần lớn các chuyến đi sẽ bằng ô tô. Chính phủ Trung Quốc ước tính có khoảng 2,43 tỉ chuyến đi bằng đường bộ. Trong ảnh là một đường cao tốc trong kỳ nghỉ lễ năm 2018. Ảnh: Getty.
Hành khách mệt mỏi đợi tàu tại một nhà ga ở Bắc Kinh dịp Xuân vận năm 2020. Ảnh: Reuters.
Hành khách mệt mỏi đợi tàu tại một nhà ga ở Bắc Kinh dịp Xuân vận năm 2020. Ảnh: Reuters.
Xuân vận năm 2016, tuyết rơi và trời lạnh giá khiến 100.000 người mắc kẹt tại một ga tàu. Trung Quốc đã phải triển khai 2.600 cảnh sát để duy trì trật tự. Ảnh: AFP/Getty.
Xuân vận năm 2016, tuyết rơi và trời lạnh giá khiến 100.000 người mắc kẹt tại một ga tàu. Trung Quốc đã phải triển khai 2.600 cảnh sát để duy trì trật tự. Ảnh: AFP/Getty.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tàu xe dịp Tết Nguyên đán ở Hà Nội: Nơi đông đúc, chỗ vắng vẻ lạ thường

Phạm Đông - Vương Trần |

Ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, (tức 25.12 âm lịch) khu vực bến xe Giáp Bát và bến Mỹ Đình rơi vào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu. Ngược lại, tại bến xe Nước ngầm hành khách phải xếp hàng để mua vé.

Trung Quốc vào mùa "xuân vận", ngộp thở với 3 tỉ chuyến đi trong 40 ngày

Ảnh: Reuters, Getty, AFP |

Cuộc "di dân" lớn nhất thế giới ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 10.1 đến 18.2 khi người dân về quê ăn Tết nguyên đán. Trong 40 ngày, quốc gia này sẽ thực hiện 3 tỉ chuyến đi. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tàu xe dịp Tết Nguyên đán ở Hà Nội: Nơi đông đúc, chỗ vắng vẻ lạ thường

Phạm Đông - Vương Trần |

Ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, (tức 25.12 âm lịch) khu vực bến xe Giáp Bát và bến Mỹ Đình rơi vào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu. Ngược lại, tại bến xe Nước ngầm hành khách phải xếp hàng để mua vé.

Trung Quốc vào mùa "xuân vận", ngộp thở với 3 tỉ chuyến đi trong 40 ngày

Ảnh: Reuters, Getty, AFP |

Cuộc "di dân" lớn nhất thế giới ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 10.1 đến 18.2 khi người dân về quê ăn Tết nguyên đán. Trong 40 ngày, quốc gia này sẽ thực hiện 3 tỉ chuyến đi.