Cuộc đại di cư về quê ăn Tết ở Trung Quốc vắng vẻ khác lạ

Thanh Hà |

Xuân vận, cuộc đại di cư dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc khởi động ngày 28.1. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Trung Quốc khuyến khích người dân đón tết tại nơi họ làm việc hoặc sinh sống để hỗ trợ công tác kiểm soát COVID-19.

Xuân vận được gọi là cuộc di cư lớn nhất thế giới diễn ra ở Trung Quốc mỗi dịp Tết Nguyên đán. Xuân vận năm nay, ước tính khoảng 1,152 tỉ chuyến đi, giảm 60% so với năm 2019.

Theo Thời báo Hoàn cầu, để dịp Tết Nguyên đán bất thường năm nay trở nên vui vẻ, an toàn và tuyệt vời như thường lệ, giới chức từ 6 cơ quan chính phủ Trung Quốc đã công bố loạt biện pháp giúp những người không về quê ăn Tết, không đi du lịch trong dịp Tết có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.

Vài tuần trước Tết Nguyên đán, giới chức tăng cường cung cấp các chương trình truyền hình trực tuyến, các chương trình giải trí trên nền tảng trực tuyến miễn phí và khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp miễn phí dữ liệu di động.

Ông Zhao Chenxin, Tổng thư ký Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) phát biểu hôm 27.1: “Việc người dân Trung Quốc chọn ở lại dịp Tết Nguyên đán sẽ hỗ trợ lớn nhất cho cuộc chiến chống virus của đất nước".

Một năm trước, nhiều người dân Trung Quốc về quê dịp Tết Nguyên đán và bị mắc kẹt do dịch COVID-19 bùng phát. Năm nay, nhiều người Trung Quốc quyết định ở lại nơi họ làm việc, theo Thời báo Hoàn cầu.

Xu hướng này có thể thấy rõ trong việc mua bán vé tàu. Những năm trước, vé tàu khởi hành từ các thành phố lớn như Bắc Kinh và Quảng Châu được bán hết trong vài giây. Năm nay, tới thời điểm Xuân vận khởi động, lượng vé vẫn rất dồi dào, kể cả những ngày cao điểm di chuyển. Giá vé máy bay cũng giảm mạnh, với một số tuyến giảm giá từ 20 đến 30%.

Một vài hình ảnh ngày đầu Xuân vận 2021 ở Trung Quốc:

Hành khách đi bộ để lên tàu tại nhà ga tàu hỏa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 28.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách đi bộ để lên tàu tại nhà ga tàu hỏa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 28.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách đặt hành lý lên kệ trên chuyến tàu 3603 từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh hôm 28.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách đặt hành lý lên kệ trên chuyến tàu 3603 từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh hôm 28.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Người lái tàu chuẩn bị trước khi khởi hành đoàn tàu 3603 từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh hôm 28.1. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Người lái tàu chuẩn bị trước khi khởi hành đoàn tàu 3603 từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh hôm 28.1. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách đi qua khu vực đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại khi bước vào ga tàu Bắc Kinh hôm 27.1. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách đi qua khu vực đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại khi bước vào ga tàu Bắc Kinh hôm 27.1. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách chờ làm thủ tục tại ga tàu ở Bắc Kinh. Xuân vận ở Trung Quốc kéo dài 40 ngày từ 28.1 đến 8.3 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách chờ làm thủ tục tại ga tàu ở Bắc Kinh. Xuân vận ở Trung Quốc kéo dài 40 ngày từ 28.1 đến 8.3 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ga tàu vắng vẻ ở Bắc Kinh hôm 28.1, khác với sự đông đúc thường thấy dịp Xuân vận ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ga tàu vắng vẻ ở Bắc Kinh hôm 28.1, khác với sự đông đúc thường thấy dịp Xuân vận ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nhân viên phun khử trùng ở ga tàu ngày Xuân vận 2021 khởi động. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nhân viên phun khử trùng ở ga tàu ngày Xuân vận 2021 khởi động. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ga tàu Changchun ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, ngày 28.1. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ga tàu ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, ngày 28.1. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách thưa thớt ở ga Hankou, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, hôm 28.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách thưa thớt ở ga Hankou, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, hôm 28.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Xuân vận xáo trộn vì cảnh giác COVID-19 trước Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Kế hoạch đi lại của hàng triệu người ở Trung Quốc đã bị xáo trộn trong ngày 28.1 khi các chuyến tàu, chuyến bay bị hủy và chính phủ Trung Quốc khuyến cáo người dân nên ở nhà trước Tết Nguyên đán.

Ông chủ Tencent vượt tỉ phú Jack Ma thành người giàu thứ 2 Trung Quốc

Hải Anh |

Pony Ma (Mã Hóa Đằng) vượt qua tỉ phú Jack Ma (Mã Vân) của Alibaba để trở thành người giàu thứ hai ở Trung Quốc với tài sản ròng 75 tỉ USD.

Diện mạo Xuân vận 2021 ở Trung Quốc giữa dịch COVID-19

Hải Anh |

Với khoảng 300 triệu người Trung Quốc, đoàn tụ ở quê nhà không phải là phương án trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Trung Quốc: Xuân vận xáo trộn vì cảnh giác COVID-19 trước Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Kế hoạch đi lại của hàng triệu người ở Trung Quốc đã bị xáo trộn trong ngày 28.1 khi các chuyến tàu, chuyến bay bị hủy và chính phủ Trung Quốc khuyến cáo người dân nên ở nhà trước Tết Nguyên đán.

Ông chủ Tencent vượt tỉ phú Jack Ma thành người giàu thứ 2 Trung Quốc

Hải Anh |

Pony Ma (Mã Hóa Đằng) vượt qua tỉ phú Jack Ma (Mã Vân) của Alibaba để trở thành người giàu thứ hai ở Trung Quốc với tài sản ròng 75 tỉ USD.

Diện mạo Xuân vận 2021 ở Trung Quốc giữa dịch COVID-19

Hải Anh |

Với khoảng 300 triệu người Trung Quốc, đoàn tụ ở quê nhà không phải là phương án trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.