Cuộc chơi mới với chuyện cũ

NGẠC NGƯ |

Những gì Triều Tiên tuyên cáo đã được Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc xác nhận: Ngày 3.9, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6. Trong tuyên cáo của mình, Triều Tiên đề cập đến thử nghiệm thành công loại bom nhiệt hạch mới và đã thu nhỏ đủ mức để có thể trở thành đầu đạn hạt nhân gắn vào các loại tên lửa mà nước này hiện đã có.

Thông điệp của Triều Tiên

Chuyện ở đây vẫn là chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, mối bất hoà ở đây chủ yếu và trực tiếp vẫn giữa Triều Tiên với Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, vẫn liên quan trực tiếp đến cả Nga, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc, tức là vẫn chuyện đã trở thành cũ xưa nay. Nhưng vì bối cảnh tình hình ở khu vực, tương quan lực lượng và cục diện quan hệ giữa các đối tác này đã thay đổi rất cơ bản, nên cả trên danh nghĩa lẫn trong thực chất hiện giờ bắt đầu cuộc chơi mới với chuyện cũ giữa các đối tác này.

Triều Tiên đã cho thấy không chỉ bám giữ đến cùng vào chương trình tên lửa và hạt nhân, không hề có ý định và sẵn sàng đánh đổi nó lấy cái gì đấy từ phía các đối tác kia, mà còn tiếp tục đạt được tiến triển quan trọng và rất quyết định trong việc phát triển chương trình ấy. Rất có thể mức độ phát triển của chương trình này mà Triều Tiên đã đạt được cho tới nay đã đủ để Triều Tiên phải được công nhận là nước có vũ khí hạt nhân và làm chủ công nghệ hạt nhân.

Điều chắc chắn là mục đích của Triều Tiên không phải cái gì khác ngoài vươn tới được công nhận chính thức là nước có vũ khí hạt nhân - đấy không chỉ là thể diện và niềm tự hào của quốc gia này mà còn được nhìn nhận là đẳng cấp trên thế giới, và vũ khí chiến lược để buộc các đối tác kia phải tôn trọng và coi trọng mình.

Hai đối tượng chính mà Triều Tiên muốn chuyển tải thông điệp chính đến là Mỹ và Trung Quốc. Với Mỹ, thông điệp của Triều Tiên là nước này không ngán đối đầu về mọi phương diện và đã nói là làm. Cũng còn có thể nhận thấy từ đó hàm ý của Triều Tiên là sẵn sàng đi vào đối thoại với Mỹ, nhưng trên nền tảng mới là ngang bằng về tư cách nước có vũ khí hạt nhân, chứ không đối thoại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Với Trung Quốc, thông điệp của Triều Tiên là kể cả khi bị Trung Quốc quay lưng ngoảnh mặt, Triều Tiên cũng không từ bỏ chương trình hạt nhân. Ẩn ý của Triều Tiên là Trung Quốc cũng phải công nhận tư cách và đẳng cấp cường quốc hạt nhân của Triều Tiên.

Cần đàm phán ngoại giao

Những động thái mới của Triều Tiên, đặc biệt vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 6 vừa rồi, đã đẩy tất cả các đối tác liên quan vào tình thế càng thêm khó xử so với trước. Phản ứng của họ đương nhiên sẽ quyết liệt hơn trước. Họ đã đề nghị có cuộc họp khẩn cấp trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên. Hàn Quốc đã ngay lập tức phóng thử tên lửa phòng thủ và đề cập đến trao đổi với Mỹ về vũ trang hạt nhân.

Trung Quốc và Mỹ đều không thể giấu giếm được thực trạng là bế tắc đối sách đối với Triều Tiên. Cái khó của Trung Quốc khác với cái khó của Mỹ trong quan hệ với Triều Tiên. Trung Quốc không muốn Triều Tiên có vũ khí hạt nhân nhưng lại không thể tham gia cô lập và trừng phạt, bao vây và cấm vận Triều Tiên đến mức độ khiến quốc gia này bị suy sụp. Trung Quốc cũng không thể tránh khỏi bị vạ lây tương tự trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản với Triều Tiên.

Đối với Mỹ, Triều Tiên với vụ thử nghiệm hạt nhân vừa rồi đã vượt qua “ranh giới đỏ” mà Mỹ đã đặt ra. Khi chưa chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã quả quyết là sẽ không để Triều Tiên có được tên lửa đạn đạo liên lục địa. Khi Triều Tiên đưa lại bằng chứng có loại tên lửa ấy, ông Donald Trump không hành động gì cả. Nhưng lần này khác biệt rất cơ bản so với trước khi Triều Tiên động chạm đến cả thể diện lẫn uy tín của cá nhân ông Donald Trump, cũng như vai trò và ảnh hưởng về chính trị thế giới của nước Mỹ.

Cho nên, Mỹ chắc sẽ tìm cách cô lập Triều Tiên hơn trước cả về chính trị lẫn thương mại, trực tiếp cũng như gián tiếp, đồng thời đẩy mạnh vũ trang cho Hàn Quốc và Nhật Bản với các loại vũ khí chiến lược. Ông Donald Trump vẫn kiên quyết loại bỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên. Cho nên căng thẳng và đối đầu sẽ lại gia tăng ở khu vực. Chính trong bối cảnh tình hình như vậy, chỉ đàm phán ngoại giao mới có thể hoá giải được mọi bất đồng và giúp tất cả các bên liên quan vừa giữ được thể diện lại vừa bảo toàn được mọi lợi ích.

Cuộc chơi với chuyện cũ không phải đơn thuần cứ tiếp tục mà còn mới so với trước ở chỗ, đẳng cấp mới này của Triều Tiên giúp Triều Tiên tự tin hơn và có thế hơn cũng như ở chỗ tất cả các đối tác kia, đặc biệt là Mỹ, từ nay phải nhìn nhận và quan hệ với Triều Tiên trên nền tảng đẳng cấp mới ấy.

NGẠC NGƯ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.