Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Ông Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nỗ lực giải quyết bế tắc thương mại kéo dài 6 tháng sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc kết thúc hai ngày đàm phán hôm 31.1 mà không giải quyết được những vấn đề vướng mắc nhất chia rẽ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Nếu chúng ta đi đến một thỏa thuận, có rất nhiều việc phải làm" - Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer chia sẻ với báo giới sau 2 ngày và một buổi làm việc với các phiên thảo luận "có cường độ rất cao, rất chi tiết và cụ thể". Tuy nhiên, ông từ chối công bố cụ thể các lĩnh vực cụ thể mà ông cho rằng hai bên đã đạt được tiến bộ.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nhấn mạnh lại thời hạn ngày 2.3 và cho biết, ông Donald Trump sẽ quyết định tiến hành như thế nào vào thời điểm đó nếu thỏa thuận thương mại mà ông muốn đạt được với Trung Quốc vẫn ngoài tầm với.

Ngày 2.3 là thời điểm dự kiến Mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD nếu không đạt được thỏa thuận. Các mặt hàng dự kiến có thể bị đánh thuế từ 10-25%.

"Ông ấy sẽ đưa ra quyết định khi chúng tôi đến thời điểm đó" - ông Lighthizer nói về Tổng thống Trump. "Điều quan trọng nhất bây giờ là tiếp tục công việc" - ông Lighthizer nói.

Cũng theo đại diện thương mại Mỹ, sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, Tổng thống Mỹ đã gặp phái đoàn Trung Quốc tại phòng Bầu Dục.

Theo AP, ông Donald Trump đã nhấn mạnh về các cam kết của Trung Quốc trong việc mua lượng lớn đậu nành của Mỹ. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng, ông và ông Tập Cận Bình sẽ phải đạt được thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề công nghệ đồng thời cho rằng có thể cần nhiều hơn 1 cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc.

"Có một số điểm chúng tôi không nhất trí, nhưng chúng tôi sẽ nhất trí. Tôi nghĩ khi ông Tập và tôi gặp nhau, mọi nội dung sẽ được nhất trí" - ông nói.

Nhà Trắng không có thông tin chi tiết về thời điểm một cuộc họp cấp cao tiếp theo giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump có thể diễn ra. Ông Donald Trump dự kiến sẽ tới Châu Á vào cuối tháng 2 cho một cuộc gặp khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dù Nhà Trắng chưa công bố ngày và địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 này.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã leo thang sau khi ông Donald Trump nhậm chức, làm rung chuyển 2 nền kinh tế, chấn động thị trường tài chính toàn cầu và phủ bóng lên triển vọng thương mại toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng rất ít hi vọng để 2 nước có thể đạt được thỏa thuận toàn diện trong tháng sau.

Trọng tâm của cuộc xung đột thương mại là Washington yêu cầu Bắc Kinh ngừng đánh cắp tài sản trí tuệ trong việc ép buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ.

Chính quyền ông Donald Trump cũng cho rằng, Bắc Kinh trợ cấp không công bằng cho các công ty công nghệ của Trung Quốc. Bắc Kinh đã phủ nhận việc triển khai các chính sách như vậy. Hiện phía Trung Quốc chưa có bình luận gì về vòng đàm phán mới nhất. Ông Lighthizer là người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Mỹ trong khi phía Trung Quốc dẫn đầu là Phó Thủ tướng Lưu Hạc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cảnh báo Mỹ chịu hậu quả khi thẳng tay trừng phạt Venezuela

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công ty dầu khí Venezuela, cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Trung Quốc cảnh cáo Mỹ, Canada dẫn độ giám đốc tài chính Huawei

Khánh Minh |

Trung Quốc cảnh báo sẽ có hành động với Mỹ và Canada nếu Washington tiếp tục yêu cầu dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm đến mức thấp nhất trong gần 30 năm

Ngọc Vân |

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đà giảm trong quý 4 dưới áp lực suy giảm nhu cầu nội địa và thuế quan của Mỹ, kéo tăng trưởng năm 2018 xuống mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ, gây lo ngại cho nền kinh tế toàn cầu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ chịu hậu quả khi thẳng tay trừng phạt Venezuela

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công ty dầu khí Venezuela, cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Trung Quốc cảnh cáo Mỹ, Canada dẫn độ giám đốc tài chính Huawei

Khánh Minh |

Trung Quốc cảnh báo sẽ có hành động với Mỹ và Canada nếu Washington tiếp tục yêu cầu dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm đến mức thấp nhất trong gần 30 năm

Ngọc Vân |

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đà giảm trong quý 4 dưới áp lực suy giảm nhu cầu nội địa và thuế quan của Mỹ, kéo tăng trưởng năm 2018 xuống mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ, gây lo ngại cho nền kinh tế toàn cầu.