Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt

NGỌC VÂN |

Tổng thống Donald Trump cho biết ông thích một thoả thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc, nhưng không loại trừ khả năng một thoả thuận tạm thời.

Hoà dịu

“Tôi thích một thoả thuận toàn diện hơn. Tôi thấy rất nhiều nhà phân tích đang nói về một thoả thuận tạm thời, có nghĩa là chúng tôi sẽ thực hiện từng phần, và thực hiện phần dễ trước. Nhưng không có thoả thuận nào dễ hay khó, chỉ là có thoả thuận hay không có thoả thuận mà thôi. Nhưng đó là điều chúng tôi sẽ cân nhắc” - Reuters dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm 12.9. Bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chuẩn bị cho các vòng đàm phán mới nhằm giải quyết xung đột thương mại đã kéo dài hơn một năm qua, gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm rung chuyển các thị trường tài chính.

Hai bên đã có những cử chỉ hoà dịu trước các cuộc đàm phán, hạ nhiệt căng thẳng và làm nức lòng giới đầu tư. Trung Quốc cho phép mua lại nông sản Mỹ sau khi đình chỉ việc này vào tháng trước để đáp trả việc Tổng thống Donald Trump doạ tăng thuế. Cụ thể, các công ty tư nhân Trung Quốc nhập khẩu ít nhất 600.000 tấn đậu nành của Mỹ và dự kiến hàng sẽ được vận chuyển từ tháng 10 đến tháng 12. Đây là đơn hàng đáng kể nhất kể từ tháng 6. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng hứa sẽ mua các mặt hàng nông sản khác của Mỹ như thịt lợn, đồng thời công bố bản danh sách đầu tiên các loại hàng hoá Mỹ được loại trừ khỏi vòng áp thuế bổ sung.

Để đáp lại như một thiện chí, Tổng thống Donald Trump lùi thời hạn tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc thêm 2 tuần.

Chứng khoán toàn cầu đã tăng điểm trong ngày 13.9 sau những cử chỉ hoà giải từ cả hai phía. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm 13.9 cho biết Trung Quốc hoan nghênh quyết định tạm hoãn tăng thuế của Tổng thống Donald Trump.

Lạc quan thận trọng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tìm cách kiềm chế sự lạc quan trên các thị trường rằng những động thái hoà dịu nói trên có thể dẫn đến một thoả thuận thương mại. Phát biểu với CNBC, ông Mnuchin cho biết, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng giữ nguyên hoặc thậm chí tăng thuế thêm với hàng Trung Quốc, còn Bắc Kinh yêu cầu nhượng bộ nhiều hơn ngoài việc bãi bỏ thuế quan.

Tờ The Wall Street Journal cho hay, Trung Quốc đang tìm cách thu hẹp phạm vi đàm phán thương mại bằng cách loại trừ những vấn đề an ninh. Tuy nhiên, an ninh quốc gia không phải là một chủ đề quan trọng trong các cuộc đàm phán thương mại cho đến nay.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm 13.9 đã chỉ rõ những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự đàm phán ở Washington vào tháng tới là cán cân thương mại Mỹ-Trung, gia nhập thị trường và bảo vệ nhà đầu tư. Tờ SCMP nhận định, thông tin trên cho thấy Trung Quốc sẽ lái các cuộc đàm phán ra khỏi những vấn đề thách thức hơn như cải cách thể chế và an ninh, thay vào đó tập trung vào những vấn đề ít thâm căn cố đế hơn như việc mua nông sản Mỹ. Tân Hoa xã dẫn lời Phó Thủ tướng Lưu Hạc nhấn mạnh, “cả thế giới đang chờ đợi tiến bộ trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung”.

Tờ Bloomberg trước đó đưa tin, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét một “thoả thuận thương mại giới hạn” với Trung Quốc, theo đó Mỹ trì hoãn hoặc thậm chí bỏ một số thuế quan với Trung Quốc, đổi lại Trung Quốc mua hàng của Mỹ và cam kết về quyền sở hữu trí tuệ. CNBC lại dẫn lời một quan chức cao cấp Nhà Trắng nói rằng “không có chuyện thoả thuận tạm thời với Trung Quốc”, cho thấy cuộc tranh luận về vấn đề này vẫn đang diễn ra trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Hồi đầu tuần này, giáo sư quan hệ quốc tế Jin Canrong của Đại học Nhân dân Trung Quốc viết trên mạng xã hội rằng, có khả năng đạt được một thoả thuận nhưng chỉ khi Washington có thể giảm 20% những yêu cầu cuối cùng mà Bắc Kinh “không thể” đồng ý.

NGỌC VÂN
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc muốn bình tĩnh giải quyết cuộc chiến thương mại với Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại của nước này với Mỹ thông qua đàm phán bình tĩnh và kiên quyết phản đối leo thang căng thẳng, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - trưởng đoàn đàm phán thương mại với Washington phát biểu hôm thứ Hai (26.8).

Ông Trump nói về hối tiếc duy nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump nói điều duy nhất ông hối tiếc trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là không tăng thuế cao hơn.

Trung Quốc có thể thất vọng về Nga trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sẽ thất vọng khi coi Nga là nguồn cung cấp đậu tương thay thế trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc muốn bình tĩnh giải quyết cuộc chiến thương mại với Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại của nước này với Mỹ thông qua đàm phán bình tĩnh và kiên quyết phản đối leo thang căng thẳng, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - trưởng đoàn đàm phán thương mại với Washington phát biểu hôm thứ Hai (26.8).

Ông Trump nói về hối tiếc duy nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump nói điều duy nhất ông hối tiếc trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là không tăng thuế cao hơn.

Trung Quốc có thể thất vọng về Nga trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sẽ thất vọng khi coi Nga là nguồn cung cấp đậu tương thay thế trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.