Cuộc chiến không hồi kết bên trong một bệnh viện ở Ấn Độ

Phương Linh |

Bệnh viện Max Super Special - nơi điều trị COVID-19 tư nhân lớn nhất ở New Delhi - hiện có khoảng 200 bệnh nhân đang được điều trị và chăm sóc.

Hãng Reuters đưa tin, trong khi tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 đã bắt đầu giảm ở nhiều quốc gia, thì ở Ấn Độ vẫn đang tăng mạnh. Các nhà dịch tễ học cảnh báo nước này vẫn chưa tới đỉnh dịch.

Mối lo ngại ngày càng tăng lên về việc đất nước 1,3 tỉ dân với một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải nhất thế giới, sẽ xử lý ra sao trước sự gia tăng khoảng 6.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần này.

Arun Dewan, giám đốc bộ phận chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Max Super Special cho biết: "Ngày càng có nhiều bệnh nhân nhập viện mỗi ngày cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu kết thúc".

Sự yên tĩnh kì lạ trong bệnh viện bị phá vỡ bởi tiếng máy móc và tiếng bệnh nhân ho - hầu hết chỉ được ngăn cách bằng những tấm chắn màu trắng. Nhân viên bệnh viện mặc các thiết bị bảo hộ nặng nề di chuyển xung quanh một cách nhẹ nhàng, và thì thầm trao đổi.

Một vài tháng trước, tiếng khóc của trẻ sơ sinh thường sẽ tràn ngập khu vực này của bệnh viện vì đây là nơi chăm sóc trẻ sơ sinh. Nhưng do số lượng ca bệnh tăng đột biến, bệnh viện Max Super Special đã chỉ định toàn bộ tòa nhà dành cho chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Giờ đây, các áp phích in hình gấu Pooh và các nhân vật hoạt hình khác dành cho trẻ em lại đang ở quanh, chứng kiến những bệnh nhân đang vật lộn để đánh bại một loại virus chết người.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp 35 năm của mình, ông Dewan phải chiến đấu với một đại dịch ở quy mô như vậy, và trong khi mỗi ngày trôi đi là một cuộc chiến, ông lo sợ điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.

"Nhân lực sẽ là thách thức lớn nhất. Chúng tôi đã đạt đến giới hạn", giám đốc Dewan nói và cho biết thêm rằng, ngay cả khi chi phí chữa bệnh tăng lên, danh sách bệnh nhân chờ cũng đang tăng lên nhanh chóng.

Nhưng cũng có những chiến thắng nhỏ giúp cổ vũ các nhân viên  tiếp tục chiến đấu. Bác sĩ Steena - làm việc tại khu vực chăm sóc đặc biệt, chia sẻ một trong những khoảnh khắc như vậy là khi một phụ nữ 70 tuổi trong tình trạng nguy kịch đã phục hồi trong những tuần gần đây.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Rợn người với hàng nghìn tỉ con châu chấu bủa vây Ấn Độ

Ngọc Vân |

Hàng tỉ con châu chấu ghê rợn hoành hành ở Ấn Độ khi nước này hứng chịu dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 27 năm.

Ấn Độ vượt Iran vào top 10 nước bị COVID-19 nặng nhất

Ngọc Vân |

Ngày 25.5, Ấn Độ tăng vọt số ca COVID-19 mới, vượt qua Iran lọt top 10 nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới.

Ấn Độ thành "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19 tại Châu Á

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã trở thành 1 "điểm nóng" về dịch COVID-19 tại Châu Á, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang ngày càng chịu nhiều áp lực, thậm chí bị đẩy đến bên bờ vực sụp đổ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Rợn người với hàng nghìn tỉ con châu chấu bủa vây Ấn Độ

Ngọc Vân |

Hàng tỉ con châu chấu ghê rợn hoành hành ở Ấn Độ khi nước này hứng chịu dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 27 năm.

Ấn Độ vượt Iran vào top 10 nước bị COVID-19 nặng nhất

Ngọc Vân |

Ngày 25.5, Ấn Độ tăng vọt số ca COVID-19 mới, vượt qua Iran lọt top 10 nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới.

Ấn Độ thành "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19 tại Châu Á

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã trở thành 1 "điểm nóng" về dịch COVID-19 tại Châu Á, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang ngày càng chịu nhiều áp lực, thậm chí bị đẩy đến bên bờ vực sụp đổ.