Cuộc chiến chống tin giả về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Việc lan truyền tin giả về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang khiến cho việc triển khai các phương án ứng phó trở nên khó khăn hơn.

Theo Korea Herald, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã phối hợp với Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc triển khai xử lý các tin tức giả về dịch COVID-19 vốn lan tràn kể từ đầu tháng 1.

Cảnh sát nước này cho hay việc bịa đặt và lan truyền các thông tin sai lệch về virus SARS-CoV-2 sẽ bị trừng trị theo pháp luật với tội danh chống phá và cản trở công vụ.

Liên quan đến vấn đề này, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) đã cảnh báo những ai không có chuyên môn không nên cung cấp những kiến thức sai lệch cho người dân về dịch bệnh.

"Những bác sĩ không có chuyên môn về virus, chẳng hạn như bác sĩ thú y và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, đều không nên đưa ra bất cứ lời khuyên nào về dịch COVID-19 vì có thể làm người dân hiểu sai lệch và vô tình loan truyền các thông tin sai sự thật", KMA khuyến cáo.

Trước những nỗ lực của giới chức Hàn Quốc, các thông tin giả về dịch bệnh vẫn tiếp tục lan tràn mà không được kiểm chứng. Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul từng là nạn nhân của tin giả, khi bị tung tin xảy ra "cuộc bạo loạn" giữa các bệnh nhân và nhân viên y tế.

Lee Dong-gwi, giáo sư tâm lý học tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) lý giải: "Sự lo lắng ngày càng tăng lên với 1 đại dịch chưa từng xuất hiện đã thúc đẩy mọi người tìm kiếm thông tin và sẵn sàng tin vào các nguồn không được kiểm chứng".

"Mọi người có xu hướng lắng nghe những điều phù hợp với niềm tin từ trước của họ, trong khi bỏ qua những chi tiết có vẻ mâu thuẫn", giáo sư Lee cho hay.

Nhà xã hội học Koo Jeong-woo của Đại học Sungkyunkwan nhận định, các chuyên gia y tế có trách nhiệm định hướng rõ ràng, nhất quán cho cộng đồng đối với tình thế khẩn cấp về y tế này.

"Giới chức y tế và các chuyên gia cần phải hết sức cảnh giác, không nên nêu ra những thông tin một chiều và nên giữ thái độ trung lập", ông chia sẻ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 trong ngày 15.3 thấp nhất 3 tuần qua

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đã giảm xuống 2 con số, đánh dấu mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

COVID-19: Hàn Quốc tuyên bố nhiều nơi là "khu vực thảm họa đặc biệt"

HỒNG HẠNH |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố vào ngày 15.3, nhiều nơi ở tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Daegu trở thành "khu vực thảm họa đặc biệt" của dịch bệnh COVID-19.

Hàn Quốc: Tiếp tục tín hiệu mừng trong diễn biến chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày tại Hàn Quốc tiếp tục có chiều hướng giảm, Yonhap đưa tin.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 trong ngày 15.3 thấp nhất 3 tuần qua

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đã giảm xuống 2 con số, đánh dấu mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

COVID-19: Hàn Quốc tuyên bố nhiều nơi là "khu vực thảm họa đặc biệt"

HỒNG HẠNH |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố vào ngày 15.3, nhiều nơi ở tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Daegu trở thành "khu vực thảm họa đặc biệt" của dịch bệnh COVID-19.

Hàn Quốc: Tiếp tục tín hiệu mừng trong diễn biến chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày tại Hàn Quốc tiếp tục có chiều hướng giảm, Yonhap đưa tin.