Cuba tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

Hải Anh |

Cuba bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên và trẻ nhỏ từ tháng 9 trong nỗ lực đạt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 90% dân số trước tháng 12.

Hãng tin Cuba Cubadebate cho hay, tất cả trẻ em từ 2 đến 18 tuổi ở nước này được tiêm ít nhất 2 liều vaccine Soberana-2 do Cuba phát triển từ ngày 3.9.

Quan chức Bộ Y tế Cuba Ileana Morales Suarez nói rằng, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ tương tự như việc tiêm chủng hàng năm chống các bệnh khác cho trẻ em.

Theo Viện Finlay của nhà nước Cuba, các thử nghiệm vaccine COVID-19 ở trẻ vị thành niên cho thấy vaccine an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn ở người lớn.

Một em bé Cuba 3 tuổi được tiêm vaccine Soberana Plus hôm 24.8 trong quá trình nghiên cứu vaccine COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên. Ảnh: AFP
Một em bé Cuba 3 tuổi được tiêm vaccine Soberana Plus hôm 24.8 trong quá trình nghiên cứu vaccine COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên. Ảnh: AFP

Việc tiêm chủng ngừa COVID-19 ở Cuba chủ yếu sử dụng các vaccine Abdala do nước này phát triển. Chiến dịch tiêm chủng sẽ được đẩy mạnh với mục tiêu đảm bảo tất cả những người trưởng thành đủ điều kiện phải được tiêm ít nhất mũi đầu tiên của vaccine 3 liều này trước cuối tháng 9.

Cả 2 loại vaccine COVID-19 của Cuba, đều ghi nhận hiệu quả hơn 90%, đã được các cơ quan quản lý địa phương chấp thuận để sử dụng khẩn cấp.

Theo thống kê của Chính phủ Cuba, tại thủ đô Havana, có hơn 60% trong số 2,2 triệu dân đã tiêm chủng đầy đủ. Số ca mắc COVID-19 và tử vong trên 100.000 người ở thủ đô của Cuba thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước.

Hiện khoảng 50% trong số 11,3 triệu người dân Cuba đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, với hơn 3,5 triệu người được tiêm chủng đầy đủ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhà dịch tễ học hàng đầu Mỹ lên tiếng về biến thể mới kháng vaccine

Thanh Hà |

Các quan chức Mỹ đang theo dõi "rất sát sao" một biến thể SARS-CoV-2 mới có khả năng kháng vaccine.

Vaccine Trung Quốc mới nhất đạt hiệu quả 97%

Khánh Minh |

Tân Hoa Xã đưa tin, Vaccine Trung Quốc mới nhất có tên V-01 đạt hiệu quả kháng thể tới 97% sau hai liều tiêm.

Thêm quốc gia Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới kháng vaccine

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu của virus SARS-CoV-2. Đây là biến thể mới, được cho là có khả năng kháng vaccine, đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nhà dịch tễ học hàng đầu Mỹ lên tiếng về biến thể mới kháng vaccine

Thanh Hà |

Các quan chức Mỹ đang theo dõi "rất sát sao" một biến thể SARS-CoV-2 mới có khả năng kháng vaccine.

Vaccine Trung Quốc mới nhất đạt hiệu quả 97%

Khánh Minh |

Tân Hoa Xã đưa tin, Vaccine Trung Quốc mới nhất có tên V-01 đạt hiệu quả kháng thể tới 97% sau hai liều tiêm.

Thêm quốc gia Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới kháng vaccine

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu của virus SARS-CoV-2. Đây là biến thể mới, được cho là có khả năng kháng vaccine, đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi.